Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tin tức thế giới hôm nay 9/11: Cựu Tổng thống Bush tuyên bố kết quả bầu cử Mỹ là rõ ràng

Kinhtedothi - Cựu Tổng thống George W. Bush cho rằng kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 là rõ ràng; Azerbaijan chiếm thị trấn lớn thứ hai ở Nagorno-Karabakh… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 9/11.
Cựu Tổng thống Bush chúc mừng Biden, nói kết quả rõ ràng
Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden, cho rằng cuộc đua năm 2020 "về cơ bản công bằng" và "kết quả là rõ ràng".
 Cựu Tổng thống Bush chúc mừng Biden, nói kết quả rõ ràng.
Cựu Tổng thống George W. Bush là nhân vật cấp cao nhất của đảng Cộng hòa công khai tuyên bố cuộc bầu cử đã kết thúc mặc cho đương kim Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận kết quả.
Trong tuyên bố hôm 8/11, cựu Tổng thống George W. Bush cho biết, ông đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.
Ông Bush cũng gửi lời chúc mừng ông Donald Trump "về một chiến dịch chiến đấu khó khăn", đánh giá cao "thành tích chính trị tuyệt vời" của ông khi giành được phiếu bầu của hơn 70 triệu người Mỹ, nhiều thứ hai trong lịch sử, sau Biden.
Ông Bush nói rằng Trump "có quyền yêu cầu kiểm phiếu lại và theo đuổi các chiến pháp lý", nhưng cho biết chiến thắng của Biden là rõ ràng.
Azerbaijan tuyên bố chiếm thị trấn chiến lược
Tổng thống Azerbaijan - Ilham Aliyev ngày 8/11 tuyên bố, các lực lượng nước này đã chiếm giữ thị trấn lớn thứ hai ở khu vực Nagorno-Karabakh và gọi đây là một “chiến thắng chiến lược lớn”.
 Chiến sự khốc liệt tại Nagorno-Karabakh. (Ảnh: Reuters)
Thị trấn này được phía Azerbaijan gọi là Shusha, trong khi phía Armenia gọi là Shushi, nằm trên trục đường chính dẫn tới Armenia. Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Tổng thống Azerbaijan - Ilham Aliyev cho biết: “Việc giải phóng các thành phố, thị trấn tại Nagorno-Karabakh và đặc biệt là thị trấn Susha, một thị trấn rất lâu đời của Azerbaijan là một sự kiện lịch sử.”
Tuy nhiên, ngay sau khi phía Azerbaijan đưa ra tuyên bố này, phía Armenia khẳng định giao tranh vẫn tiếp diễn tại thị trấn này và để chiếm được thị trấn này vẫn là “giấc mơ viển vông” của phía Azerbaijan. Dẫu vậy, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết, thị trấn đã bị tàn phá bởi các đợt tấn công.
Tăng trưởng kinh tế Séc suy giảm mạnh vì Covid-19
Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Séc (ČNB), ông Jiří Rusnok cho biết dự báo năm nay mức suy giảm kinh tế Séc khoảng 7,2% và tăng trưởng khoảng 1,7% trong năm tới.
 Tăng trưởng kinh tế Séc suy giảm mạnh vì Covid-19.
Ngân hàng Quốc gia Séc (ČNB) đã quyết định giữ nguyên các mức lãi suất ngân hàng với hy vọng lãi suất thấp sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế.
Theo ông Rusnok, hiệu suất của nền kinh tế Séc kể cả đến cuối năm 2022 cũng không thể đạt được mức trước khủng hoảng dịch bệnh hồi đầu năm nay.
Trong khi đó, người phát ngôn ČNB Markéta Fišerová cho biết Hội đồng Ngân hàng quyết định giữ nguyên các mức lãi suất cơ bản, với lãi suất thương mại tiếp tục là 0,25%.
Theo các chuyên gia kinh tế, mức lãi suất này khả năng sẽ được duy trì trong thời gian dài.
Thậm chí Thống đốc ČNB nhận định, không loại trừ khả năng mức lãi suất sẽ không thay đổi trong cả năm 2021.
Pháp muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập chống chủ nghĩa cực đoan
Ngày 8/11, trong cuộc hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bày tỏ mong muốn của Paris về việc tăng cường hợp tác với Ai Cập để chống lại chủ nghĩa cực đoan.
 Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian có cuộc hội kiến với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi hôm 8/11.
Tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Ai Cập, ông Le Drian đã khẳng định sự tôn trọng và đánh giá cao của Pháp đối với tất cả các tôn giáo cũng như các giá trị và nguyên tắc tôn giáo, ca ngợi Ai Cập là một hình mẫu của sự tiết chế.
Ngoài ra, ông Le Drian cũng đề cập đến cách tiếp cận của Cairo trong việc thiết lập các giá trị cùng tồn tại, tự do tín ngưỡng và tôn trọng lẫn nhau.
Ông Le Drian cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập dưới thời Tổng thống El-Sisi về việc cho phép đối thoại giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau.
Về phần mình, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố tất cả các nỗ lực trong việc thiết lập sự khoan dung giữa các tôn giáo, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị cũng như tránh tấn công các biểu tượng tôn giáo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa đặc sản Vân Đình vào bản đồ OCOP Hà Nội

Đưa đặc sản Vân Đình vào bản đồ OCOP Hà Nội

25 Oct, 07:41 PM

Kinhtedothi - Từ vùng đất được nhiều người biến đến với nghề nuôi và chế biến vịt, Vân Đình đang khẳng định vị thế trong chương trình OCOP của Hà Nội với những sản phẩm mang giá trị thực.

Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

24 Oct, 09:09 PM

Kinhtedothi - Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, lực lượng Pháp chế Công an nhân dân nói chung và lực lượng Pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố bên sông Hàn.

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

24 Oct, 01:29 PM

Kinhtedothi - Sáng 24/10, UBND xã Thường Tín tổ chức gắn biển 2 tuyến đường, gồm đường Lê Công Hành và đường Doãn Tuế. Việc gắn biển 2 tuyến đường trên địa bàn Thường Tín nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ