Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 11/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đề xuất đánh thuế cao với đất, dự án bỏ hoang: Triệt tiêu đầu cơ, găm đất; Bế mạc Hội nghị T.Ư 5, khóa XIII: Thông qua nhiều nội dung quan trọng… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 104 ra ngày 11/5/2022.

Trang nhất số báo 103- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/5/2022.
Trang nhất số báo 104- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/5/2022.

Đề xuất đánh thuế cao với đất, dự án bỏ hoang: Triệt tiêu đầu cơ, găm đất

Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh kiến nghị đánh thuế thật cao đối với các khu đất, dự án bỏ hoang nhằm triệt tiêu hành vi đầu cơ, găm đất gây lãng phí… Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến ủng hộ và được đánh giá là hành động thiết thực, góp phần giúp người nghèo có được nơi an cư lạc nghiệp.

Một dự án bỏ hoang nhiều năm tại Nam Trung Yên. Ảnh Thanh Hải (2)
Một dự án bỏ hoang nhiều năm tại Nam Trung Yên. Ảnh: Thanh Hải

Bế mạc Hội nghị T.Ư 5, khóa XIII: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Theo TTXVN - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Chỉ số PAPI của Hà Nội tăng vượt bậc

Từ xếp thứ 48 năm 2020, TP Hà Nội vươn lên xếp thứ 9 năm 2021 về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), thuộc nhóm 15 tỉnh, TP có điểm số cao nhất, với 44,45 điểm.

Cán bộ Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hành chính. Ảnh: Quốc Toản
Cán bộ Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hành chính. Ảnh: Quốc Toản

Phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022: Khuyến khích chăm lo, tạo động lực cho lao động nữ

Hôm nay (11/5), cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 được phát động tại trụ sở báo Kinh tế & Đô thị. Ban Tổ chức hy vọng, trên cơ sở thành công của năm trước, cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút được nhiều tác phẩm có giá trị, khơi gợi các sáng kiến, giải pháp, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân trao giải Nhì cho các tác giả tham gia cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”năm 2021. Ảnh: Oanh Trần
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân trao giải Nhì cho các tác giả tham gia cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”năm 2021. Ảnh: Oanh Trần

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam: Du lịch biển là điểm nhấn

Du lịch biển Việt Nam luôn là phân khúc nóng và trọng điểm trong xu hướng phát triển du lịch, nhờ sự hấp dẫn tự nhiên từ các yếu tố vượt trội về khí hậu, khả năng gắn kết các loại hình dịch vụ và đáp ứng ngày càng hoàn hảo hơn mọi nhu cầu của du khách trong kỷ nguyên số.

Lễ hội thả diều tại bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: Thảo Phương
Lễ hội thả diều tại bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: Thảo Phương

Gia tăng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng: Cần phải cảnh giác cao

Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, các gian lận trong ngân hàng trực tuyến cũng gia tăng đáng kể. Những kẻ lừa đảo đã giăng ra nhiều cái bẫy mới nhằm chiếm đoạt tiền tài khoản.

Khách hàng cần lưu ý khi gia tăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng bằng công nghệ cao. Ảnh Thanh Hải
Khách hàng cần lưu ý khi gia tăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng bằng công nghệ cao. Ảnh: Thanh Hải

Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh: Bài cuối: Kìm giá bất động sản bằng cách nào?

Để thị trường bất động sản (BĐS) phát triển lành mạnh phải nhanh chóng ngăn chặn nạn đầu cơ, đẩy giá BĐS. Nhưng vấn đề này chỉ có kết quả khi ngăn chặn được nguồn gốc của nó. Đó là tình trạng khan hiếm nguồn cung, thuế BĐS chưa ngăn chặn được nạn đầu cơ BĐS, thông tin vừa chưa minh bạch vừa tùy tiện trong công bố và nạn tham nhũng trong lĩnh vực BĐS chưa thể ngăn chặn.

Cần một cơ chế ngăn chặn đầu cơ để thị trường bất động sản được lành mạnh. Ảnh Thanh Hải
Cần một cơ chế ngăn chặn đầu cơ để thị trường bất động sản được lành mạnh. Ảnh Thanh Hải

Quy hoạch sẽ tạo đà cho Thanh Oai phát triển bứt phá

Chiều 10/5, huyện Thanh Oai tổ chức Tọa đàm đóng góp ý tưởng về định hướng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Ánh Ngọc
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Ánh Ngọc

Triển khai quy hoạch phân khu nội đô tại quận Hoàn Kiếm: Có cơ chế giải quyết giãn dân phố cổ

Sau hơn một năm TP phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, các quận lõi nội đô Hà Nội đang tích cực triển khai hiện thực hóa những định hướng của quy hoạch vào thực tiễn. Trong đó, quận Hoàn Kiếm đã và đang triển khai rất nhiều các kế hoạch, đề án chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm phát huy giá trị di sản đặc biệt của Thủ đô.

Đền Bạch Mã, quận Hoàn Kiếm là một trong Tứ trấn tọa lạc giữa trung tâm khu phố cổ Hà Nội. Ảnh Linh Thùy
Đền Bạch Mã, quận Hoàn Kiếm là một trong Tứ trấn tọa lạc giữa trung tâm khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Linh Thùy

Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai: Những bài học quý trong công tác giải phóng mặt bằng

Xã Hoàng Liệt trước đây, nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, những năm trước nhiều vi phạm về đất đai gây bức xúc trong dư luận Nhân dân qua nhiều nhiệm kỳ vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, từ năm 2019 – 2022, với nhiều giải pháp, biện pháp tích cực, những vi phạm này đã dần được giải quyết, tạo sự phấn khởi, lòng tin trong Nhân dân.

UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh: Trần Dũng
UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh: Trần Dũng

Bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm 

Chỉ còn 1 ngày nữa SEA Games 31 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đến nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19, bảo đảm SEA Games 31 tổ chức đúng tiến độ đề ra, gắn với các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh. Công tác y tế, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) cũng đã hoàn tất sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra trang thiết bị công tác cấp cứu phục vụ SEA Games 31 tại NVH TT Hà Nội. Ảnh Trần Thảo  (2)
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra trang thiết bị công tác cấp cứu phục vụ SEA Games 31 tại NVH TT Hà Nội. Ảnh: Trần Thảo

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 31

Sáng 10/5, Sở VH&TT đã gặp gỡ báo chí thông tin công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) của Hà Nội. Theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng, hàng nghìn người đang làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho các hoạt động tại SEA Games 31.

Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng trong buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 của Hà Nội. Ảnh Linh Anh
Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng trong buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 của Hà Nội. Ảnh: Linh Anh

Việt Nam có 5 Huy chương Vàng

Chiều 10/5, bộ môn Kurash trong khuôn khổ SEA Games 31 đã bước vào tranh tài tại Nhà thi đấu Hoài Đức. Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng có tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên tại SEA Games 31 với những cái tên như: Bùi Minh Châu, Trần Thanh Hiển, Tô Thị Trang...

Vận động viênTôThị Trang giành HCV đầu tiên cho ĐoànThể thaoViệt Nam ở bộ môn Kurash.
Vận động viên TôThị Trang giành HCV đầu tiên cho ĐoànThể thaoViệt Nam ở bộ môn Kurash.

Nâng giá trị cho nông sản Thủ đô

Để thúc đẩy phát triển nông sản, đặc sản, Hà Nội đang tập trung hỗ trợ các hợp tác xã, người dân xây dựng, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm gạo đặc sản của Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng (huyện Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc
Gian hàng giới thiệu các sản phẩm gạo đặc sản của Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng (huyện Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc

Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho nông dân

Nhằm giúp bà con nông dân giảm bớt mối lo về đầu ra, Hội Nông dân huyện Ba Vì vừa phối hợp với Bưu điện huyện khai trương điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ nông sản. Qua đó, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các nông sản an toàn, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Gian trưng bày cơm lam Mường tại Điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ nông sản an toàn của Hội Nông dân huyện Ba Vì.
Gian trưng bày cơm lam Mường tại Điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ nông sản an toàn của Hội Nông dân huyện Ba Vì.

Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân: Mở cửa thoát hiểm từ “chuồng cọp”

Để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu tập thể cũ, lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã tích cực vận động các hộ gia đình ở khu tập thể cũ cắt mở lồng sắt làm cửa thoát hiểm, trang bị bình chữa cháy...

Hộ gia đình ở khu tập thể cũ phườngThanh XuânTrung cắtlồng sắtlàm cửa thoát hiểm.
Hộ gia đình ở khu tập thể cũ phường Thanh XuânTrung cắt lồng sắt làm cửa thoát hiểm.

Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc nhậm chức: Giữa muôn trùng thách thức

Ngày 10/5, ông Yoon Suk Yeol, 61 tuổi, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, mở ra một kỷ nguyên mới cho quốc gia hiện đang đối mặt với vô số thách thức, từ các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên đến suy giảm kinh tế và lạm phát cao.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Reuters
Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Reuters

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần