Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 24/5/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phân bổ vốn chậm so với yêu cầu của Quốc hội; Ngành điện lại lo thiếu điện... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 115 ra ngày 24/5/2023.

Trang nhất số báo 115 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/5/2023.
Trang nhất số báo 115 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/5/2023.

Để cán bộ dám nghĩ, dám làm

Tại diễn đàn Quốc hội mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho hay, Chính phủ sẽ đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh giản biên chế và nhất là sớm có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; xử lý nghiêm cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm và đùn đẩy khi thực thi công vụ.

Khẳng định này một lần nữa thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, tinh giản cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), vì một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Cán bộ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội lắng nghe ý kiến người dân. Ảnh: Tiến Thành
Cán bộ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội lắng nghe ý kiến người dân. Ảnh: Tiến Thành

Phân bổ vốn chậm so với yêu cầu của Quốc hội

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, việc phân bổ vốn vẫn còn chậm so với yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 69/2022/QH15...

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Linh
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Linh

Phát động Hội thi sáng tạo Kỹ thuật lần thứ Nhất

Sáng 23/5, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP Hà Nội đã tổ chức phát động hội thi lần thứ Nhất (2022 – 2023) trên địa bàn TP.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Phương Nga
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Phương Nga

Hà Nội hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân

Chiều 23/5, Thường trực Thành uỷ Hà Nội làm việc với Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế T.Ư và Hà Nội chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Công Hùng
Các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế T.Ư và Hà Nội chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Công Hùng

Ngành điện lại lo thiếu điện

Nhiều hồ thủy điện ở mực nước chết, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho cho sản xuất điện. Hệ thống điện đã không còn công suất dự phòng, trong khi đó, nắng nóng khiến mức tiêu thụ điện đạt kỷ lục xấp xỉ 924 triệu kWh/ngày... là những khó khăn mà ngành điện đang phải đối mặt.

Công nhân EVN HANOI kiểm tra kỹ thuật trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Hải Linh
Công nhân EVN HANOI kiểm tra kỹ thuật trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Hải Linh

Vắng bóng cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng

Chính phủ cần ban hành càng sớm càng tốt Nghị định Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng, làm tiền đề để xây dựng các sandbox trong các lĩnh vực khác.

Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đưa ra các dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: Trần Anh
Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đưa ra các dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: Trần Anh

Siết chặt kỷ cương, tăng kiểm tra công vụ

Chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi làm việc với Sở TN&MT về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thịnh An
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thịnh An

Cấp bách ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước sinh hoạt

El Nino có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023 và có thể kéo dài sang năm 2024. Kéo theo đó là nguy cơ lượng mưa thiếu hụt xảy ra ở hầu hết các vùng trên cả nước.

Cần triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Ảnh: Tuấn Anh
Cần triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Ảnh: Tuấn Anh

Triển khai dự án đường Vành đai 4 tại Thường Tín: Phấn đấu đến 31/5 bàn giao 74% mặt bằng

Chủ tịch UBND huyện thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: Tính đến nay, sau gần 30 đợt chi trả tiền, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, huyện Thường Tín đã thực hiện chi trả được gần 642 tỷ đồng cho các hộ gia đình ở 8/9 xã.

Thủ tục chi trả đền bù GPMB dự án đường Vành đai 4 cho người dân xã Khánh Hà được thực hiện đúng quy định. Ảnh: Công Tâm
Thủ tục chi trả đền bù GPMB dự án đường Vành đai 4 cho người dân xã Khánh Hà được thực hiện đúng quy định. Ảnh: Công Tâm

Xây dựng nhà ở xã hội tập trung:  Lệch cung - cầu vì quy hoạch bất hợp lý

Sự nhộn nhịp, thậm chí xuất hiện “cò mồi” ở một dự án nhà ở xã hội đang mở bán ở quận Nam Từ Liêm cho thấy, nhu cầu nhà ở vừa túi tiền của người dân Hà Nội vẫn rất lớn. Thế nhưng, có một nghịch lý là không phải dự án nhà ở xã hội nào mở bán cũng đắt hàng, nhất là những dự án là tòa nhà đơn lẻ nằm ở các huyện xa trung tâm. Vì vậy, để tạo thêm nguồn cung, đáp ứng đúng nhu cầu của người sử dụng thì công tác quy hoạch, dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội cần phải sớm khắc phục những bất cập.

Khu nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Quỳnh Anh
Khu nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Quỳnh Anh

Hồ sơ giải quyết nhanh, gọn hơn khi thực hiện liên thông

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng đoàn mới đây đã làm việc với UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hà Nam, đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thí điểm cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC) tại địa phương.

Giải quyết thủ tục hành chính tại phường Quán Thánh (quận Ba Đình). Ảnh: Tiến Thành
Giải quyết thủ tục hành chính tại phường Quán Thánh (quận Ba Đình). Ảnh: Tiến Thành

Thể thao Hà Nội hướng tới mục tiêu cho Asiad và Olympic

Tại SEA Games 32, thể thao Hà Nội đã nỗ lực thi đấu và đạt kết quả cao, đóng góp quan trọng khi đạt 29,41% số huy chương, hoàn thành xuất sắc khi chỉ có gần 22% số VĐV góp mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam. Ngay sau SEA Games, Hà Nội đã chuẩn bị cho mục tiêu Asiad và Olympic sắp tới.

Thể thao Hà Nội ghi dấu ấn tại SEA Games 32 từ các môn thuộc hệ thống thi đấu của ASIAD và Olympic. Ảnh: Bùi Lượng
Thể thao Hà Nội ghi dấu ấn tại SEA Games 32 từ các môn thuộc hệ thống thi đấu của ASIAD và Olympic. Ảnh: Bùi Lượng

Dã ngoại, trải nghiệm do phụ huynh tổ chức: Không thể chủ quan, tùy hứng

Ngoài hoạt động trải nghiệm thuộc chương trình chính khóa do nhà trường tổ chức, việc các lớp đi dã ngoại do phụ huynh chủ trì diễn ra khá phổ biến. Vụ việc thương tâm mới xảy ra tại Nam Định liên quan đến hoạt động trải nghiệm cho thấy vấn đề này cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Nên tổ chức dã ngoại, trải nghiệm cho học sinh ở những địa điểm an toàn, dễ quản lý. Ảnh: Hải Linh
Nên tổ chức dã ngoại, trải nghiệm cho học sinh ở những địa điểm an toàn, dễ quản lý. Ảnh: Hải Linh

Lực lượng kiểm lâm cần chính sách đãi ngộ tương xứng

Thực trạng vi phạm về các quy định quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra phức tạp; điều kiện làm việc của cán bộ kiểm lâm địa bàn thiếu thốn; chính sách đãi ngộ cho kiểm lâm chưa tương xứng với tính chất công việc... là những khó khăn mà lực lượng kiểm lâm đang phải đối mặt.

Cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Vì tuần tra rừng. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Vì tuần tra rừng. Ảnh: Ngọc Ánh

Mỹ chỉ còn 10 ngày đến hạn vỡ nợ: Ông Biden nghĩ về "quân bài tẩy"

Khi hạn vỡ nợ 1/6 đang đến gần hơn, Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện phải đối mặt với áp lực từ một số đảng viên Dân chủ về việc viện dẫn Tu chính án thứ 14 để đơn phương tăng trần nợ công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 22/5. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 22/5. Ảnh: AP