Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in số 8 ra ngày 10/1/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao; Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 10/1/2023.

Trang nhất số báo 8 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/1/2023.
Trang nhất số báo 8 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/1/2023.

Đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao

Nghị quyết Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh. Việt Nam thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Triển khai nhanh, kịp thời các Luật, Nghị quyết được thông qua

Chiều 9/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Duy Linh

Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành

Chiều 9/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đảng viên lão thành Đinh Văn Chỉ, đảng viên thuộc Chi bộ 6, Đảng bộ phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu chúc mừng đồng chí Đinh Văn Chỉ nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Viết Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và đại biểu chúc mừng đồng chí Đinh Văn Chỉ nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Viết Thành

Xây dựng hệ sinh thái số các sản phẩm báo chí

Ngày 9/1, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chủ trì hội nghị.

Các đại diện phòng ban, tổ chức của Báo Kinh tế & Đô thị thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Thanh Hải
Các đại diện phòng ban, tổ chức của Báo Kinh tế & Đô thị thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Thanh Hải

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách

Chiều 9/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc Tết Ban đại diện Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho cán bộ công nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho cán bộ công nhân viên công ty Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Triển khai Chương Trình 08-CTr/TU: Phải làmquyết liệt mới hoàn thành

“Để thực hiện thành công Chương trình 08, phải tập trung vào những nội dung khó đạt, phải làm quyết liệt mới hoàn thành” – đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 sáng 9/1.

Xuất khẩu Hà Nội vượt khó

Năm 2022 hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 khiến các nước hạn chế thông quan. Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực và giải pháp thích ứng, TP Hà Nội đã vượt khó thành công, duy trì đà tăng trưởng tốt.

Sản xuất cánh tà máy bay tại Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng
Sản xuất cánh tà máy bay tại Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Tổ chức lại giao thông, Ngã Tư Sở giảm ùn tắc 

Giờ cao điểm sáng 9/1, nút giao Ngã Tư Sở bắt đầu thực hiện phương án tổ chức, phân luồng giao thông mới. Tình trạng ùn tắc đã giảm rõ rệt tuy nhiên vẫn nhiều trường hợp xe máy cố tình đi ngược chiều.

Nút giao Ngã Tư Sở nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Công
Nút giao Ngã Tư Sở nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Công

Trị tận gốc xe quá tải 

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, năm 2023 Cục sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát tải trọng xe như dùng cân tự động, đo kích thước phương tiện, hàng hóa tự động làm cơ sở để xử lý vi phạm hành chính, giảm áp lực cho lực lượng thanh tra, bảo đảm việc kiểm soát xe quá tải được thực hiện 24/24 giờ.

Kiểm tra trọng tải đối với xe hàng tại một trạm cân ở huyện Thường Tín. Ảnh: Công Hùng
Kiểm tra trọng tải đối với xe hàng tại một trạm cân ở huyện Thường Tín. Ảnh: Công Hùng

Giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Phú Xuyên: Không để công trình nào bị chậm, phải điều chuyển vốn

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách, nhất là thời điểm một năm bộn bề khó khăn, lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, địa phương vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 428 có tổng mức đầu tư 316 tỷ đồng đang được nhà thầu và chủ đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ. Ảnh: Nguyễn Trường
Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 428 có tổng mức đầu tư 316 tỷ đồng đang được nhà thầu và chủ đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ. Ảnh: Nguyễn Trường

Kỳ vọng vào sửa đổi Luật Đất đai 

Phương pháp tiếp cận đất đai và những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành đang tạo ra rào cản lớn cho DN bất động sản (BĐS) trong việc thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh.

Cần tháo gỡ rào cản pháp lý về đất đai cho DN kinh doanh bất động sản. Ảnh: Mai Vân
Cần tháo gỡ rào cản pháp lý về đất đai cho DN kinh doanh bất động sản. Ảnh: Mai Vân

Điều động, luân chuyển cán bộ tại huyện Sóc Sơn: Tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực, sở trường

Trong những năm qua, công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ được Ban Thường vụ Huyện uỷ Sóc Sơn đặc biệt quan tâm. Luân chuyển, tăng cường cán bộ về xã, thị trấn dần trở thành việc làm thường xuyên, góp phần củng cố, tạo dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, từng giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn trước khi được điều chuyển công tác. Ảnh: Lâm Nguyễn
Ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, từng giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn trước khi được điều chuyển công tác. Ảnh: Lâm Nguyễn

V-League 2023: Hứa hẹn hấp dẫn, kịch tích

V-League 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 4/2 và kết thúc ngày 19/8. Giải có sự thay đổi thể thức tạo sự hấp dẫn, kịch tính và khó lường. Bên cạnh đó, nhiều đội có đầu tư mạnh mẽ với những cầu thủ và HLV chất lượng.

Nam Định có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho V-League năm 2023. Ảnh: Ngọc Tú
Nam Định có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho V-League năm 2023. Ảnh: Ngọc Tú

Năm 2023, các trường được tổ chức xét tuyển sớm

Thời điểm hiện tại, những trường đại học đầu tiên đã thông báo kế hoạch xét tuyển năm 2023. Trước vấn đề được hay không được xét tuyển sớm, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay: Năm 2023, các trường đại học vẫn được phép xét tuyển sớm nếu có nhu cầu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Nam Du
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Nam Du

Làng gốm Bát Tràng hối hả vào vụ Tết

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Những ngày này, về xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), không khí sản xuất, mua bán đồ gốm sứ đang diễn ra sôi động. Không chỉ có hàng hóa cung cấp cho thị trường, làng nghề Bát Tràng còn thu hút rất đông khách thăm quan, du lịch.

Anh Đặng Hải Khánh - chủ cơ sở sản xuất Khánh Vân (bìa phải) đang giới thiệu những sản phẩm mới. Ảnh: Hoàng Quyết
Anh Đặng Hải Khánh - chủ cơ sở sản xuất Khánh Vân (bìa phải) đang giới thiệu những sản phẩm mới. Ảnh: Hoàng Quyết

Lệnh trừng phạt của phương Tây với dầu Nga: Giá “vàng đen” thế giới không ảnh hưởng?

Kết quả thăm dò mới nhất của Reuters cho thấy mức độ ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận dầu mỏ Nga của phương Tây đối với thị trường nhiên liệu thế giới dự kiến là rất nhỏ, đồng thời dự báo giá dầu sẽ ở mức quanh 90 USD/thùng.

Giá dầu được dự báo quanh mức 90USD/thùng trong năm 2023. Ảnh: AFP
Giá dầu được dự báo quanh mức 90 USD/thùng trong năm 2023. Ảnh: AFP