Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 24/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc hội gần dân và sát thực tiễn hơn; Bế mạc SEA GAmES 31: Hẹn gặp lại ở SEA Games 32 trên đất Campuchia… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 114 ra ngày 24/5/2022.

Trang nhất số báo 115 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/5/2022.
Trang nhất số báo 115 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/5/2022.

Quốc hội gần dân và sát thực tiễn hơn

Ngày 23/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội,Thủ đô Hà Nội. Đây là Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV Quốc hội họp tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội. Tham dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định

Sáng 23/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã trình bày Báo cáo
đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách Nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022. Ảnh: Hùng Thập
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022. Ảnh: Hùng Thập

Bế mạc SEA GAmES 31: Hẹn gặp lại ở SEA Games 32 trên đất Campuchia

Tối 23/5, Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại Cung điền kinh Hà Nội với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng -Gather to shine”. Việt Nam - nước chủ nhà SEA Games 31 đã gửi lời chào nồng ấm, thân thương nhất tới bạn bè trong khu vực và trao cờ đăng cai Đại hội cho Campuchia – nước đăng cai tổ chức SEA Games 32 năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Ngọc Tú
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Ngọc Tú

Kỳ SEA Games cạnh tranh công bằng, sòng phẳng

Vì ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 nên trong suốt 2 năm qua không có giải đấu thể thao lớn được tổ chức tại khu vực. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam nhận sứ mệnh tiên phong và đã tổ chức thành công SEA Games 31 trên cả hai khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần để khép lại kỳ Đại hội thành công trong lòng người hâm mộ ở khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú

Thực hiện nghị quyết số 11/ND-CP của Chính phủ tại Hà Nội: Hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp

Triển khai các chính sách tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội đã chủ động vào cuộc, giải ngân kịp thời nguồn vốn đến đúng đối tượng.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Bảo vệ thương hiệu việt nam tại nước ngoài: Không thể xem nhẹ

Dịch Covid-19 khiến kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng thương hiệu quốc gia Việt Nam vẫn tăng bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu. Lợi dụng lợi ích này, một số DN nước ngoài nhập nhèm xuất xứ, chiếm đoạt thương hiệu Việt để tiêu thụ hàng hóa.

Sản xuất tại Công ty CP Bánh kẹo Bảo Minh tại Khu công nghiệp Bắc Từ Liêm. Ảnh: Lê Nam
Sản xuất tại Công ty CP Bánh kẹo Bảo Minh tại Khu công nghiệp Bắc Từ Liêm. Ảnh: Lê Nam

Bất động sản nghỉ dưỡng mùa du lịch: Phục hồi nhưng chưa ổn định

Do đặc thù về khí hậu cận nhiệt đới, ở Việt Nam mùa Hè là thời điểm có lượng khách du lịch nhiều nhất, bao gồm cả khách nội địa và quốc tế. Sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, các chủ đầu
tư đang tích cực tái khởi động trở lại phân khúc bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng khi mùa du lịch bắt đầu.

Một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Phạm Hùng
Một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Phạm Hùng

Nhức nhối nạn lô đề quy mô lớn

Vấn nạn lô đề ngày càng trở nên nhức nhối, để lại những hệ lụy khôn lường không chỉ cho chính người chơi mà còn kéo theo những bất ổn về an ninh trật tự. Thực tế này đòi hỏi phải có liệu pháp đặc trị hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng.

Công an TP Thanh Hóa khám xét nhà đối tượng cầm đầu đường dây ghi lô đề tiền tỷ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Công an TP Thanh Hóa khám xét nhà đối tượng cầm đầu đường dây ghi lô đề tiền tỷ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sôi động sân khấu phục vụ thiếu nhi

Sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sân khấu dành cho thiếu nhi đang có những bước sôi động trở lại, hứa hẹn mang lại cho các em nhỏ nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6) đang tới gần.

Vở nhạc kịch“Bầy chim thiên nga” của Nhà hát Tuổi trẻ hứa hẹn mang đến niềm vui, sự hứng khởi, bổ ích cho trẻ em. Ảnh: Nhi An
Vở nhạc kịch“Bầy chim thiên nga” của Nhà hát Tuổi trẻ hứa hẹn mang đến niềm vui, sự hứng khởi, bổ ích cho trẻ em. Ảnh: Nhi An

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân: Khẩn trương triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

TP Hà Nội đang khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND. Nhân dịp này, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã phỏng vấn Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân về việc làm sao triển khai chính sách thật nhân văn được kịp thời, đúng đối tượng.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Channel Well Technogy Việt Nam, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Channel Well Technology Việt Nam, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Mô hình “từ farm cá đến bàn ăn”: Ba bên cùng hưởng lợi

Với mục tiêu phát triển mô hình “từ farm cá đến bàn ăn”, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và thương mại thuỷ sản Xuyên Việt đã liên kết với 15 HTX và DN khác trên cả nước xây dựng chuỗi giá trị thuỷ sản mang thương hiệu Chợ Cá Việt (Chocavi).

Khách hàng chọn mua thủy sản tại gian hàng Chợ Cá Việt (quận Hoàng Mai). Ảnh: Lâm Nguyễn
Khách hàng chọn mua thủy sản tại gian hàng Chợ Cá Việt (quận Hoàng Mai). Ảnh: Lâm Nguyễn

Hệ thống thủy lợi đang bị ô nhiễm nặng: Bài 4: Giải pháp công trình - đòi hỏi đặt ra cấp thiết

Nguồn nước hệ thống thuỷ lợi đóng vai trò quan trọng, đáp ứng đa mục tiêu đời sống, sản xuất, môi sinh. Chính vì vậy, việc quản lý, sử dụng hiệu quả và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm không của riêng ai. Thực tế, thời gian qua Hà Nội cũng đã quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên, cần có thêm các giải pháp căn cơ, lâu dài.

Vận hành trạm bơm Cống Thôn (huyện Gia Lâm) bổ sung nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.  Ảnh: Trọng Tùng
Vận hành trạm bơm Cống Thôn (huyện Gia Lâm) bổ sung nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Ảnh: Trọng Tùng

Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022: Đối diện nhiều vấn đề  toàn cầu cấp bách

Một trong những chương trình nghị sự quan trọng nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới 2022 kéo dài 4 ngày ở Davos (Thụy Sĩ) là thảo luận những tác động chính trị - kinh tế từ cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine.

Ukraine sẽ là tâm điểm củaDiễn đàn Kinh tếThế giới năm nay. Ảnh: Reuters
Ukraine sẽ là tâm điểm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay. Ảnh: Reuters