Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 27/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Siết cơ chế kiểm soát, minh bạch xếp hạng tín nhiệm; Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội: Thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 92 ra ngày 27/4/2022.

Trang nhất số báo 92 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 2/4/2022.
Trang nhất số báo 92 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 2/4/2022.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Siết cơ chế kiểm soát, minh bạch xếp hạng tín nhiệm

Trong khi thị trường trái phiếu DN (TPDN) chưa hạ nhiệt, câu chuyện Tân Hoàng Minh vẫn nóng thì hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu vẫn được các DN phát hành. Làm sao để hạn chế tối đa các rủi ro, để các trái chủ không phải trầy trật gõ hết cửa này đến cửa khác vẫn chưa đòi được tiền về khi DN vi phạm là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay.

Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (KCN Noi Bai). Ảnh Phạm Hùng (1)
Theo số liệu của BộTài chính, tổng khối lượng phát hành riêng lẻ năm 2021 là 605.000 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Hùng

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội: Thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

Ngày 26/4, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đinh Tiến Dũng làm Trưởng
đoàn đã đến Thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 26 - 28/4 theo lời mời của Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng và đại diện chính quyền Thủ đô Phnôm Pênh chào đón Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội tại sân bay Phnôm Pênh.
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng và đại diện chính quyền Thủ đô Phnôm Pênh chào đón Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội tại sân bay Phnôm Pênh.

Kiến nghị có cơ chế để khai thác quỹ đất hai bờ sông Hồng

Sáng 26/4, tại trụ sở HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Long Biên, Đông Anh trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) tiếp xúc cử tri các quận, huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Đông Anh.
Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) tiếp xúc cử tri các quận, huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Đông Anh.

Chuẩn hóa đội ngũ từ cơ sở: Hiệu quả từ cách làm sáng tạo

Xác định đội ngũ cán bộ, công chức có vị trí hết sức quan trọng trong quản lý kinh tế - xã hội, tham mưu hoạch định chính sách, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ này thông qua đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu đặt ra trong Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy.

Cán bộ UBND huyện Quốc Oai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng
Cán bộ UBND huyện Quốc Oai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng

Gỡ nút thắt đất đai trong cổ phần hóa 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 360/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”. Để thực hiện hiệu quả quyết định này, trong thời gian tới việc cổ phần hóa (CPH) DNNN và thoái vốn nhà nước tại DN cần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, bảo đảm thực chất, hiệu quả, khả thi, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không làm mất thương hiệu…

Công nhân Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vận hành hệ thống khai thác dầu thô. Ảnh: Huy Hùng
Công nhân Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vận hành hệ thống khai thác dầu thô. Ảnh: Huy Hùng

Vàng đã kém hấp dẫn?

Trái với cảnh sôi động sau Tết Nguyên đán, thời gian gần đây thị trường vàng không còn lên cơn sốt bởi các tin tức từ cuộc chiến Nga - Ukraine, giá dầu cũng hạ nhiệt. Khách hàng hiện nay chủ yếu canh giá tốt để bán, chứ không còn mặn mà mua.

Mua bán vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Mua bán vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Phạt nặng, xử nghiêm vi phạm: Xe khách có nhiều chuyển biến tích cực

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã đồng loạt ra quân, xử phạt xe khách vi phạm trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kết hợp tuyên truyền đảm bảo ATGT, phòng, chống dịch Covid-19. Theo đánh giá, hầu hết các DN, lái xe, phụ xe đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách.

Lực lượng Thanh tra GTVT kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hành khách trên xe, điều kiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lực lượng Thanh tra GTVT kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hành khách trên xe, điều kiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách, công tác phòng,  chống dịch Covid-19.

Thuê xe tự lái “cháy hàng” dịp 30/4 - 1/5

Xu hướng người dân sử dụng dịch vụ thuê xe ô tô tự lái gia tăng vì nhu cầu về quê hay đi du lịch trong kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Cũng vì thế, thị trường cho thuê xe tự lái đã sôi động trở lại ngay từ đầu tháng này.

Dip nghỉ lễ 30-4 - 1-5 chứng kiến thị trường thuê xe tự lái bùng nổ trở lại
Dip nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chứng kiến thị trường thuê xe tự lái bùng nổ trở lại.

Khởi công xây mới 1.750 căn hộ tái định cư ở Thanh Đa

Sáng 26/4, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần phát triển Nhà Thanh Đa tổ chức lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại Cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư ở Cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 26-4. (Ảnh Tiểu Thúy)
Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư ở Cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 26/4. (Ảnh: Tiểu Thúy)

 Đề xuất mô hình phát triển mới cho Hà Nội

Hiện TP Hà Nội đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong công tác quy hoạch. Trong đó việc lập hai bản quy hoạch lớn là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đang dành được nhiều sự quan tâm và khuyến nghị từ giới chuyên môn.

Một góc TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Một góc TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Giúp người dân được tiếp cận pháp luật tốt hơn

Thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày càng có nhiều người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, được tiếp cận pháp luật tốt hơn.

Người dân thực hiện thủ tục tại bộ phận một cửa phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân). Ảnh: Thái San
Người dân thực hiện thủ tục tại bộ phận một cửa phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân). Ảnh: Thái San

Để di sản xứ Đoài ngày càng được phát huy

Sáng 26/4, Thị ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây phối hợp với Sở VH&TT Hà Nội, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài” nhân kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022). Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã đến dự và phát biểu hội thảo.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại khuôn viên sân hội trường Tây Đô. Ảnh: Nguyễn Quý
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại khuôn viên sân hội trường Tây Đô. Ảnh: Nguyễn Quý

Đồng bộ dữ liệu tiêm chủng, sớm bỏ khai báo y tế

Hiện nay, tốc độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi rất chậm, được khoảng gần 1 triệu mũi tiêm mặc dù đã triển khai hơn nửa tháng. Chúng ta còn rất ít thời gian nên cần phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ tại Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 do liên Bộ Y tế - Bộ Công an tổ chức kết nối đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc sáng 26/4.

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Huyện Mê Linh: Gắn trách nhiệm cá nhân trong xử lý vi phạm đất nông nghiệp

Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trên đất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Mê Linh đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp cùng phòng ban chức năng xử lý dứt điểm vi phạm mới phát sinh; rà soát, hoàn thiện hồ sơ để từng bước xử lý vi phạm tồn đọng.

Cưỡng chế một công trình vi phạm xây dựng tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Cưỡng chế một công trình vi phạm xây dựng tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Thách thức toàn cầu

Ngay trước thềm cuộc họp của Mỹ và các đồng minh về việc gửi thêm vũ khí tới Ukraine, Nga đã cảnh báo về “mối đe dọa thực sự” của Chiến tranh Thế giới lần 3.

Binh sĩUkraine kiểm tra xe tăngNga bị bắn hạ tại làngNova Basan, vùng Chernihiv. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Ukraine kiểm tra xe tăng Nga bị bắn hạ tại làng Nova Basan, vùng Chernihiv. Ảnh: Reuters