Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tín hiệu tích cực từ cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình

Kinhtedothi - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong thời điểm hai nước đang duy trì các kênh tham vấn thường xuyên, hướng tới ổn định quan hệ thương mại và xử lý những vấn đề khu vực được quốc tế quan tâm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai đánh giá cao cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng quan hệ giữa hai nước đang duy trì “sự gắn kết rất bền chặt”. Cuộc trao đổi được thực hiện trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì liên lạc sau cuộc gặp tại Hàn Quốc vài tuần trước, nơi Washington và Bắc Kinh đã nhất trí trên những định hướng hợp tác then chốt liên quan đến các vấn đề thương mại.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu quan điểm rằng Trung Quốc và Mỹ từng có giai đoạn hợp tác quan trọng trong lịch sử và hai bên nên tiếp tục phối hợp nhằm duy trì các thành quả chung. Ông cũng nhắc đến cách nhìn của Trung Quốc về trật tự quốc tế sau Thế chiến thứ hai và một số vấn đề liên quan đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai đánh giá cao cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng quan hệ giữa hai nước đang duy trì “sự gắn kết rất bền chặt”. Ảnh: Istock

Trong các tuyên bố sau cuộc gọi, phía Mỹ không nhắc đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi và hai bên đã thảo luận về thương mại, hợp tác kinh tế, tình hình Ukraine, vấn đề liên quan đến fentanyl và các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Ông cho rằng kể từ sau cuộc gặp tại Hàn Quốc, hai nước đã ghi nhận thêm một số bước tiến trong việc duy trì các thỏa thuận đang được triển khai.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ, tập trung vào thương mại và các lĩnh vực hợp tác kinh tế. Bà thông tin rằng cả hai phía đều đánh giá tích cực những kết quả đang đạt được. Nhà Trắng cũng xác nhận Tổng thống Trump đã nhận lời mời thăm Trung Quốc vào tháng 4 và đồng thời mời Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối năm nay.

Về thương mại, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc ngày 30/10 đã tạo nền tảng cho các bước thảo luận tiếp theo. Khi đó, Mỹ nhất trí không áp mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, còn Bắc Kinh tạm hoãn các yêu cầu cấp phép mới liên quan đến khoáng sản đất hiếm và nam châm quan trọng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông kỳ vọng các nội dung liên quan đất hiếm có thể được hoàn tất trước Lễ Tạ ơn. Trung Quốc cũng đã nối lại việc mua đậu nành từ Mỹ, trong khi Washington giảm 10% thuế quan để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát hóa chất.

Đọc thêm: Trung Quốc - Đức nối lại tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế

Trong cuộc gọi, Chủ tịch Tập tái khẳng định Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. Phía Mỹ cho biết nội dung này được nhắc đến như một phần trong trao đổi rộng hơn giữa hai nhà lãnh đạo.

Khu vực Đông Á tiếp tục thu hút sự chú ý, trong đó có các phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về những diễn biến tại Đài Loan. Cùng thời điểm, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại trước kế hoạch của Tokyo triển khai một đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung trên đảo Yonaguni, nằm gần Đài Loan. Trung Quốc cho rằng động thái này có thể làm gia tăng những thách thức an ninh, trong khi phía Nhật Bản khẳng định hệ thống này nhằm củng cố khả năng phòng vệ ở khu vực đảo xa.

Một số chuyên gia quốc tế cho biết hệ thống tên lửa tầm trung có tầm bắn giới hạn và nằm trong danh mục trang bị phòng vệ của Nhật Bản. Theo Marvin Park, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, các hệ thống này có phạm vi khoảng 50 km và không vươn tới Đài Loan. Tuy nhiên, ông Park lưu ý việc triển khai có thể tác động đến các thảo luận về năng lực phòng thủ tương lai của Nhật Bản. Hiện ông Park làm việc tại công ty tư vấn American Global Strategies.

Trong các tuyên bố sau cuộc điện đàm, cả Washington và Bắc Kinh đều nhấn mạnh mong muốn duy trì kênh đối thoại thường xuyên. Phía Trung Quốc cho biết cuộc gọi diễn ra trong tinh thần xây dựng và cho rằng hai nước cần tiếp tục phát huy đà hợp tác đạt được sau cuộc gặp tại Hàn Quốc. Phía Mỹ đánh giá cuộc trao đổi là bước nối tiếp các tiếp xúc cấp cao gần đây, hướng tới thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác còn đang được hai bên bàn thảo.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 21/1: Tổng thống Trump đề cập tới kịch bản Mỹ rút khỏi NATO

Điểm tin 21/1: Tổng thống Trump đề cập tới kịch bản Mỹ rút khỏi NATO

21 Jan, 11:58 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Trump đề cập tới kịch bản Mỹ rút khỏi NATO; Ngoài thuế, ông Trump sẵn sàng dùng “cách khác” để kiểm soát Greenland; Tường sập làm tàu hỏa trật bánh ở Tây Ban Nha; Khả năng Hàn Quốc đã triển khai “tên lửa đạn đạo quái vật”; Venezuela nhận khoản tiền đầu tiên sau khi chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ; UNDP chuyển gần 400 nhân viên khỏi New York do thiếu hụt ngân sách...

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Jan, 10:28 AM

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và nhấn mạnh, sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ