Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 26/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thấy gì từ việc giá vé máy bay giảm sốc?; Thường trực Thành ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 91 ra ngày 26/4/2023.

Trang nhất số báo 91 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 26/4/2023.
Trang nhất số báo 91 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 26/4/2023.

Thông tư 02/2023/TT-NHNN: Giảm áp lực vay, gỡ khó cho sản xuất kinh doanh

Sau nhiều ngày mong đợi, NHNN đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHHH về cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Đây là tin vui với người dân, DN vì chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực tài chính cho người đi vay trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh..

Doanh nghiệp rất cần đến nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phạm Hùng
Doanh nghiệp rất cần đến nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phạm Hùng

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV: Nhiều vấn đề người dân phản ánh cần sớm được giải quyết

Ngày 25/4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10 và số 6) đã tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thanh Oai đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, trước Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XV. Tại các cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu những phản ánh của cử tri về nhiều vấn đề nóng, dân sinh bức xúc, qua đó chuyển các cơ quan chức năng xử lý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Cần giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của công dân

Ngày 25/4, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp công dân theo vụ việc tháng 4/2023, đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện, ở địa chỉ số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân Thành phố. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân Thành phố. Ảnh: Thịnh An

Thường trực Thành ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

 Chiều 25/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Huyện uỷ Phúc Thọ và Đảng uỷ khối các cơ quan TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Doãn Trung Tuấn và  cho ông Lê Minh Đức. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Doãn Trung Tuấn và cho ông Lê Minh Đức. Ảnh: Phạm Hùng

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Sáng 25/4 (tức 6 tháng Ba năm Quý Mão), tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hưởng Tưởng niệm các Vua Hùng.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hưởng Tưởng niệm các Vua Hùng.

Dòng tiền tìm đến cổ phiếu vừa và nhỏ

Tuần này, các báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023 sẽ tiếp tục được các DN công bố. Vì thế, cổ phiếu riêng lẻ vẫn có cơ hội và thị trường có thể đi vào trạng thái phân hóa.

Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Thấy gì từ việc giá vé máy bay giảm sốc?
Ngay sát cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, giá vé máy bay đột ngột quay đầu giảm mạnh. Các chuyên gia cho rằng, đây chính là bài học đắt giá cho các hãng hàng không khi tăng giá vé quá cao trong thời gian qua.

Khách hàng làm thủ tục check vé trực tuyến tại quầy của hãng VietJet Air . Ảnh: Phạm Hùng
Khách hàng làm thủ tục check vé trực tuyến tại quầy của hãng VietJet Air . Ảnh: Phạm Hùng

Giữ đường phố sạch, đẹp dịp nghỉ lễ
Phấn đấu duy trì chất lượng vệ sinh môi trường (VSMT), đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, sẵn sàng ứng phó với sự cố có thể xảy ra… là một những nhiệm vụ được Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đặt ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Công nhân vệ sinh môi trường Chi nhánh Đống Đa tổ chức duy trì vệ sinh môi trường trên đường Thái Hà.
Công nhân vệ sinh môi trường Chi nhánh Đống Đa tổ chức duy trì vệ sinh môi trường trên đường Thái Hà.

Quản lý quy hoach, kiến trúc cảnh quan tại các huyện của Hà Nội: Không gian "vàng" đang bị bỏ ngỏ

Theo định hướng của quy hoạch chung, Hà Nội dành 70% tổng diện tích cho phát triển hành lang xanh, đây là yếu tố quyết định then chốt cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Trong đó, hầu hết huyện ngoại thành Hà Nội đều nằm trong khu vực hành lang xanh nhưng hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan tại khu vực này thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập.

Một góc huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến hộ chiếu
Theo Bộ Công an, qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế, do đó cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

An ninh sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra thông tin hành khách. Ảnh: Phạm Hùng
An ninh sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra thông tin hành khách. Ảnh: Phạm Hùng

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Để kể chuyện đạo học

Theo kế hoạch, vào quý IV/2023 phố đi bộ trên đường Văn Miếu sẽ đi vào hoạt động. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào tour đêm để kể chuyện đạo học là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Tọa đàm “Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1988-2023): Kết quả và định hướng hoạt động” diễn ra vào sáng 25/4 tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Hùng
Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Hùng

Cơ hội lương cao với sinh viên ngành du lịch, khách sạn

Ngày 25/4, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình Ngày hội việc làm năm 2023 (Career Fair of Hospitality and Tourism), thu hút sự tham gia của hơn 20 DN tuyển dụng, tuyển sinh trên 1.000 chỉ tiêu. Các DN có nhu cầu tuyển dụng đa dạng các vị trí, ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn đi làm việc tại Việt Nam và làm việc, du học tại Đức, Nhật bản, Đài Loan,…

Sinh viên đang ứng tuyển vị trí nhân viên đón khách và buồng phòng khách sạn.
Sinh viên đang ứng tuyển vị trí nhân viên đón khách và buồng phòng khách sạn.

Tái cơ cấu nông nghiệp Thủ đô: Tìm hướng đi riêng
Hà Nội đang đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo từng lĩnh vực cụ thể, hướng tới phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế.

Trồng hoa lan công nghệ cao tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Trồng hoa lan công nghệ cao tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

72 giờ ngừng bắn ở Sudan vì lý do nhân đạo

Các phe tham chiến của Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày tới, trong khi các quốc gia phương Tây, Ả Rập và châu Á chạy đua để đưa công dân của mình rời khỏi đất nước châu Phi này.

Các công dân nước ngoài sơ tán tránh chiến sự tại Sudan đáp máy bay tại căn cứ không quân Pháp ở Khartoum trong hành trình tới CH Djibouti. Ảnh: AFP
Các công dân nước ngoài sơ tán tránh chiến sự tại Sudan đáp máy bay tại căn cứ không quân Pháp ở Khartoum trong hành trình tới CH Djibouti. Ảnh: AFP