Tiêu điểm tuần qua: Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật một số cán bộ

Tiến Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật một số cá nhân, tổ chức; Vi phạm lát đá vỉa hè phải quy trách nhiệm người đứng đầu; Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cao su Việt Nam... là sự kiện nóng nhất tuần qua.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật loạt cán bộ

Kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đã diễn ra trong 2 ngày 12-13/12 vừa qua. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ.

Liên quan tới việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh khiến 2 lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật.

UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với mức nghiêm khắc. UBKT T.Ư cũng yêu cầu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc nêu trên; kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức, cán bộ trong toàn tỉnh.

Đối với việc bổ nhiệm không đúng quy định của ông Lê Phước Hoài Bảo vào nhiều vị trí quan trọng của tỉnh Quảng Nam, UBKT T.Ư kết luận, vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là “rất nghiêm trọng”; vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  và ông Lê Phước Hoài Bảo là “nghiêm trọng”, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBKT T.Ư quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật các ông Lê Phước Thanh, Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn.

Ngoài ra, UBKT Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam: Chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với đồng chí Lê Phước Hoài Bảo.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phùng Quang Hùng, nguyên Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với nguyên Trưởng công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Lê Ân Tình do có những vị phạm về nhận giao khoán, quản lý đất rừng; đồng thời cảnh cáo đối với Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông do có vi phạm về đất đai.

Bí Thư Hoàng Trung Hải: “Vi phạm lát đá vỉa hè phải quy trách nhiệm người đứng đầu”

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban quý 4-2017 do Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức sáng 13/12 , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố quy định chỉ thay những tuyến phố đã quy hoạch ổn định để việc lát vỉa hè bằng đá ổn định, lâu dài, nhưng khi thực hiện, một số nơi làm chưa tốt, vấn đề này thành phố sẽ tiến hành thanh tra.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

"Vi phạm về trật tự vỉa hè hay lát đá vỉa hè thời gian qua, trong xử lý phải quy trách nhiệm về các cấp lãnh đạo, người đứng đầu, chứ không thể coi như không có gì xảy ra, phải làm rất rõ" - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý.

Về quản lý trật tự xây dựng, năm 2017 vẫn còn 345 trường hợp chưa xử lý được. “Nhìn lại con số phát sinh và những trường hợp đã xử lý cho thấy chúng ta có quyết liệt và tiến bộ của các cấp, dù chúng ta mong muốn không có trường hợp phát sinh”, Bí thư nhấn mạnh. Đối với vấn đề xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, Hà Nội đã có tiến bộ so với trước nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Về việc xử lý chất thải, mặc dù hiện nay thành phố đã xử lý được 28,7%. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các dự án mới cần phải được triển khai quyết liệt hơn. Vấn đề cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, dù 80% dân số nằm ở khu vực nông thôn nhưng Hà Nội đặt mục tiêu đạt 100% toàn Thành phố, nay đạt tỷ lệ 49% người dân được dùng nước sạch.

Về vấn đề giao thông, từ nghị quyết của HĐND, UBND TP đã xây dựng kế hoạch phân công từng năm, triển khai từng bước và phối hợp vận động, tuyên truyền để triển khai. Nói về việc TP sử dụng phần mềm đỗ xe iParking, Bí thư cho biết, hiện tại, UBND TP thực hiện đồng loạt trên nhiều khu vực đây là phần mềm giúp cho việc quản lý minh bạch, rất văn minh.

Về việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục được triển khai, cho thấy sự quyết liệt, nỗ lực của TP. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện Hai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng được triển khai bước đầu đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn hạn chế, cần phải nỗ lực hơn với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.

Về nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong hệ thống chính trị. Tất cả những hạn chế phải quy được về trách nhiệm của cá nhân để khắc phục, không có tình trạng không ai chịu trách nhiệm.

Trong vấn đề cấp nước sạch, Bí thư Thành ủy đề nghị Chủ tịch UBND thành phố họp với chủ đầu tư để cam kết thực hiện đúng tiến độ đường ống số 2 sông Đà, bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân nhanh chóng nhất.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

Sáng 13/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bế mạc. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

 BCH T.Ư Đoàn khóa XI ra mắt đại hội. 

Đại hội đã bầu ra BCH T.Ư Đoàn khóa XI, gồm 151 người; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 31 người; Ban Bí thư T.Ư Đoàn 4 người. Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại phiên bế mạc, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, đại hội biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. 

Bên cạnh đó là xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cao su Việt Nam
Trụ sở Tập đoàn cao su Việt Nam. Ảnh Thanh niên
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam.
Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Phú Riềng và các đơn vị có liên quan.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can gồm: Lê Quang Thung - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam; Nguyễn Thành Châu, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Văn Minh, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng và Hoàng Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng.
Cả 5 bị can này cùng bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận thanh tra Chính phủ năm 2014, trong giai đoạn 2006-2011, Tập đoàn cao su Việt Nam đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn, gây thiệt hại về kinh tế lên tới 8.300 tỉ đồng, cho đến nay nhiều khoản tiền lớn vẫn chưa thể khắc phục.
Chuyển hồ sơ sai phạm tại CTCP Gang thép Thái Nguyên sang công an
Chuyển hồ sơ sai phạm tại CTCP Gang thép Thái Nguyên sang công an. Ảnh minh họa.
Ngày 14/12, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự liên quan đến Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (nay là Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên- TISCO) sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra.
Được biết các vụ việc này có liên quan trách nhiệm Chủ đầu tư TISCO, trách nhiệm của Bộ Công thương và đặc biệt là nhà thầu dự án - Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) thuộc Bộ Công Thương.
Việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an diễn ra trong quá trình Thanh tra Chính phủ thực hiện cuộc thanh tra toàn diện Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 do TISCO là chủ đầu tư.
Hồi cuối tháng 2, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định thanh tra toàn diện tại dự án này theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thời gian thanh tra dự kiến 40 ngày, nhưng sau đó đó đã phải bổ sung thêm do có nhiều tình tiết phức tạp.
TISCO đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, có thể lâm vào tình trạng phá sản vì số nợ riêng với dự án mở rộng đã gấp 1,5 lần số vốn điều lệ 2.840 tỷ đồng của công ty.
Đại diện TISCO thừa nhận trong hơn 4.500 tỷ đồng đã rót vào dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 hiện đang dở dang, chi phí ngân hàng lên tới hơn 1.200 tỷ đồng và bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp phải trả khoảng 1 tỷ đồng tiền lãi.