Tiêu hủy 7 tấn thịt gà không qua kiểm dịch tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tịch thu tiêu hủy 7 tấn gà không qua kiểm dịch, không có nguồn gốc xuất xứ; trên 20 tấn chân, đuôi, nội tạng trâu bò có hiện tượng phân hủy, bốc mùi, không có giấy kiểm dịch động vật, không rõ nguồn gốc xuất xứ;

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 117 vụ vi phạm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phạt tiền trên 329 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 1,6 tỷ đồng.

Lực lượng cũng tịch thu tiêu hủy 7 tấn gà không qua kiểm dịch, không có nguồn gốc xuất xứ; trên 20 tấn chân, đuôi, nội tạng trâu bò có hiện tượng phân hủy, bốc mùi, không có giấy kiểm dịch động vật, không rõ nguồn gốc xuất xứ; thu tạm giữ 960 chai rượu và 2.184 chai rượu vang đỏ không đạt chất lượng như công bố.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra hơn 2.200 vụ, xử lý hơn 2.100 vụ, trong đó có 381 vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu, 116 vụ vi phạm hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, 645 vụ vi phạm lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 398 vụ vi phạm nhãn hàng hóa... với tổng số thu trên 19 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính 5,547 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu sung công quỹ 9.436 tỷ đồng, hàng hóa tiêu hủy trên 4 tỷ đồng.

Kiểm tra 307 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, cơ quan chức năng phát hiện, phạt vi phạm hành chính trên 1 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu trên 9 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các mặt hàng rượu ngoại, quần áo, vải ngoại, thuốc lá ngoại, điện dân dụng, bánh kẹo, phụ gia thực phẩm.