Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 18/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngăn rủi ro tín dụng bất động sản, chứng khoán; Mỗi cán bộ kiểm sát phải vững về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 15 ra ngày 18/01/2022.

Ngăn rủi ro tín dụng bất động sản, chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022. Một trong nội dung quan trọng là đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu; kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Với quy định mới ngăn ngừa các tổ chức tín dụng (TCTD) che giấu nợ xấu, NHNN đã tiên liệu rủi ro có thể phát sinh trong tương lai.

Năm 2022, NHNN Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%. Ảnh Chiến Công (1)
Năm 2022, NHNN Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%. Ảnh: Chiến Công 

Mỗi cán bộ kiểm sát phải vững về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật

Sáng 17/1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tới dự có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng cờ và chụp ảnh lưu niệm với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành Kiểm sát TP Hà Nội năm 2021. Ảnh Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng cờ và chụp ảnh lưu niệm với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành Kiểm sát TP Hà Nội năm 2021. Ảnh: Phạm Hùng

Cải cách tư pháp đồng bộ với đổi mới công tác lập pháp

Ngày 17/1, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp (CCTP) đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. Ảnh TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. Ảnh: TTXVN

Linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế

Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dẫn đầu Đoàn công tác số 4 của UBND TP kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế tại huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kết luận buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Mỹ Đức
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kết luận buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Mỹ Đức.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ cận nghèo tại Sơn Tây, Sóc Sơn

Ngày 17/1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo thị xã Sơn Tây đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Trung Hưng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phát triển khoa học, công nghệ: Cần chính sách đột phá

Khoa học và công nghệ (KHCN) được Hà Nội xác định là trụ cột vững chắc, động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, để ngành KHCN phát huy hết tiềm năng, cần một chính sách mang tính đột phá.

Ứng rộng công nghệ trong hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam. Ảnh Phạm Hùng
Ứng rộng công nghệ trong hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Hệ thống cửa hàng OCOP: Cầu nối đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

Thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các quận, huyện liên tục khai trương hệ thống cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt. Hoạt động này còn là cầu nối đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng Thủ đô.

Người tiêu dùng mua sản phẩm tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm OCOP ở quận Long Biên. Ảnh Hoài Nam
Người tiêu dùng mua sản phẩm tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm OCOP ở quận Long Biên. Ảnh: Hoài Nam

Di dời người dân khỏi nhà chung cư cũ cấp D: Nan giải nhà tạm cư

Hà Nội đang bắt tay vào triển khai nhiều nội dung trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Ngay trong quý I/2022, TP yêu cầu 2 quận Ba Đình và Đống Đa hoàn thành việc di dời dân khỏi 6 nhà chung cư nguy hiểm cấp D.

Nhà tập thể G6A Thành Công (thuộc cấp D), quận Ba Đình. ảnh Phạm Hùng
Nhà tập thể G6A Thành Công (thuộc cấp D), quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng

Xử lý nghiêm phương tiện quá tải qua cầu Thăng Long

Ngay sau khi cầu Thăng Long được sửa chữa và đi vào hoạt động, Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cầu.

Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội đã tích cực bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng thanh tra thuộc Cục Quản lý đường bộ I tiến hành kiểm soát tải trọng phương tiện qua cầu Thăng Long
Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội đã tích cực bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng thanh tra thuộc Cục Quản lý đường bộ I tiến hành kiểm soát tải trọng phương tiện qua cầu Thăng Long.

Phục hồi, phát triển ngành công nghiệp xây dựng Thủ đô

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại TP Hà Nội. Theo đó năm 2021, ngành xây dựng cũng là ngành kinh tế chịu tác động lớn bởi ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Do giãn cách xã hội nên nhiều dự án bị ngưng trệ. Cùng với đó là sự thiếu hụt nguồn lao động, gia tăng tiền lương, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, kèm theo các chi phí để thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch... dẫn tới nhiều công trình thi công chậm tiến độ, tiến độ giải ngân vốn chậm hơn so với cùng kỳ năm 2020...

Công nhân xây dựng tại một công trình trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Công nhân xây dựng tại một công trình trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Gỡ nút thắt cho nhà ở công nhân

Nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân các khu công nghiệp, giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, cần thêm khoảng 6,7 triệu mét vuông sàn. Vì vậy, theo các chuyên gia cần phải có giải pháp để gỡ nút thắt cho bài toán nan giải này.

Nhà ở dành cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh Phạm Hùng (3)
Nhà ở dành cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Đống Đa mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán

Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch về triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ATTP và phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022…

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cùng tổ liên ngành kiểm tra việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cùng tổ liên ngành kiểm tra việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận.

Nghi lễ ban lịch năm mới trong cung đình xưa

Từ thế kỷ XV, trong cung đình, một trong những hoạt động để chuẩn bị cho năm mới là việc nhà vua và triều đình sẽ ban lịch cho bách quan và dân chúng. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức không gian trưng bày với chủ đề “Tiến lịch đón xuân sang”, diễn giải tư liệu và hình ảnh về quy trình làm lịch cũng như ban hành lịch của triều đình nhà Lê.

Tái hiện lễ Tiến Lịch thời Lê Tại di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh Minh An (2)
Tái hiện lễ Tiến Lịch thời Lê Tại di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Minh An

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học: Học sinh vùng nông thôn thiệt thòi

Sự hiện diện của chứng chỉ IETLS, TOEFL, TOEIC trong xét tuyển đại học (ĐH) đã có từ vài năm nay nhưng vào thời gian cận kề kỳ tuyển sinh, vấn đề công bằng và không công bằng liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ với học sinh nông thôn lại được đặt ra.

Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh trong giờ học tiếng Anh. Ảnh Phạm Hùng
Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh trong giờ học tiếng Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Chăm lo cho người có uy tín vùng dân tộc

Nhận thức vai trò, ý nghĩa của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, Hà Nội đặc biệt quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Nhờ đó, người có uy tín yên tâm công tác, đóng góp ngày một tích cực vào sự phát triển chung của vùng dân tộc miền núi.

Nâng chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Sau khi có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), TP Hà Nội đã chỉ đạo các huyện, thị xã tập trung nâng cao tiêu chí, phấn đấu xây dựng các xã tiến lên NTM kiểu mẫu.

Con đường bích hoạ tô điểm làng quê tại xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng)
Con đường bích hoạ tô điểm làng quê tại xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng).

Quận Ba Đình nhân rộng mô hình quản lý người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng

Sáng 17/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình đã ký kết với Bệnh viện Phổi T.Ư về chương trình phối hợp, quản lý chăm sóc, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn quận Ba Đình.

Đại diện Bệnh viện Phổi Trung ương ký kết chương trình hợp tác với lãnh đạo các phường thuộc quận Ba Đình. Ảnh Thủy Tiên
Đại diện Bệnh viện Phổi Trung ương ký kết chương trình hợp tác với lãnh đạo các phường thuộc quận Ba Đình. Ảnh: Thủy Tiên

Mỹ đã có bài học lịch sử về quan hệ Nga - Đức?

Khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock công du Nga trong tuần này, bà được cho là sẽ đi theo con đường mà giới chức và người dân Đức ủng hộ, bất chấp nó có thể dẫn đến xích mích với Mỹ - đồng minh phương Tây lớn nhất của Berlin.

Lãnh đạo Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Phó Giám đốc kỹ thuật của đường ống Nord Stream, trong chuyến thăm tàu ​​xây dựng Solitaire ở Vịnh Phần Lan, tháng 9/2010. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Phó Giám đốc kỹ thuật của đường ống Nord Stream, trong chuyến thăm tàu ​​xây dựng Solitaire ở Vịnh Phần Lan, tháng 9/2010. Ảnh: Reuters

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần