Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Văn Chất (SN 1987, trú huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 15/11/2024, qua tin báo về tội phạm của một bị hại trên địa bàn phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành lập án đấu tranh.
Qua xác minh, điều tra, đến ngày 7/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ Võ Văn Chất về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm việc bị can Võ Văn Chất. Ảnh: Trọng Tín
Tại cơ quan Công an, Chất khai nhận: vào giữa tháng 5/2024, qua bạn bè giới thiệu, Chất lấy tên là Nguyễn Văn Lý để làm quen và hứa giúp cho một thanh niên trú phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đầu tư chứng khoán để sinh lời. Đồng thời, Chất hứa sẽ hướng dẫn thanh niên này cách xử lý các thông tin trên không gian mạng liên quan đến việc nợ nần do đầu tư chứng khoán và tham gia đánh bạc. Bắt đầu làm quen, Chất đã chuyển cho người thanh niên 2,7 triệu đồng gọi là “tiền lời chứng khoán” để tạo lòng tin.
Sau đó, từ ngày 19/5/2024 đến tháng 7/2024, nam thanh niên đã 5 lần chuyển tiền cho Chất để đầu tư chứng khoán và tìm cách xử lý các thông tin trên không gian mạng liên quan đến việc nợ nần do đầu tư chứng khoán và tham gia đánh bạc, tổng cộng trên 1,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Chất chỉ nạp vào tài khoản đánh bạc của mình để tham gia cờ bạc trên mạng. Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không thấy tiền lời và các thông tin liên quan đến việc nợ nần do đầu tư chứng khoán và tham gia đánh bạc vẫn còn, nam thanh niên mới nhận ra mình bị lừa đảo nên báo công an.
Kinhtedothi - Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), khoảng thời gian đầu năm người dân có nhu cầu đi du xuân. Đây là cơ hội để các đối tượng lừa đảo du lịch, bán vé máy bay, vé tàu và phòng khách sạn giả mạo tiếp diễn những chiêu trò lừa khách.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có Công văn gửi tới các Sở VHTT&DL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch.
Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 50 tấn thịt giả, “phù phép” thịt heo thành thịt đà điểu, dê Úc, thịt nai bán dịp Tết 2026, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp (sinh năm 1991; trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động mua bán thiết bị điện tử qua mạng xã hội.
Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Văn Chúc khai nhận, do mâu thuẫn với bạn gái nên rạng sáng 14/1, sau nhiều lần gọi mà bạn gái không chịu quay về nhà trọ, bực tức Chúc đã đốt giấy ăn rồi gí vào chăn, gối trong căn phòng trên tầng 3 của nhà trọ.
Kinhtedothi – Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, với số tiền trốn thuế giá trị gia tăng trên 1,2 tỷ đồng.