Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in số 7 ra ngày 9/1/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đón đọc Kinh tế&Đô thị Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Vị thế Việt Nam”; Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau 3 năm chống dịch: Bùng nổ trở lại nhu cầu trong kỳ "đại xuân vận"... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 9/1/2023.

Trang nhất số báo 7 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/1/2023.
Trang nhất số báo 7 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/1/2023.

Hợp tác công – tư vào kết cấu hạ tầng, dịch vụ: Chính sách chưa thu hút được nhà đầu tư

Tại Hội nghị tổng kết năm 2022 của Bộ KH&ĐT, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đẩy mạnh hợp tác công tư theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) không chỉ ở lĩnh vực giao thông mà việc quản lý công viên, trụ sở, sân vận động, quản lý nhà khách. Chỉ đạo của Thủ tướng đặc biệt được dư luận quan tâm nhất là gần đây thông tin sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang bị dư luận Đông Nam Á, châu Á và trong nước chỉ trích thậm tệ vì xuống cấp, những công viên tại khu đô thị bị bỏ phí không khai thác….

Dự án PPP giao thông cao tốc Bắc Nam.
Dự án PPP giao thông cao tốc Bắc - Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Quan tâm dành nguồn lực tiếp tục cải thiện đời sống người lao động

Sáng 8/1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm 2023 tặng quà cho công nhân lao động khó khăn. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Yên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sáng 8/1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham dự chương trình
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho người lao động tỉnh Phú Yên. Ảnh: Triệu Xuân

Đa dạng hình thức để dân giám sát

Thực hiện theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quan điểm vì dân, thời gian qua, TP Hà Nội cũng như nhiều địa phương đã đẩy mạnh công khai, minh bạch, cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xác định đây là một giải pháp trọng tâm để phòng, chống tiêu cực.

Công khai, minh bạch về cải cách hành chính tại bộ phận một cửa quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải
Công khai, minh bạch về cải cách hành chính tại bộ phận một cửa quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải

Đón đọc Kinh tế&Đô thị Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Vị thế Việt Nam”

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, báo Kinh tế & Đô thị xuất bản số đặc biệt Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Vị thế Việt Nam”.

Trang bìa số báo Xuân Quý Mão 2023.
Trang bìa số báo Xuân Quý Mão 2023.

Cuộc đua đưa Việt Nam thành Digital Hub

Những năm gần đây, hàng loạt trung tâm dữ liệu lớn, đạt chuẩn quốc tế đã được DN trong nước cũng như nước ngoài xây dựng và vận hành tại Việt Nam. Không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cho quá trình chuyển đổi số mà việc hình thành những trung tâm này cũng dần hiện thực hóa việc đưa Việt Nam trở thành Digital Hub trong khu vực.

Viettel xây dựng phát triển trung tâm dữ liệu hiện đại, quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Viettel xây dựng phát triển trung tâm dữ liệu hiện đại, quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đổi tiền lẻ, tiền mới: Chấp nhận phí cao loại nào cũng có

Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động thu và đổi tiền mới, tiền lì xì lại sôi động với mức phí chuyển đổi rất cao.

Dịch vụ đổi tiền lẻ nở rộ trên mạng. Ảnh: Anh Tú
Dịch vụ đổi tiền lẻ nở rộ trên mạng. Ảnh: Anh Tú

Những kỳ vọng mới trong thương mại Việt - Trung

Ghi nhận ngày đầu tiên Trung Quốc mở lại toàn bộ cửa khẩu đường bộ, hàng nghìn người xếp hàng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở Lào Cai, Móng Cái (Quảng Ninh) và Lạng Sơn. Việc Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu được nhìn nhận là tín hiệu tốt để thúc đẩy hoạt động xuất - nhập khẩu và du lịch của 2 nước.

Công dân Trung Quốc xếp hàng chờ làm thủ tục tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để về nước, ngày 8/1. Ảnh: Nguyễn Quang
Công dân Trung Quốc xếp hàng chờ làm thủ tục tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để về nước, ngày 8/1. Ảnh: Nguyễn Quang

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi: Còn một số bất cập về nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã có nhiều thay đổi tích cực, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Tuy nhiên, trong dự thảo này vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.

Nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh (huyện Mê Linh). Ảnh: Hải Linh
Nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh (huyện Mê Linh). Ảnh: Hải Linh

Dự kiến ngày 11/1 thông xe đường Vành đai 2 trên cao

Dự án đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp, có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng dự kiến ngày 11/1/2023 sẽ thông xe.

Dự kiến thông xe đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở vào ngày 11/1. Ảnh: Tuấn Anh
Dự kiến thông xe đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở vào ngày 11/1. Ảnh: Tuấn Anh

Thay đổi phương án kiến trúc công trình 61 Trần Phú

Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện vừa tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình đa chức năng POSTEF, 61 Trần Phú, Hà Nội.

Một phương án kiến trúc 61 Trần Phú đoạt giải Nhì.
Một phương án kiến trúc 61 Trần Phú đoạt giải Nhì.

Vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm: Nóng lên từng ngày

Tại Hà Nội, hơn 17.000 trường hợp lái xe trong hơi thở có nồng độ cồn đã bị xử phạt trong năm 2022. Vi phạm quy định về nồng độ cồn lại tiếp tục trở thành một vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm mỗi dịp cuối năm.

Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: Hữu Thắng
Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: Hữu Thắng

Thêm những thủ tục hành chính thực hiện online

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, có rất nhiều thủ tục hành chính đã được tích hợp trên môi trường điện tử mà người dân có thể làm trực tuyến. Trên các cổng dịch vụ công đang ngày càng phổ biến thêm những lĩnh vực mà người dân có thể thực hiện online, hạn chế phải đi lại nhiều lần.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chung tay gìn giữ, lan tỏa di sản Mo Mường

Nằm trong lộ trình xây dựng hồ sơ quốc gia trình UNESCO ghi danh Mo Mường vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Viện Âm nhạc (Học Viện Âm nhạc Việt Nam) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo quốc tế “Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới”.

Di sản văn hóa Mo Mường.
Di sản văn hóa Mo Mường.

Việt Nam chủ động giám sát chặt dịch Covid-19 tại cửa khẩu

Kể từ ngày 8/1,Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch. Trước tình hình này, Bộ Y tế Việt Nam đã có những biện pháp dự phòng, trong đó chú trọng đến các biện pháp giám sát tại cửa khẩu.

Lãnh đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tặng hoa chúc mừng những công dân Việt Nam đầu tiên nhập cảnh về nước, ngày 8/1. Ảnh: Đỗ Trung
Lãnh đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tặng hoa chúc mừng những công dân Việt Nam đầu tiên nhập cảnh về nước, ngày 8/1. Ảnh: Đỗ Trung

"Tết ấm yêu thương” đến với trường miền núi huyện Ba Vì

Sáng 7/1, hưởng ứng cuộc vận động “Tết vì người nghèo”, cuộc vận động “Các trường nội thành hỗ trợ các trường ngoại thành khó khăn” do công đoàn ngành GD&ĐT Hà Nội phát động, báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (Long Biên), Trung đoàn Không quân 927; trường Tiểu học Sài Đồng cùng các cơ quan, DN, nhà hảo tâm… tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết ấm yêu thương”, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học thuộc xã Yên Bài (Ba Vì).

10 phần quà đặc biệt được trao cho học sinh trường Tiểu học Yên Bài vượt khó học tốt.
10 phần quà đặc biệt được trao cho học sinh trường Tiểu học Yên Bài vượt khó học tốt.

Huyện Phúc Thọ: Đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế

Trong năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kinh tế huyện Phúc Thọ tiếp tục gặt hái được thành công trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng sản xuất.

Bưởi Vân Hà là một trong những sản phẩm tiêu biểu của huyện Phúc Thọ. Ảnh: Trọng Tùng
Bưởi Vân Hà là một trong những sản phẩm tiêu biểu của huyện Phúc Thọ. Ảnh: Trọng Tùng

Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau 3 năm chống dịch: Bùng nổ trở lại nhu cầu trong kỳ "đại xuân vận"

Ngày 8/1, Trung Quốc chính thức dỡ bỏ các hạn chế kiểm dịch, mở ra cơ hội cho nhiều người Trung Quốc lần đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi biên giới đóng cửa gần 3 năm trước mà không sợ phải cách ly khi trở về.

Người dân đeo khẩu trang vàoNhà ga Bắc Kinh,trong bối cảnh du lịch lễ hội mùa Xuân cao điểm bắt đầu. Ảnh: Reuters
Người dân đeo khẩu trang vào Nhà ga Bắc Kinh, trong bối cảnh du lịch lễ hội mùa Xuân cao điểm bắt đầu. Ảnh: Reuters