Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 1/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xử lý cây xăng găm hàng, đóng cửa: Thiếu những chế tài đủ sức răn đe; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Sự hy sinh, cống hiến của lực lượng y tế không thể đo đếm được… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 43 ra ngày 1/3/2022.

Trang nhất số báo 43 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 1/3/2022
Trang nhất số báo 43 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 1/3/2022

Tác động từ xung đột Nga – Ukraine đến kinh tế Việt Nam: Lường trước những kịch bản

Căng thẳng Nga - Ukraine dù không thực sự ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam bởi tính liên thông, giao thương của kinh tế Việt Nam với các quốc gia trên là không lớn nhưng về lâu dài có những ảnh hưởng gián tiếp nhất định. Mục tiêu tăng trưởng năm nay là 6 - 6,5% và kiềm chế lạm phát dưới 4% là thách thức không nhỏ.

Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh Phạm Hùng (2)
Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh Phạm Hùng

Góp ý Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề xuất bổ sung những vấn đề cấp thiết với Hà Nội

Sáng 28/2, Đoàn Đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức Tọa đàm “Một số cơ chế, chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)”. Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai. 

Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm.

Huyện Thanh Trì đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì

Sáng 28/2, huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì. Ảnh Chiến Công
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì. Ảnh Chiến Công

Hướng tới hình thành chính quyền số

Để phục vụ người dân và DN ngày một tốt hơn, cải cách hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội. Hiện TP đang đặc biệt chú trọng thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, hiện thực hóa mục tiêu đặt ra trong Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND quận Cầu Giấy. Ảnh Phạm Hùng (1)
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND quận Cầu Giấy. Ảnh Phạm Hùng

Doanh nghiệp tái cấu trúc để bứt phá

Thích ứng linh hoạt với tình hình mới, nhiều DN đã có những điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy bất ngờ. Đáng chú ý, không ít “ông lớn” đã thông qua các chương trình tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển.

Tasco có kế hoạch thoái vốn khỏi các công ty ngoài ngành trong lĩnh vực xây dựng và y tế. Ảnh Nha Trang
Tasco có kế hoạch thoái vốn khỏi các công ty ngoài ngành trong lĩnh vực xây dựng và y tế. Ảnh Nha Trang

Sân nhà là trụ đỡ cho hàng Việt

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mà còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng lưu chuyển hàng hóa. Để phục hồi, phát triển nhiều DN đã “bẻ lái” đưa sản phẩm Việt về “sân nhà” tiêu thụ.

Người dân mua hàng tại siêu thị Vinmart trên địa bàn quận Đống Đa, Ảnh Phạm Hùng (3)
Người dân mua hàng tại siêu thị Vinmart trên địa bàn quận Đống Đa, Ảnh Phạm Hùng

Phát triển năng lực vận tải xe buýt:  Tối ưu hóa hạ tầng giao thông

Sử dụng làn đường riêng, phục vụ cho xe buýt nhằm tạo hành lang phát triển vận tải hành khách công cộng đã được Hà Nội áp dụng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, cần chấm dứt sự nửa vời trong quy hoạch mới mong mạng lưới xe buýt đạt kết quả như kỳ vọng.

Buýt nhanh BRT hoạt động trên đường Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Buýt nhanh BRT hoạt động trên đường Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng

Nhức nhối tình trạng láixe sử dụng ma túy

 Vấn nạn “con nghiện sau tay lái” từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh trong lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT). Không ít vụ tai nạn thảm khốc xảy ra do tài xế sử dụng ma túy. Đã đến lúc cần biện pháp mạnh tay với vấn nạn và phạt tù có thể là một biện pháp cần được tính tới.

Cơ quan chức năng xét nghiệm ma túy tài xế trên cao tốc.
Cơ quan chức năng xét nghiệm ma túy tài xế trên cao tốc.

Vụ chìm ca nô du lịch ở Quảng Nam: Vì sao cứu hộ khó khăn?

Vùng biển Cửa Đại, Hội An từng xảy ra 4 vụ lật chìm ca nô du lịch nhưng các nạn nhân đều được cứu sống vì đi trên ca nô thiết kế trống. Chính vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi, liệu có phải do thay đổi thiết kế tàu mới đã dẫn đến thảm nạn hôm 26/2?

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Phát triển nhà ở thương mại giá thấp: Giải quyết khó khăn về quỹ đất

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá thấp, giai đoạn từ nay đến năm 2025, lồng ghép vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, nếu được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phân khúc này phát triển.

Nhà ở thương mại giá rẻ đang ngày càng khan hiếm trên thị trường. Ảnh Phạm Hùng
Nhà ở thương mại giá rẻ đang ngày càng khan hiếm trên thị trường. Ảnh Phạm Hùng

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

Từ ngày 1/3/2022, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản (BĐS), lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực.

từ ngày 1-1-2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng của tháng 12-2021. Ảnh Phạm Hùng (3)
từ ngày 1-1-2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng của tháng 12/2021. Ảnh Phạm Hùng

Diễn viên mắc covid-19: Các đoàn làm phim gặp khó

Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến hàng loạt nghệ sĩ Việt mắc Covid-19. Do đó, ê-kíp sản xuất nhiều bộ phim gặp khó khăn trong việc tổ chức quay phim, làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Nhân viên các đoàn làm phim đeo khẩu trang trong khi sản xuất phim.
Nhân viên các đoàn làm phim đeo khẩu trang trong khi sản xuất phim.

Hà Nội đang cần nhiều lao động

Dự báo quý I/2022, thị trường lao động tại Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng từ 80.000 - 100.000 chỉ tiêu tập trung ở một số nhóm ngành nghề như kinh doanh thương mại, bán buôn bán lẻ, tài chính ngân hàng, giao nhận hàng.

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Channel Well Technogy Việt Nam, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng (1)
Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Channel Well Technogy Việt Nam, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng

Hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Việc triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giúp kéo giảm số hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn của Hà Nội. TP đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp để tiến tới không còn hộ nghèo.

Nông dân huyện Mê Linh thu hoạch hoa hồng. Ảnh Tùng Nguyễn.
Nông dân huyện Mê Linh thu hoạch hoa hồng. Ảnh Tùng Nguyễn.

Đại Thắng xây dựng nông thôn mới nâng cao: Chú trọng huy động nguồn lực

Nhờ sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nên đời sống người dân xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên ngày càng được nâng cao. Từ đó tạo động lực để chính quyền và Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao theo kế hoạch đã đăng ký.

Đường giao thông trung tâm xã Đại Thắng được đầu tư xây dựng tạo thuận tiện cho việc đi lại.
Đường giao thông trung tâm xã Đại Thắng được đầu tư xây dựng tạo thuận tiện cho việc đi lại.

Vi phạm hồ chứa thuỷ lợi tại huyện Sóc Sơn: Vì sao chậm xử lý?

Sau khi báo Kinh tế và Đô thị có bài phản ánh về tình trạng vi phạm hồ chứa thuỷ lợi trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có phản hồi, trong đó đề cập đến trách nhiệm của các bên có liên quan.

Cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Lâm Nguyễn
Cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Lâm Nguyễn

Xung đột Nga - Ukraine: Diễn biến hết sức khó lường

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ năm khi cuộc giao tranh lan sang Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong khi đó, châu Âu tiếp tục áp trừng phạt mới để phản ứng hành động của Nga. 

Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine trước cuộc họp tại Belarus hôm nay. Ảnh TASS.
Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine trước cuộc họp tại Belarus hôm nay. Ảnh TASS.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần