Tiết kiệm hơn 700 triệu đồng trong Giờ Trái đất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết, một tiếng tắt đèn giúp công suất của hệ thống điện giảm 546 MW tương đương với tiết kiệm được 712 triệu đồng.

Sự kiện chính của chiến dịch Giờ trái đất 2012 diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước Nhà hát lớn Hà Nội từ 20h00 đến 21h30 ngày thứ bảy 31/3. Nghi thức tắt đèn chiếu sáng được tiến hành đồng thời trên cả nước, trong thời gian một tiếng từ 20h30 đến 21h30.

Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 1 tiếng tắt đèn, công suất của hệ thống điện giảm 546 MW, điện năng tiết kiệm là 546.000 kWh tương đương 712 triệu đồng. EVN cho rằng, Giờ Trái đất 2012 không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, mà còn nâng cao ý thức sử dụng năng lượng hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát trỉển kinh tế - xã hội bền vững.

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2012 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, được chính thức phát động ngày 28/2 với thông điệp: “Tôi và Bạn hãy cùng hành động”. Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009 và tiết kiệm được 140.000 kWh, tương đương 126 triệu đồng. Năm 2010, ngành điện tiết kiệm được 500.000 kWh, tương đương 450 triệu đồng. Năm 2011, điện năng tiết kiệm là 400.000 kWh tương đương với 500 triệu đồng.

Chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động năm 2007, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu.