Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 29/9/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm cơ hội mua nhà ở xã hội; Làm gì khi “ông lớn” dịch chuyển sản xuất?.... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 225 ra ngày 29/9/2023.

Trang nhất số báo 225 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/9/2023.
Trang nhất số báo 225 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/9/2023.

Thêm cơ hội mua nhà ở xã hội

Sau khi tiếp thu góp ý từ cộng đồng, Bộ Xây dựng đã thống nhất bỏ tiêu chí về hộ khẩu thường trú khi mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo đánh giá, nội dung này là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp thêm cơ hội tiếp cận với nhà ở.

Nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh (huyện Mê Linh). Ảnh: Hải Linh
Nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh (huyện Mê Linh). Ảnh: Hải Linh

Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Bắc Kinh (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ
Chiều 28/9, tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh (Trung Quốc), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP và Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội đã dự lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh Lưu Vỹ và các học viên được trao tặng chứng nhận tại lễ bế giảng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh Lưu Vỹ và các học viên được trao tặng chứng nhận tại lễ bế giảng.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Sáng 28/9, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về “Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Long

Hà Nội hoàn thành 10/11 chỉ tiêu xây dựng Đảng

Chiều 28/9, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2023. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính chủ trì tại điểm cầu T.Ư. Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Đẩy nhanh tiến độ các dự án y tế, giáo dục, văn hoá
Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của TP Hà Nội tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An

Làm gì khi “ông lớn” dịch chuyển sản xuất?

Các tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện chiến lược chuyển dịch, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, sản xuất đến gần với thị trường tiêu thụ. Điều này vừa tạo cơ hội, vừa làm gia tăng đối thủ cạnh tranh với DN Việt Nam.

Sản xuất linh kiện điện thoại Samsung tại Khu công nghiệp Bắc Ninh. Ảnh: Việt Linh
Sản xuất linh kiện điện thoại Samsung tại Khu công nghiệp Bắc Ninh. Ảnh: Việt Linh

Phát triển du lịch cộng đồng: Hướng sinh kế bền vững cho người bản địa

Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch khai thác nguồn tài nguyên sẵn có với sự tham gia của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, để loại hình du lịch này phát triển đòi hỏi phải có cơ chế quản lý tránh tình trạng phát triển ồ ạt, rập khuôn, thiếu chọn lọc.

Du khách trải nghiệm hái thuốc tại vùng dược liệu xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Ảnh: Hải Nam
Du khách trải nghiệm hái thuốc tại vùng dược liệu xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Ảnh: Hải Nam

Mưa lớn gây ngập úng, ùn tắc nghiêm trọng
Sáng 28/9, Hà Nội mưa to xối xả trắng trời kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ khiến các tuyến phố khu vực nội thành rơi vào tình trạng ngập úng, giao thông bị ùn ứ đúng giờ cao điểm.

Ùn tắc giao thông khi trận mưa lớn kéo dài trên đường Nguyễn Trãi sáng 28/9. Ảnh: Ngọc Linh
Ùn tắc giao thông khi trận mưa lớn kéo dài trên đường Nguyễn Trãi sáng 28/9. Ảnh: Ngọc Linh

Kích hoạt tính năng thương mại của đường sắt đô thị
Hà Nội vừa ban hành quy định về nguồn thu từ đường sắt đô thị (ĐSĐT), bao gồm: bán vé, quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ... Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp kích hoạt tính năng thương mại của ĐSĐT, tăng thêm nguồn thu để tái đầu tư vận tải hành khách công cộng (VTHKCC).

Hướng dẫn hành khách check vé tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hải Linh
Hướng dẫn hành khách check vé tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hải Linh

Ngành thép, xi măng bắt nhịp sản xuất xanh
Sản xuất thép và xi măng được cho là những ngành phát thải carbon lớn. Đứng trước thách thức phải giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về mức 0 đến năm 2050, đòi hỏi các DN thép, xi măng phải đổi mới từ tư duy đến dây chuyền sản xuất.

Sản xuất thép tấm tại Khu công nghiệp Hải Dương. Ảnh: Hải Linh
Sản xuất thép tấm tại Khu công nghiệp Hải Dương. Ảnh: Hải Linh

 Hướng đi mới phát triển du lịch ở Thường Tín
Thường Tín là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi và được biết đến với “đất danh hương, đất trăm nghề”. Đến nay, Thường Tín chú trọng, quan tâm đầu tư phát triển du lịch đặc thù nhằm khai thác tối đa lợi thế về văn hóa truyền thống.

Các sản phẩm mộc cao cấp của làng nghề mộc xã Vạn Điểm luôn thu hút du khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Nguyễn Trường
Các sản phẩm mộc cao cấp của làng nghề mộc xã Vạn Điểm luôn thu hút du khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Nguyễn Trường

Đãi ngộ nghệ nhân để cứu di sản

Sau gần 1 năm Nghị quyết 23/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về quy định chế độ đãi ngộ hỗ trợ nghệ nhân, Hà Nội đã có 14/18 nghệ nhân Nhân dân (NNND) và 101/113 nghệ nhân ưu tú (NNƯT) đã nhận được kinh phí đãi ngộ với tổng kinh phí 3,59 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TP đã bố trí kinh trí cho các nghệ nhân thực hiện truyền dạy cho thế hệ trẻ qua đó gìn giữ, quảng bá, phát huy giá trị các di sản.

Trình diễn di sản ca trù. Ảnh: Việt Dũng
Trình diễn di sản ca trù. Ảnh: Việt Dũng

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Thời gian qua, các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP), cơ quan chức năng của TP Hà Nội cùng các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã ráo riết kiểm tra công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn đã tập trung đi sâu kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất bánh. Bên cạnh việc kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất bánh Trung thu, các đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy mẫu bánh để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn kiểm tra bếp bánh tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn kiểm tra bếp bánh tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội: Địa chỉ cứu hộ uy tín

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải do số lượng ĐVHD phải cứu hộ rất lớn. Tuy nhiên, khó khăn không làm cho hoạt động của đơn vị bó hẹp mà nơi đây đã trở thành một trong 4 địa chỉ cứu hộ ĐVHD uy tín trên cả nước.

Bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng kiểm tra sức khỏe cá thể rùa đầu to tại trung tâm. Ảnh: Ánh Ngọc
Bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng kiểm tra sức khỏe cá thể rùa đầu to tại trung tâm. Ảnh: Ánh Ngọc

Giá dầu Mỹ lập kỷ lục mới
Những diễn biến của giá dầu cho thấy rõ hơn bức tranh về tình trạng thâm hụt nguồn cung toàn cầu ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.