Tin tức thế giới hôm nay 3/10: Ông Trump nhập viện điều trị Covid-19 sau khi có triệu chứng nhẹ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội điều trị Covid-19; Tổng thư ký LHQ quan ngại tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân bị đẩy lùi… là những tin quốc tế nổi bật trong ngày 3/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội
Chiều tối 2/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở bên ngoài Washington sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Tổng thống Trump được trực thăng Marine One đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.

Nhà Trắng cho biết ông Trump có các triệu chứng nhẹ và đang có tinh thần tốt, song đã không xuất hiện trước công chúng kể từ kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 được công bố.
Theo bác sĩ riêng của tổng thống, ông Trump hiện đang bị sốt và mệt mỏi, trong khi bà Melania chỉ xuất hiện các triệu chứng rất nhẹ. Tổng thống cũng đang uống "cocktail kháng thể" cùng với một số loại thuốc bổ sung vitamin.
Trong một tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, Tổng thống Trump đã làm việc suốt cả ngày và sẽ làm việc tại văn phòng tổng thống tại Walter Reed trong vài ngày tới theo đề nghị của bác sĩ và các chuyên gia y tế.
Theo The Hill, bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conley cho biết, ông Trump đã được uống một loại thuốc kháng thể và đang cảm thấy "mệt mỏi". Ông Trump đã được nhận một liều 8 gam hỗn hợp kháng thể Regeneron và đã hoàn thành việc truyền dịch mà không gặp sự cố nào. Ông Conley cũng cho biết một nhóm chuyên gia đang đánh giá và sẽ đưa ra các đề xuất về việc điều trị tiếp theo cho Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân.
Tổng thư ký LHQ quan ngại tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân bị đẩy lùi
Tổng Thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 2/10 bày tỏ lấy làm tiếc những nỗ lực xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân của thế giới thiếu tiến triển và thậm chí có nguy cơ bị đẩy lùi lại. 
Giải trừ vũ khí hạt nhân đã luôn là ưu tiên của LHQ ngay từ khi tổ chức đa phương này mới thành lập, nhất là sau thảm họa hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản).
Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres.
Thế nhưng 75 năm qua, thế giới vẫn tiếp tục phải sống nơm nớp trong nỗi lo thảm họa hạt nhân có thể xảy ra chỉ bởi lẽ một số nước vẫn coi vũ khí hạt nhân là con bài để đảm bảo cho an ninh cho chính nước họ.
Tổng Thư ký LHQ cho rằng chi phí cơ hội khi chi những khoản tài chính khổng lồ cho việc hiện đại hóa vũ khí hạt nhân như vậy thực sự rất lớn và vô nghĩa.
Người đứng đầu LHQ khẳng định, việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân có tầm quan trọng sống còn không chỉ đối với một quốc gia đơn lẻ mà đó là vì sự sống của cả hành tinh loài người.
EU cảnh báo sẽ trừng phạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khiêu khích
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, mọi phương án trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ đã được tính đến nếu nước này không chấm dứt các hành động khiêu khích.
Phát biểu trong buổi họp báo kết thúc 2 ngày họp Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels trong chiều 2/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết, EU ghi nhận các động thái đối thoại gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, liên quan đến tranh chấp chủ quyền gần đây giữa hai nước tại Đông Địa Trung Hải.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết mọi phương án trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ đã được tính đến nếu nước này không chấm dứt các hành động khiêu khích.
Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen tuyên bố, phía châu Âu muốn Thổ Nhĩ Kỳ có những hành động tương tự đối với một thành viên khác của EU là đảo Síp, nước cũng có liên quan đến các tranh chấp này.
Quan trọng nhất, theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, là Thổ Nhĩ Kỳ cần phải lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích và gây sức ép.
Belarus quyết định triệu hồi các đại sứ ở Ba Lan và Latvia
Theo Hãng thông tấn Belta, Belarus đã triệu hồi các đại sứ của nước này ở Ba Lan và Latvia, đồng thời yêu cầu hai nước này cắt giảm mạnh số lượng các nhà ngoại giao thường trực tại đại sứ quán ở Minsk.
Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. 
Trong tuyên bố ngày 2/10 của Bộ Ngoại giao Belarus, nước này đã yêu cầu Ba Lan và Latvia cắt giảm số nhân viên ngoại giao trong đại sứ quán các nước này lần lượt từ 50 xuống 18 và 25 xuống 14. 
Đặc biệt, Chính phủ Belarus tuyên bố đã hủy bỏ những giấy phép hành nghề hiện có của tất cả các nhà báo nước ngoài và yêu cầu họ phải nộp đơn xin đăng ký lại.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus, theo đó sẽ mở đường cho các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với khoảng 40 thành viên thuộc chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko. Tuy nhiên, ông Lukashenko không nằm trong danh sách bị trừng phạt.