Tiếp tục thu giữ gần 7kg sừng tê giác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 1/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài- Cục Hải quan Hà Nội đã khám phá vụ vận chuyển gần 7kg sừng động vật nghi là sừng tê giác qua đường hàng không vào Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Cụ thể, vào lúc 15h, trong quá trình giám sát kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh về Việt Nam trên chuyến bay QR828, đường bay Bangkok – Hà Nội, Đội Thủ tục hành lý nhập - Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 3 khách nhập cảnh trên chuyến bay này là Vương Minh Thu, sinh ngày 12/10/1990, hộ chiếu B9441150; Dương Thị Thuý Hiền, sinh ngày 22/5/1979, hộ chiếu B5089012 và Bùi Thị Xiển, sinh ngày 20/8/1966, hộ chiếu B9551603 có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan đã phát hiện Thu, Hiền và Xiển cất giấu trong người 6 miếng sừng động vật có tổng trọng lượng khoảng gần 7 kg nghi có nguồn gốc từ sừng tê giác. Số sừng động vật này, cả 3 đối tượng trên đều không khai báo hải quan và không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lập tức, Hải quan Nội Bài đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật để xử lý theo quy định.

Đây là vụ vận chuyển sừng tê giác qua đường hàng không vào Hà Nội thứ 2 bị lực lượng hải quan Nội Bài phát hiện, bắt giữ  trong chưa đầy 1 tuần qua, và là vụ vận chuyển sừng, ngà động vật hoang dã thứ 7 tính từ đầu năm 2014 trở lại đây.

Trước đó ngày 27/10, Hải quan Nội Bài cũng phát hiện hành khách Nguyễn Thị Ngọc Tứ trên chuyến bay QR 828 cất giấu gần 6kg sừng tê giác trong hành lý xách tay. Nếu tính theo giá thị trường “đen” thì số sừng tê giác này có giá trị ước khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần