Tiêu điểm công nghệ tuần: Samsung Việt Nam sẽ xuất khẩu 50 tỷ USD

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Samsung Việt Nam sẽ xuất khẩu 50 tỷ USD, Bphone dự kiến 2 ra mắt vào 8/8, Hà Nội "trảm" gần 200 thuê bao di động rao vặt... là điểm nhấn chú ý tuần qua.

Samsung Việt Nam sẽ xuất khẩu 50 tỷ USD
 
Chiều 26/7, trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với Công ty Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) thuộc Tổ hợp Samsung điện tử Việt Nam.
Cùng với nhà máy ở Bắc Ninh, SEVT là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất toàn cầu của Samsung. Hiện nay, Tổ hợp điện tử Samsung Việt Nam, trong đó có SEVT, với 170.000 người, đóng góp 22% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2016 (39,9 tỷ USD). Dự kiến năm 2017, Samsung Việt Nam sẽ xuất khẩu 50 tỷ USD. Tỉ lệ nội địa hóa của Samsung Việt Nam đạt 57%, với 215 nhà cung cấp là doanh nghiệp Việt Nam.
Sau khi tham quan dây chuyền sản xuất, nhà ở cho công nhân, khu nhà phúc lợi (nhà ăn, khu giải trí, thư viện, siêu thị…), Thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư của Samsung, bao gồm tổng mức đầu tư và tỉ lệ giải ngân cao, nhất là cam kết của Samsung xuất khẩu hơn 50 tỷ USD trong năm nay.
Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với Samsung về một số điểm như chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, chứ không chỉ đơn thuần là lắp ráp. Samsung cũng quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, công nhân, kỹ thuật hết sức bài bản. Đời sống công nhân, người lao động ngày càng được nâng cao, trong đó công ty quan tâm đến khu ăn ở, giải trí, lao động nữ… Điều ấn tượng nữa là tỉ lệ nội địa hóa của Samsung đạt 57%.
Thủ tướng đề nghị Samsung, với quy mô lớn nhất về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tiếp tục là tập đoàn kiểu mẫu, đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam; tiếp tục quan tâm đời sống người lao động, bảo vệ môi trường, là tấm gương cho các doanh nghiệp khác về vấn đề này. Những dịch vụ khác, Samsung cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp.
Bphone dự kiến 2 ra mắt vào 8/8
 
Trong thư mời gửi tới báo giới ngày 24/7, Công ty Bkav cho biết, chiếc điện thoại thông minh Bphone thế hệ tiếp theo sẽ được trình làng vào sáng 8/8 tới trong một sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Thư mời của hãng được thiết kế đơn giản hình một tấm bảng mạch, trên đó in dòng chữ "chất" và "Designed by Bkav - Made in Vietnam". Khi cạo bỏ lớp mạ màu vàng ở mặt sau, người nhận sẽ phát hiện thời gian và địa điểm của sự kiện. Ngoài ra, thư mời này cũng đi kèm với mã QR code, để xác nhận danh tính của người được mời.
Mặc dù thư mời này không hé lộ cho người dùng bất cứ thông tin gì về Bphone mới nhưng người dùng suy đoán Bkav đã thành công trong việc tự thiết kế bảng mạch trên sản phẩm Bphone thế hệ thứ 2.
Dù không đạt được doanh số cao ở phiên bản thế hệ đầu, nhưng Bphone vẫn luôn được giới công nghệ quan tâm. Đây là chiếc điện thoại “made in Việt Nam” có sức hút lớn nhất từ trước tới nay.
Thông số kỹ thuật của Bphone mới chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn. Những nguồn tin trong nước khẳng định máy có màn hình 5,5 inch, có thể gồm 2 phiên bản, một dùng chip Snapdragon 835, một dùng chip 6xx, RAM 3 hoặc 4 GB, camera 21 megapixel và pin 3.000 mAh.
Hà Nội "trảm" gần 200 thuê bao di động rao vặt
 
Theo công văn số 1430/STTTT-BCVT, các doanh nghiệp gồm Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone, Viettel Hà Nội, Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 1 và Gmobile tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 188 số điện thoại trên và báo cáo về đơn vị này trước ngày 8/8.
Cùng lúc, các doanh nghiệp sẽ hướng dẫn chủ thuê bao khi có thắc mắc thì liên lạc lại với các đơn vị thống kê của nhà chức trách.
Trong 188 thuê bao điện thoại bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngừng cung cấp dịch vụ lần này, có 109 thuê bao mạng Viettel; 54 thuê bao mạng VinaPhone 54, 23 thuê bao mạng MobiFone và mạng Gmobile có 2 thuê bao.
Các đơn vị thống kê số thuê bao quảng cáo rao vặt lần này là quận Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Chương Mỹ. Như vậy, tổng số điện thoại bị chặn chiều gọi đi và gọi đến do quảng cáo rao vặt sai quy định từ đầu năm tới nay lên 959 số.
Đây là lần thứ 6 trong năm Sở TT&TT Hà Nội có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tạm ngừng cung cấp dịch vụ với các thuê bao điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.
Apple bị phạt nửa tỷ USD vì vi phạm bằng sáng chế
 
Toà án Mỹ vừa tuyên Apple phải trả cho trường đại học Wisconsin-Madison 506 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế. Khoản tiền này nhiều hơn gấp đôi so với con số trong phiên xử trước.
Được biết, phiên toà này đã diễn ra được 2 năm và đây vẫn chưa phải là phiên cuối. Vào năm 2015, phiên toà đầu tiên về việc Apple vi phạm bằng sáng chế chip sử dụng cho các sản phẩm iPhone, iPad Mini và iPad Air bắt đầu.
Apple đã sử dụng một công nghệ do giáo sư và các sinh viên phát triển trong các chip iPhone mà không được phép của Đại học Wisconsin-Madison. Các bộ vi xử lý bị đưa ra khi đó bao gồm A7, A8 và A8X. Những linh kiện này được sử dụng trên iPhone 5S, 6 và 6 Plus.
Apple đã bị buộc phải trả khoảng 234 triệu đô la (179 triệu bảng Anh) khi vi phạm bằng sáng chế. Dù vậy, Apple vẫn giữ nguyên quan điểm vô tội và tuyên bố họ có đủ bằng chứng để chứng minh. Chính vì thế, Đại học Wisconsin-Madison đã gửi đơn phúc thẩm lên toà án cấp cao hơn.
Cuối cùng, tại toà án cấp cao hơn yêu cầu họ vẫn phải bồi thường, thậm chí còn cao hơn nhiều số tiền lúc trước. Trên thực tế, số tiền của Apple bị phạt lẽ ra còn lên đến 862 triệu USD. Tuy nhiên, do thẩm phán thấy táo khuyết không cố ý vi phạm nên đã giảm mức phạt xuống 506 triệu USD.