Tìm hiểu đất nước, con người Australia và mối quan hệ Việt Nam - Australia 

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP Hà Nội và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu đất nước, con người Australia và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia.

Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện thiết thực chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, cũng là cơ hội để nhìn lại và kỷ niệm những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong 50 năm qua.

Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu đất nước, con người Australia và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia.
Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu đất nước, con người Australia và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, cuộc thi được tổ chức với mong muốn tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Bà mong muốn Ban tổ chức sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các thầy, cô giáo và sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các em học sinh, thể hiện những hiểu biết của mình về hai đất nước qua những bài dự thi, góp phần tạo nên thành công của cuộc thi. 

Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu tại buổi lễ.

Nhấn mạnh sự phát triển vượt bậc trong 50 năm quan hệ Australia-Việt Nam, ngài Mark Tattersall, Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam cho biết, cả hai nước đang hướng tới việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong tương lai gần và một trong những trụ cột của mối quan hệ này là giáo dục. 

Ngài Mark Tattersall, Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. 
Ngài Mark Tattersall, Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. 

"Hơn 80.000 cựu sinh người Việt Nam từng học tập tại Australia đã và đang đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Họ cũng là những cầu nối giữa hai quốc gia để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như sự thấu hiểu về văn hóa, sự tôn trọng và tình hữu nghị", ngài Mark Tattersall cho biết.

Đồng thời khẳng định, cuộc thi  là một cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm mối liên kết hai nước đã xây dựng thông qua giáo dục và để kỷ niệm sự thấu hiểu, tôn trọng và tình hữu nghị vốn góp phần định hình mối quan hệ giữa hai nước. 

Em Bùi Uyển Nhi, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm đại diện cho học sinh Thủ đô Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm với vai trò là Chi hội hữu nghị Việt Nam - Australia đã tham gia nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP Hà Nội tổ chức. Thông qua những hoạt động này, học sinh có cơ hội tìm hiểu về đất nước Australia tươi đẹp, con người Australia thân thiện với môi trường thiên nhiên phong phú, đa dạng.

"Em và các bạn sẽ hưởng ứng tích cực cuộc thi này để thêm hiểu, thêm yêu đất nước, con người Australia. Đây cũng là cơ hội giúp chúng em trau dồi khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh - kỹ năng cần thiết cho việc lựa chọn bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và định hướng nghề nghiệp trong tương lai,” em Bùi Uyển Nhi cho biết.

Cuộc thi dành cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội, hội viên các Chi hội hữu nghị Việt Nam - Australia và các Hội hữu nghị song phương.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 5/10/2023 đến ngày 10/11/2023. Bài dự thi có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, mỗi bài thi hợp lệ cần trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, gồm 2 phần: Phần 1 trả lời 10 câu hỏi về đất nước, con người Australia, quan hệ Việt Nam - Australia; Phần 2 viết cảm tưởng của thí sinh về đất nước, con người Autralia, mối quan hệ Việt Nam- Australia (dưới 2.000 từ). Khuyến khích các bài dự thi có các hình ảnh minh họa. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2023.