Tìm thấy xác tàu ngầm Nhật Bản từ thời thế chiến II

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hải quân Australia vừa tìm thấy xác một chiếc tàu ngầm được cho là của Nhật Bản hoạt động trong thời gian Thế chiến II, nằm sâu dưới biển ngoài khơi Nam Thái Bình Dương ở khu vực cảng Simpson, Rabaul của Papua New Guinea.

Theo các quan chức quân sự Australia, xác con tàu này nằm sâu 55m dưới mực nước biển.

Bộ Quốc phòng Australia cho biết: "Xác tàu đã bị cháy một phần và Hải quân Hoàng gia Australia sẽ làm việc với giới chức Nhật Bản để xác định danh tính của con tàu."

Rabaul nằm ở mũi phía Bắc của đảo New Britain. Khu vực này là nơi diễn ra các trận chiến ác liệt hồi Thế chiến II. Kể từ năm 1942 Rabaul trờ thành căn cứ hải quân trọng yếu của Nhật Bản tại khu vực Tây Nam Thái Bình Dương./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần