Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 13/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rộn ràng niềm vui đến trường; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Kiểm soát tốt dịch bệnh, sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 75 ra ngày 13/4/2022.

Trang nhất số báo 80 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 13/4/2022
Trang nhất số báo 80 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 13/4/2022

Liều thuốc mạnh với dự án treo

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội khóa XVI vừa qua, các đại biểu đã thông qua nhóm 15 giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Nhưng vấn đề vướng mắc hiện nay liên quan đến quy định pháp lý là phải có sự đồng bộ với thực tế để những dự án “treo” được "hạ xuống".

Để xử lý dự án chậm triển khai cần sự đồng bộ từ quy định pháp lý để triển khai thực tiễn.
Để xử lý dự án chậm triển khai cần sự đồng bộ từ quy định pháp lý để triển khai thực tiễn.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động của địa phương

Chiều 12/4, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án T.Ư 6 thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khoá X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Hải Đăng
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Đăng

Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi): Đánh giá kỹ tác động của các chính sách

Chiều 12/4, UBND TP Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chính sách “Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, liên thông, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì tọa đàm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thủy Tiên (3)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Sáng 12/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chủ trì đã có buổi làm việc tại huyện Sóc Sơn về tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (LHXLCT). Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân, các đại biểu Quốc hội TP, lãnh đạo các ban của HĐND TP, ủy viên Ban Đô thị HĐND TP…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên kết luận buổi giám sát. Ảnh Thùy Linh01
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên kết luận buổi giám sát. Ảnh: Thùy Linh

Thị trường lao động quý I/2022: Phục hồi nhanh nhưng chưa bền vững

Quý I/2022, tình hình lao động, việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn thiếu sự bền vững do số người có việc làm tăng nhanh nhưng chủ yếu ở khu vực phi chính thức.

Thị trường lao động phục hồi trong quý 1- 2022.Ảnh Thanh Hải (36)
Thị trường lao động phục hồi trong quý I/2022. Ảnh: Thanh Hải

Siết tín dụng bất động sản: Người mua nhà bị vạ lây

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã yêu cầu các tổ chức tín dụng không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng, đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản (BĐS), chứng khoán, dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu DN. Việc ngân hàng mạnh tay siết cho vay BĐS khiến nhiều người có nhu cầu ở thực lo ngại không thể tiếp cận vốn để mua nhà.

Kiểm soát dòng vốn tín dụng đầu cơ BĐS nhưng vẫn cần cho vay phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân. Ảnh: Thanh Hải
Kiểm soát dòng vốn tín dụng đầu cơ BĐS nhưng vẫn cần cho vay phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội công bố hai đồ án quy hoạch hạ tầng quan trọng: Phát triển Thủ đô hiện đại, bền vững

Chiều 12/4, Sở QH - KT Hà Nội phối hợp với Sở GTVT, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các quận huyện, thị xã tổ chức Hội nghị công bố công khai hai đồ án quy hoạch quan trọng nhằm xây dựng phát triển Thủ đô hiện đại bền vững. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

Đại diện Sở QH-KT, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các quận huyện ký bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch. Ảnh Vũ Lê
Đại diện Sở QH-KT, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các quận huyện ký bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch. Ảnh: Vũ Lê

Quy hoạch đô thị sông Hồng: Tính khả thi trong thực hiện

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 1045/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000. Đây là một trong hai phân khu cuối cùng nhằm triển khai quy hoạch chung Thủ đô (phân khu sông Hồng và phân khu sông Đuống), đồng thời có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, đặt nền móng cho việc TP sẽ hướng mặt vào dòng sông để phát triển thay vì “quay lưng" ra sông Hồng như lâu nay.

Quy hoạch phân khu hai bên sông Hồng để phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô. Ảnh Thanh Hải
Quy hoạch phân khu hai bên sông Hồng để phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải

Cửa hàng tiện ích hoạt động xuyên đêm: Cảnh giác với "đạo chích"

Thời gian qua, các cửa hàng tiện ích, phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, siêu thị… luôn là "miếng mồi ngon" mà tội phạm nhòm ngó. Không ít cơ sở kinh doanh, DN còn lỏng lẻo trong công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn dẫn đến những trường hợp đáng tiếc xảy ra. 

Hình ảnh vụ cướp tại cửa hàng Circle K (số 15 LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông). Ảnh Minh Hà
Hình ảnh vụ cướp tại cửa hàng Circle K (số 15 LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông). Ảnh: Minh Hà

Hướng tới SEA Games 31: Đấu kiếm tăng tốc cho mục tiêu vàng

Đặt mục tiêu là 3 tấm Huy chương Vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), đấu kiếm Việt Nam đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Dù vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, bộ môn đấu kiếm gặp không ít khó khăn.

Đấu kiếm Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước thềm SEA Games 31. Ảnh Bùi Lượng
Đấu kiếm Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước thềm SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Hiện tượng người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần: Làm gì để ngăn chặn?

Trên 208.000 người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong quý I/2022 cho thấy người lao động (NLĐ) đang đánh mất cơ hội hưởng lương hưu. Các chuyên gia cho rằng, cần thực hiện nhiều giải pháp để giảm số người rút BHXH một lần, trong đó có tăng lương để NLĐ có tích luỹ.

Tăng lương cho người lao động để giảm tối đa việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Ảnh Thanh Hải
Tăng lương cho người lao động để giảm tối đa việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Ảnh: Thanh Hải

Đưa khoa học đến với nhà nông

Những năm qua, nhờ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nông nghiệp Hà Nội có nhiều bước chuyển tích cực, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Mô hình trình diễn giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ngọc Ánh
Mô hình trình diễn giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ngọc Ánh

Xem xét kéo dài thời gian năm học đối với trẻ mầm non

Tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai cho học sinh mầm non đi học trực tiếp do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức sáng 12/4, đại diện các địa phương đã phản ánh nhiều khó khăn trước mắt, nhất là tình trạng thiếu giáo viên. Đồng thời đề xuất kéo dài thời gian năm học 2021 - 2022 để bảo đảm chương trình dạy học cho trẻ mầm non.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác phòng, chống dịch và chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh mầm non trở lại học trực tiếp. Ảnh Hương Ly
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác phòng, chống dịch và chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh mầm non trở lại học trực tiếp. Ảnh: Hương Ly

Thêm 2 biến thể phụ của Omicron cần theo dõi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tích cực theo dõi các trường hợp Covid-19 mắc các biến thể phụ mới của Omicron, để đánh giá xem chúng có khả năng lây nhiễm cao hơn hay nguy hiểm hơn hay không.

Xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ. Ảnh Reuters
Xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters