Tin tức thế giới hôm nay 17/12: Nga bác cáo buộc cơ quan tình báo liên quan đến vụ Navalny

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga bác tin tình báo liên quan đến vụ ông Navalny; IAEA hối thúc Mỹ trở lại bàn đàm phán hạt nhân với Iran… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 17/12.

Nga bác tin tình báo liên quan đến vụ Navalny
Ngoại trưởng Sergei Lavrov bác bỏ kết quả điều tra gần đây của truyền thông cho rằng Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã theo dõi và đầu độc nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov.
"Tất cả những thông tin này thật nực cười. Cách thức những thông tin này được trình bày chỉ nói lên một điều: Các đối tác phương Tây của chúng tôi chẳng có chút tiêu chuẩn đạo đức nào", Ngoại trưởng Lavrov với các phóng viên ngày 16/10, khi đang trong chuyến thăm Croatia.
Một số phòng thí nghiệm châu Âu vào tháng 9 kết luận ông Navalny, 44 tuổi, đã bị đầu độc khi ông này ngã bệnh trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow vào tháng 8. Ông Navalny đã được đưa đến Berlin điều trị.
Ngoại trưởng Lavrov nhận xét cuộc điều tra của truyền thông đã chứng minh các nước phương Tây "thiếu kỹ năng ngoại giao thông thường và không sẵn sàng tuân thủ các quy tắc luật pháp quốc tế khi xác lập sự thật".
IAEA thúc giục Mỹ trở lại bàn đàm phán hạt nhân với Iran
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi ngày 16/12 cho rằng thế giới đã trở nên nguy hiểm hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời thúc giục tổng thống mới của Mỹ trở lại đàm phán hạt nhân với Iran.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi.
"Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018 và từ đó Iran phản ứng lại bằng cách dần giảm tuân thủ thỏa thuận này"- ông Grossi trả lời phỏng vấn hãng CBS News.
Ông Grossi bày tỏ hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ tôn trọng những cam kết theo thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký với Iran năm 2015.
Anh không lạc quan về việc đạt được thỏa thuận hậu Brexit
Anh và Liên minh châu Âu (EU) hiện đã đạt được một số tiến bộ trong đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit (Anh rời EU).
Anh không lạc quan về việc đạt được thỏa thuận hậu Brexit.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 16/12 thừa nhận Anh và EU vẫn còn những bất đồng lớn và kịch bản có thể xảy ra nhất là các cuộc đàm phán kết thúc mà không có thỏa thuận.
Trong tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Boris Johnson hy vọng EU sẽ "hiểu" và đồng ý một thỏa thuận thương mại hậu Brexit.
Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận quá trình đàm phán đã có nhiều tiến bộ, song không có đột phá. Theo bà Merkel, việc đạt được thỏa thuận tốt hơn so với không có, song bà nhấn mạnh EU đã chuẩn bị cho "kịch bản" hai bên không đạt được thỏa thuận.
Ngoại trưởng Mỹ phải cách ly vì tiếp xúc người nhiễm Covid-19
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/12 thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo đang tiến hành cách ly sau khi tiếp xúc với một người mắc Covid-19.
Ngoại trưởng Mỹ phải cách ly vì tiếp xúc người nhiễm Covid-19.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Pompeo "đã tiến hành xét nghiệm và có kết quả âm tính". Tuy nhiên, thông báo cũng nhấn mạnh: "Theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC), Ngoại trưởng Pompeo sẽ tiến hành cách ly. Ông ấy cũng đang được theo dõi chặt chẽ bởi nhóm phụ trách y tế của Bộ Ngoại giao Mỹ". 
Cũng theo thông báo, vì một số lý do riêng tư nên không thể công bố danh tính người mà ông Pompeo đã tiếp xúc. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin Ngoại trưởng Pompeo đã hủy một bài diễn văn dự kiến trong bữa tiệc do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức.