Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 6/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát động Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' năm 2022: Tiếp tục lan tỏa văn hóa giao thông; Để Học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đến trường: Các trường học đã chuẩn bị chu đáo… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 74 ra ngày 6/4/2022.

Trang nhất số báo 70 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 1/4/2022
Trang nhất số báo 74 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 6/4/2022

Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về phục hồi kinh tế - xã hội: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội, chương trình phục hồi và phát triển; việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Cùng tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành. Tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Đoàn đại biệu cấp cao Thủ đô Hà Nội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Ngày 5/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 3 - 5/4 theo lời mời của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Vientiane (Lào), Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP làm Trưởng đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm Đại sứ Quán Việt Nam tại Lào. Ảnh Nhật Nam
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm Đại sứ Quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: Nhật Nam

Phát động Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' năm 2022: Tiếp tục lan tỏa văn hóa giao thông

Ngày 5/4, tại trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP, Sở GTVT, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông "Vì ATGT Thủ đô - năm 2021”, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm và phát động Chương trình năm 2022. Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban ATGT TP. 

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao giải Nhất cho 2 thí sinh đoạt giải cuộc thi trắc nghiệm“Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet năm 2021. Ảnh: Công Hùng
Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao giải Nhất cho 2 thí sinh đoạt giải cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên Internet năm 2021. Ảnh: Công Hùng

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thủ đô: Tạo cơ chế mạnh để thu hút chuyên gia

Để xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) cần đề xuất thêm cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành khoa học, công nghệ (KHCN). Đây là ý kiến được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra tại tọa đàm “Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực KHCN, đổi mới sáng tạo” do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức ngày 5/4.

Thử nghiệm robot  trong ngành công nghiệp tại Công ty Năng lực Việt. Ảnh Thanh Hải
Thử nghiệm robot trong ngành công nghiệp tại Công ty Năng lực Việt. Ảnh: Thanh Hải

Tạo hành lang pháp lý Sandbox cho Fintech

Ngân hành Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.Việc quản lý này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nhân danh Fintech, bảo vệ lợi ích của người sử dụng dịch vụ.

Thúc đẩy Fintech là mục tiêu của nhiều nước đang phát triển nhằm đẩy mạnh tiếp cận tài chính và phát triển thị trường tài chính. Ảnh Thanh Hải
Thúc đẩy Fintech là mục tiêu của nhiều nước đang phát triển nhằm đẩy mạnh tiếp cận tài chính và phát triển thị trường tài chính. Ảnh: Thanh Hải

Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm: Sớm giải quyết vướng mắc

Nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại Tổ 1, phường Phan Chu Trinh, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước trong khu vực. Tuy nhiên, dự án trên đang đứng trước nguy cơ lãng phí đầu tư công do xây dựng nhiều nhưng khó phát huy hết hiệu quả.

Những bất cập tại dự án cấp thoát nước ở khu 1A – 1C Đặng Thái Thân. Ảnh Công Trình
Những bất cập tại dự án cấp thoát nước ở khu 1A – 1C Đặng Thái Thân. Ảnh Công Trình

Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống: Sớm triển khai vào thực tiễn

Chiều 5/4, tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm, Sở QH - KT Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND 13 quận, huyện tổ chức Hội nghị công bố đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống, tỷ lệ 1/5.000 vừa được TP Hà Nội phê duyệt.

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội ký biên bản bàn giao hồ sơ quy hoạch cho lãnh đạo 13 quận, huyện. Ảnh Vũ Cúc (1)
Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội ký biên bản bàn giao hồ sơ quy hoạch cho lãnh đạo 13 quận, huyện. Ảnh: Vũ Cúc

 Phú Xuyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Sau 10 năm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên đã đồng lòng, chung sức, đạt được những thành tựu quan trọng với 100% xã đạt chuẩn NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, huyện không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện.

Hà Nội tích cực tuyên truyền, quảng bá SEA Games 31

Công tác chuẩn bị của TP Hà Nội cho SEA Games 31 đang gấp rút hoàn thiện, trong đó công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh được đẩy mạnh.

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho SEA Games 31. Ảnh Ngọc Tú.
Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú.

Để Học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đến trường: Các trường học đã chuẩn bị chu đáo

Sáng 6/4, hơn 1 triệu học sinh Thủ đô thuộc khối tiểu học, lớp 6 được đến trường học tập sau thời gian dài học trực tuyến. Cả hệ thống chính trị, ngành GD&ĐT và toàn xã hội đã chung sức, chung lòng để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày đón các em trở lại trường.

Giáo viên và phụ huynh học sinh vệ sinh lớp học chuẩn bị đón các cháu đi học trở lạitạitrườngTiểu họcDịchVọng B, quận CầuGiấy.  Ảnh: MinhHồng
Giáo viên và phụ huynh học sinh vệ sinh lớp học chuẩn bị đón các cháu đi học trở lại tại trường Tiểu học  DịchVọng B, quận CầuGiấy. Ảnh: Minh Hồng

Khi doanh nghiệp đặt hàng nông dân

Quản trị bài bản các vùng nguyên liệu nông sản, xây dựng mã số vùng trồng, lập cơ sở thông tin dữ liệu sản xuất để truy xuất nguồn gốc sản phẩm... là những hoạt động quan trọng mà ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh xúc tiến trong năm 2022.

Đóng gói sản phẩm nấm ứng dụng công nghệ cao tại Công ty CP KMS, huyện Sóc Sơn. Ảnh Nguyễn Quang
Đóng gói sản phẩm nấm ứng dụng công nghệ cao tại Công ty CP KMS, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Nguyễn Quang

Thêm khó cho đàm phán Nga - Ukraine

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở phía Đông Nam Ukraine, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong bối cảnh Kiev cáo buộc Nga cố tình giết hại dân thường.

Các nhà báo xem xét một ngôi mộ tập thể ở thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine, vào ngày 4-4-2022. Ảnh AP
Các nhà báo xem xét một ngôi mộ tập thể ở thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine, vào ngày 4/4/2022. Ảnh: AP