Tin tức thế giới hôm nay 21/12: EU, Anh họp khẩn về biến thế mới của virus SARS-CoV-2 “vượt tầm kiểm soát”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - EU và Anh họp khẩn về biến thể mới của virus SARS-CoV-2; Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận gói cứu trợ Covid-19… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 21/12.

EU, Anh họp khẩn cấp về biến thể mới của virus SARS-CoV-2
Các chuyên gia y tế Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/12 đã nhóm họp để thảo luận về loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. 
 Nhiều nước EU đã cấm các máy bay từ Anh nhằm ngăn ngừa nguy cơ biến thể mới của virus có thể thâm nhập vào các nước.
Theo kế hoạch, đại diện các nước EU sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày 21/12 để thảo luận đưa ra cách phản ứng chung với mối đe dọa mới. Trong khi đó, nhiều nước EU như Hà Lan, Đức, Bỉ, Italy, Pháp, Ailen, Bulgaria, Séc,... đã cấm các máy bay từ Anh nhằm ngăn ngừa nguy cơ biến thể mới của virus có thể thâm nhập vào các nước.
Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson sẽ chủ trì một cuộc họp ứng phó khẩn cấp trong ngày 21/12 để thảo luận về việc đi lại quốc tế, đặc biệt liên quan đến vấn đề hàng hóa đến và đi từ Anh. sau khi phát hiện biến thể của SARS-CoV-2.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 20/12 cho biết chính phủ phải áp lệnh phong tỏa Giáng sinh ở London và phía đông nam đất nước do chủng virus SARS-CoV-2 mới đã "vượt tầm kiểm soát".
Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận gói cứu trợ Covid-19
Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận gói cứu trợ mới 900 tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn bị đại dịch Covid-19 tàn phá.
 Các lãnh đạo quốc hội Mỹ, từ trái qua phải: lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer. 
"Vài phút trước, với sự tham vấn của các ủy ban của chúng tôi, 4 lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện đã hoàn thành một thỏa thuận", lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell thông báo ngày 20/12.
Chủ tịch Hạ viện Dân chủ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng xác nhận đã đạt thỏa thuận với đảng Cộng hòa và Nhà Trắng để "cung cấp các khoản tiền cần thiết khẩn cấp để cứu cuộc sống và sinh kế của người dân Mỹ". "Cuối cùng, chúng tôi có một số tin tốt để gửi đến người dân Mỹ", ông Schumer nói, thêm rằng gói cần đủ sự ủng hộ để thông qua ở cả hai viện của Quốc hội.
Gói cứu trợ này sẽ là biện pháp kích thích kinh tế lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, sau dự luật viện trợ trị giá 2,3 nghìn tỷ USD được thông qua vào tháng 3.
Ả Rập Saudi và Nga cam kết các thỏa thuận OPEC+
Nga và Ả Rập Saudi cam kết thực hiện các thỏa thuận "OPEC+" nhằm hạn chế sản lượng dầu toàn cầu.
 Nga và Ả Rập Saudi cam kết thực hiện các thỏa thuận OPEC+ nhằm hạn chế sản lượng dầu toàn cầu.
Tuyên bố được đưa ra nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tới Riyadh mới đây. Theo đó, hai nước dự định nâng khối lượng thương mại song phương lên 5 tỷ USD vào năm 2024, duy trì vai trò chính trong hợp tác năng lượng giữa hai nước và phát triển công nghệ mới trong sản xuất dầu, nâng cao trình độ sản xuất, sử dụng trí tuệ nhân tạo và hợp tác khoa học trong lĩnh vực này.
Công ty lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất và dự trữ dầu trên thế giới, Saudi Aramco, xem xét mở rộng hợp tác vào các dự án năng lượng ở Nga.
Hai nước dự định tiếp tục làm việc để cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoài ra, hai nước sẽ phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng hạt nhân.
Thủ tướng Canada sẽ tiêm vaccine Covid-19 trước công chúng
Canada bắt đầu tiêm chủng Covid-19 đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao từ ngày 14/12 với nguồn cung vaccine của Pfizer-BioNTech còn khá giới hạn. Nhóm này bao gồm nhân viên y tế và người dân, người làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn.
 Thủ tướng Canada sẽ tiêm vaccine Covid-19 trước công chúng.
"Chắc chắn rồi", Thủ tướng Trudeau nói trong cuộc phỏng vấn ngày 20/12 với kênh CBC, đề cập tới khả năng ông tiêm vaccine Covid-19.
Thủ tướng Canada thêm rằng ông sẽ tuân thủ hướng dẫn từ các chuyên gia y tế công cộng. "Bất cứ khi nào vaccine sẵn sàng cung cấp cho những người lớn khỏe mạnh ở độ tuổi ngoài 40, tôi sẽ đi tiêm", ông khẳng định.
Sophie Gregoire Trudeau, vợ Thủ tướng Trudeau, hồi tháng 3 nhiễm Covid-19 và đã phải tự cách ly trong hai tuần. Ông Trudeau cho hay bản thân có thể từng mắc Covid-19 nhưng mức độ rất nhẹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần