Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 20/9/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Doan nghiệp Việt giỏi chống chịu nhưng chậm lớn; Báo Kinh tế & Đô thị và huyện Thanh Oai phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền.. là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 217 ra ngày 20/9/2023.

Trang nhất số báo 217 - Báo in Kinh tế & Đô thị Cuối tuần phát hành ngày 20/9/2023.
Trang nhất số báo 217 - Báo in Kinh tế & Đô thị Cuối tuần phát hành ngày 20/9/2023.

Doan nghiệp Việt giỏi chống chịu nhưng chậm lớn

Quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam thường chứa đựng “nghịch lý”: DN Việt Nam giỏi chống chịu, sống dai nhưng chậm lớn, khó trưởng thành; nền kinh tế “khát vốn” nhưng lại khó hấp thụ vốn; tăng trưởng GDP cao nhưng lạm phát thấp; lạm phát thấp nhưng lãi suất cao.

Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận chuyên đề 2 với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới”. Ảnh: Duy Linh
Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận chuyên đề 2 với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới”. Ảnh: Duy Linh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tạo bứt phá ngay trong nội tại nền kinh tế

Sau 1 ngày làm việc rất tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ dự và phát biểu bế mạc Diễn đàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Duy Linh

Việt Nam mở cửa đón tất cả các nhà đầu tư Mỹ

Sáng 18/9 (theo giờ địa phương, tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), dự "Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Mỹ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả DN tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước, ấm no, hạnh phúc của người dân. Đây là cách tốt nhất để hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Nvidia. Ảnh: Nguyễn Hồng
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Nvidia. Ảnh: Nguyễn Hồng

Dư địa hợp tác Hà Nội - Wellington còn rộng mở

Ngày 19/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp và làm việc với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson tới bàn thảo những vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson. Ảnh: Tú Anh
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson. Ảnh: Tú Anh

Báo Kinh tế & Đô thị và huyện Thanh Oai phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền

Chiều 19/9, tại trụ sở huyện Thanh Oai, Báo Kinh tế & Đô thị và UBND huyện Thanh Oai đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.

Báo Kinh tế & Đô thị và UBND huyện Thanh Oai ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Ánh Ngọc
Báo Kinh tế & Đô thị và UBND huyện Thanh Oai ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Ánh Ngọc

Để người tiêu dùng tự hào khi chọn dùng hàng Việt

"Cần những giải pháp cụ thể hơn để hỗ trợ DN; đặc biệt tổ chức nhiều hội chợ nhưng tránh tình trạng đưa cả sản phẩm không phải hàng Việt hoặc hàng kém chất lượng vào hội chợ ”- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường lưu ý.

Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' TP Hà Nội kiểm tra thực tế Công ty bánh kẹo Bảo Minh (quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Thùy Linh
Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' TP Hà Nội kiểm tra thực tế Công ty bánh kẹo Bảo Minh (quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Thùy Linh

Áp lực tỷ giá những tháng cuối năm

Tỷ giá giữa VND và USD tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng những tháng gần đây, dự báo có thể là 25.000 đồng vào cuối năm khi nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu là rất lớn. 

Tỷ giá tiếp tục tăng trong thời gian gần đây. Ảnh: Hải Linh
Tỷ giá tiếp tục tăng trong thời gian gần đây. Ảnh: Hải Linh

Quản lý chung cư mini: Siết chặt từ quy hoạch đến cấp phép xây dựng

Mặc dù là loại hình nhà ở chung cư mini đang rất phổ biến tại các đô thị lớn nhưng trong các văn bản quy phạm pháp luật thì hầu như thiếu những quy định cụ thể cho loại hình này và như vậy hệ luỵ tất yếu sẽ xảy ra.

Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở. Ảnh: Hải Linh
Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở. Ảnh: Hải Linh

Đưa Vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững
Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định một số nội dung nhằm cụ thể hoá chính sách liên kết, phát triển Vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động.

Phát triển Vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh. Ảnh: Việt Dũng
Phát triển Vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh. Ảnh: Việt Dũng

Nhà cao tầng xây chen trong nội đô: Không để quy hoạch chạy theo dự án

 Việc xuất hiện ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng xây chen trong khu vực nội đô về mặt tích cực là nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất đô thị, kìm hãm quá trình mở rộng nhanh chóng ra vùng ven. Tuy nhiên, khi quá nhiều tòa nhà cao tầng xây chen trong khu vực lõi đông dân cư, nơi hạ tầng đã cũ, yếu sẽ gây ra nhiều hệ lụy và tiềm ẩn rủi ro lớn.

Việc xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng trong khu nội đô sẽ gây ra nhiều hệ lụy và tiềm ẩn rủi ro lớn. Ảnh: Hải Linh
Việc xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng trong khu nội đô sẽ gây ra nhiều hệ lụy và tiềm ẩn rủi ro lớn. Ảnh: Hải Linh

Gỡ vướng lĩnh vực tư pháp khi sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ Tư pháp vừa có Công văn số 3792/2023/BTP-HTQTCT tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030. Ảnh: Mạnh Dũng
Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030. Ảnh: Mạnh Dũng

Tổ chức lễ hội âm nhạc: Giải pháp tạo đột phá cho công nghiệp văn hóa?

Trong 3 tháng cuối năm, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra nhiều lễ hội âm nhạc lớn, nhằm xây dựng thương hiệu văn hóa, tạo nên sức hút với công chúng trong nước và du khách quốc tế. Việc duy trì các sự kiện âm nhạc thường niên, góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa đòi hỏi nhiều sự đột phá.

Lễ hội âm nhạc “Gió mùa”. Ảnh: Hương Thu
Lễ hội âm nhạc “Gió mùa”. Ảnh: Hương Thu

Trải nghiệm giáo dục di sản “Ký ức mùa trăng” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Từ 23/9 đến hết ngày 1/10, tại Hồ Văn - di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ diễn ra chuỗi hoạt động tương tác, trải nghiệm di sản “Ký ức mùa trăng 2023”.

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm chương trình. Ảnh: Minh An
Các em nhỏ thích thú trải nghiệm chương trình. Ảnh: Minh An

Tăng học phí đại học từ năm học 2023 - 2024: Sinh viên được hưởng lợi?

Bộ GD&ĐT vừa có Tờ trình gửi Chính phủ, trong đó có nội dung cho phép tăng học phí bậc đại học. Liên quan đến vấn đề này, nhiều quan điểm được đưa ra. Ý kiến đồng tình thì cho rằng, tăng học phí đại học là hợp lý, nếu giữ nguyên mức cũ, các trường sẽ gặp khó khăn. Ngược lại, không ít người nêu quan điểm, tăng học phí đại học ngay trong năm học này là chưa đúng thời điểm vì kinh tế, đời sống của người dân vẫn bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch.

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng học phí đại học từ năm 2023 - 2024. Ảnh: Duy Anh
Bộ GD&ĐT đề xuất tăng học phí đại học từ năm 2023 - 2024. Ảnh: Duy Anh

Hướng xuất khẩu trái cây bền vững của Hà Nội

Để nâng cao giá trị từ những giống cây ăn quả chất lượng như bưởi Diễn, cam Canh, nhãn chín muộn Đại Thành, chuối, TP Hà Nội đã sớm quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, thiết lập mã vùng trồng và bước đầu tiếp cận đến xây dựng các khu chế biến để phục vụ xuất khẩu.

Vùng trồng chuối theo quy trình khép kín tại xã Thuần Mỹ (Ba Vì) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Ảnh: Ánh Ngọc
Vùng trồng chuối theo quy trình khép kín tại xã Thuần Mỹ (Ba Vì) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Ảnh: Ánh Ngọc

Nợ công kỷ lục, "cuộc chiến muôn thuở" của Mỹ nóng lên

Nợ công quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt quá 33 nghìn tỷ USD vào hôm 18/9, giữa bối cảnh Chính phủ Washington đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa trong tháng này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.