Tin quốc tế nổi bật cuối giờ chiều 14/8

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Báo Kinh tế & Đô thị điện tử tổng hợp một số tin nổi bật cuối giờ chiều 14/8.

  • Theo Kyodo News, tại cuộc họp báo sau phiên họp của Nội các nhằm xem xét về tuyên bố hậu chiến nhân 70 năm kết thúc Thế chiến lần thứ II, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ đưa ra lời xin lỗi về những sai lầm của nước này trong quá khứ. Tuy nhiên ông Abe cũng cho rằng, các thế hệ tiếp theo của Nhật Bản không nhất thiết phải tiếp tục có hành động tương tự.
  • Trang tin Xinhua cho biết, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một tai nạn đường bộ ở bang Himachal Pradesh miền bắc Ấn Độ. Trong 9 người thiệt mang, có 3 phụ nữ và 1 trẻ em. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.
  • Chỉ số Straits Times Index trên thị trường chứng khoán Singapore đã đóng cửa phiên chiều 14/8 ở mức 3,091.78 điểm, tăng 22.47 điểm, ghi nhận mức tăng 0,73% so với phiên trước. Theo đó có tới 1,28 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch với giá trị giao dịch 981,8 triệu SGD (701 triệu USD).