Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 10/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công: Tăng trách nhiệm người đứng đầu; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 103 ra ngày 10/5/2022.

Trang nhất số báo 103- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/5/2022.
Trang nhất số báo 103- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/5/2022.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công: Tăng trách nhiệm người đứng đầu

Mỗi một bộ, ngành, địa phương có dự án giải ngân chậm đều ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Yêu cầu đặt ra là các cấp, ngành phải có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: Công Hùng
Thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: Công Hùng

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sáng 9/5, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại quận Hoàn Kiếm về các nội dung: Chương trình số 01/Ctr-TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”; Quy định số 55/QĐ-TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37/QĐ-TW của Ban Chấp hành T.Ư về “Những điều đảng viên không được làm”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: Linh Nguyễn
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: Linh Nguyễn

Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét 6 nội dung thuộc thẩm quyền

Sáng 9/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 5/2022 để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng; cùng lãnh đạo một số sở, ngành; các ủy viên UBND TP và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể UBNDTP thường kỳ tháng 5/2022.
Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể UBNDTP thường kỳ tháng 5/2022.

Thành ủy Hà Nội điều động 4 cán bộ Thành phố về quận, huyện

Sáng 9/5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại huyện Đan Phượng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Quyết định cho ông Lê Thanh Nam.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Quyết định cho ông Lê Thanh Nam.

Chứng khoán giảm sâu, đầu tư thế nào?

Thị trường chứng khoán (TTCK) trải qua giai đoạn sóng gió, khi các chỉ số liên tục giảm sâu trước những động thái mạnh tay với hành vi thao túng chứng khoán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trạng thái cân bằng sẽ dần được lấy lại khi tính minh bạch thị trường tốt hơn.

Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Doanh nghiệp đồ uống Việt Mở lối vào thị trường ngách

Với quy mô lên đến gần 6 tỷ USD, thị trường nước giải khát đang là miếng bánh màu mỡ được các DN nước ngoài khai thác. Tuy nhiên, DN Việt vẫn có cơ hội phát triển nếu khai thác thị trường ngách, với các sản phẩm riêng biệt phù hợp nhu cầu người dân.

Người tiêu dùng chọn mua nước uống đóng chai tại siêu thị Vinmart ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người tiêu dùng chọn mua nước uống đóng chai tại siêu thị Vinmart ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh - Bài 4: Vì sao đất đai chưa trở thành nội lực thúc đẩy phát triển?

Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị T.Ư 5 sáng 4/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đặt câu hỏi: “Vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành  nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội?”. Bài viết dưới đây góp phần trả lời câu hỏi đó.

Người dân xem sa bàn quy hoạch phát triển TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Người dân xem sa bàn quy hoạch phát triển TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng môi trường Sóc Sơn: Đã hoàn thành 60 dự án

Chia sẻ với người dân vùng ảnh hưởng môi trường từ Khu Liên hợp xử lý chất thải tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bố trí ngân sách hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện nhiều dự án hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Một góc khu tái định cư dành cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường tại xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn
Một góc khu tái định cư dành cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường tại xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn

Vốn FDI vào bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh: Cơ hội phục hồi mạnh mẽ

Quý I/2022, nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (BĐS) tăng trưởng mạnh mẽ, đưa BĐS trở lại với ngôi vị thứ 2 về các ngành nghề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sau một khoảng thời gian “rớt đài” xuống vị trí thứ 3. Việc nguồn vốn FDI tiếp tục đổ vào lĩnh vực BĐS mang lại nhiều cơ hội phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhưng cũng kèm theo không ít thách thức.

Vốn đầu tư FDI vào KCN tăng mạnh tạo lợi thế lớn cho BĐS KCN bứt phá. Ảnh: Phạm Hùng
Vốn đầu tư FDI vào KCN tăng mạnh tạo lợi thế lớn cho BĐS KCN bứt phá. Ảnh: Phạm Hùng

Tái diễn chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

Những cuộc điện thoại, tin nhắn mạo danh lừa đảo xuất hiện nhiều hơn trong thời gian gần đây. Dù cơ quan công an liên tục cảnh báo nhưng vẫn có không ít người “sập bẫy”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đồng hành cùng SEA Games 31: Quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, hấp dẫn

Chào đón SEA Games 31, TP Hà Nội đã tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Điều này góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.

Cụm trang trí, truyên truyền SEA Games 31 tại phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Ảnh: Lại Tấn
Cụm trang trí, truyên truyền SEA Games 31 tại phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Ảnh: Lại Tấn

Khai trương Trung tâm báo chí SEA Games 31

Chiều 9/5, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã chính thức khai trương Trung tâm báo chí SEA Games 31 phục vụ các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế đến đưa tin về Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng… cùng nhiều quan khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí của SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú
Các đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí của SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú

Phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững

Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học, tăng cường thay thế bằng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc được Hà Nội xác định là giải pháp quan trọng nhằm hướng đến một nền nông nghiệp an toàn. Phóng viên Kinh tế & Đô thị có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương xung quanh vấn đề này.

Trồng dưa công nghệ cao tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Trồng dưa công nghệ cao tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022: Phương thức truyền thống vẫn chiếm ưu thế

Theo khẳng định của các chuyên gia thì năm nay, hầu hết các cơ sở đào tạo vẫn sử dụng phương thức dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ để xét tuyển ĐH, CĐ. Thông tin này làm học sinh lớp 12, nhất là học sinh vùng nông thôn thấy yên tâm hơn.

Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh, Hà Nội trong giờ ôn tập. Ảnh: Phạm Hùng
Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh, Hà Nội trong giờ ôn tập. Ảnh: Phạm Hùng

Lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng của Nga: Thông điệp cứng rắn

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ diễu binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít (1945 - 2022) diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào lúc 10 giờ sáng (giờ Moscow, tức 14 giờ theo giờ Việt Nam).

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải), và Tổng tư lệnh các lực lượng bộ binh Nga,thượng tướng Oleg Salyukov,trong buổi duyệt binh mừng Ngày chiến thắng. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) và Tổng tư lệnh các lực lượng bộ binh Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov trong buổi duyệt binh mừng Ngày chiến thắng. Ảnh: Reuters