Tin tức thế giới hôm nay 19/12: Iran bác bỏ đề xuất của IAEA về hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Iran bác bỏ đề xuất khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015; COVAX sẽ phân phối vaccine Covid-19 cho các nước nghèo từ đầu năm 2021… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 19/12.

Iran bác bỏ đề xuất khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015
Iran vừa bác bỏ đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
 Đại sứ Iran tại IAEA Kazem Gharibabadi 
Ngày 18/12, Tổng giám đốc IAEA Rafaeal Grossi đã đề cập khả năng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 - có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), khi Mỹ chính thức chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tháng 1/2021.
Trong đó, ông Rafaeal Grossi cũng đề xuất về các cách thức và biện pháp để tránh “đổ vỡ” thỏa thuận như JCPOA hiện nay.
Phản ứng trước đề xuất này, Đại sứ Iran tại IAEA Kazem Gharibabadi cho rằng, IAEA hoàn toàn không đủ thẩm quyền để đánh giá về cách thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ông Gharibabadi nói thêm rằng, JCPOA hiện nay có quá nhiều vi phạm và để hồi sinh thỏa thuận này, các bên tham gia cần một điều khoản nêu rõ trách nhiệm của mình.
COVAX sẽ phân phối vaccine cho các nước nghèo từ đầu năm 2021
Cơ chế Tiếp cận vắcxin toàn cầu COVAX - một sáng kiến được xây dựng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine ngừa Covid-19, đã tiếp nhận được gần 2 tỷ liều vaccine, cao gấp đôi so với khả năng cung ứng của chương trình này, với lô hàng đầu tiên dự kiến được phân phối trong quý I/2021. 
 Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho một người tình nguyện tại Bandung, Indonesia.
Ngày 18/12, đại diện Tổ chức y tế thế giới (WHO) và các đối tác cho biết sáng kiến này, do Liên minh Toàn cầu về vaccine (Gavi), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng phòng chống dịch (CEPI) và WHO khởi xướng, đặt mục tiêu phân phối 1,3 tỷ liều vaccine đã được phê chuẩn cho 92 nền kinh tế có mức thu nhập thấp và trung bình vào năm 2021.
Toàn bộ 190 nền kinh tế đã đồng ý tham gia chương trình này sẽ tiếp cận được vắcxin trong 6 tháng đầu năm 2021, với lô hàng đầu tiên bắt đầu được phân phối trong quý I/2021. Điều này phụ thuộc vào việc phê chuẩn và khả năng sẵn sàng phân phối vaccine của các nước.
Tổng thống Pháp vẫn ổn sau một ngày xác nhận nhiễm Covid-19
Phát biểu trong một video trực tiếp trên Twitter ngày 18/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: "Tôi vẫn sẽ giải quyết các công việc hằng ngày trong các cuộc họp trực tuyến với quan chức Pháp. Tuy nhiên, tiến độ xử lý công việc phải chậm hơn 1 chút trong thời gian chữa bệnh. Tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề ưu tiên hiện nay như phản ứng với dịch bệnh và Brexit".
 Tổng thống Pháp vẫn ổn sau một ngày xác nhận nhiễm Covid-19
Về tình hình sức khỏe, Tổng thống Pháp cho biết, ông vẫn ổn sau một ngày được xác nhận mắc Covid-19. Ngoài ra ông khẳng định sẽ thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của mình và báo cáo minh bạch.
Trước đó ngày 18/12, Tổng thống Pháp xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2 và thực hiện cách ly theo quy định. Theo báo cáo, sức khỏe của ông Macron ít có khả năng chuyển biến nặng do không mắc bệnh nền như thừa cân và vấn đề hô hấp.
Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật chi tiêu duy trì hoạt động của Chính phủ
Ngày 18/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa, qua đó thêm thời gian để các nhà lập pháp tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ mới cũng như dự luật chi tiêu chính phủ mới.
Hạ viện Mỹ ngầy 18/12 đã thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn.
Sau khi được thông qua với 320 phiếu thuận và 60 phiếu chống, dự luật này vẫn phải được Thượng viện phê chuẩn trước khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành.
Hiện các nghị sỹ Mỹ đang chạy đua với thời gian để vừa thông qua gói cứu trợ Covid-19  trị giá 900 tỷ USD vừa phê chuẩn dự luật ngân sách liên bang  trước khi Quốc hội Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới từ ngày 19/12.
Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Hạ viện Steny Hoyer thông báo có tiến triển trong đàm phán hướng tới thỏa thuận cuối cùng về gói kích thích kinh tế mới nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần