Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 9/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nỗi lo tăng theo giá nhà; Phụ nữ Hà Nội ra quân tổng vệ sinh môi trường dịp SEA Games 31… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 102 ra ngày 9/5/2022.

Trang nhất số báo 102- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/5/2022.
Trang nhất số báo 102- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/5/2022.

Nỗi lo tăng theo giá nhà

Trong quý I/2022, giá nhà tiếp tục tăng bình quân thêm 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Riêng ở thị trường Hà Nội ghi nhận mức tăng cao hơn bình quân, ở mức 4 – 5%. Giá nhà tăng nhanh, khiến cho nỗi lo của nhóm người thu nhập thấp, trung bình tăng theo, ước mơ được sở hữu căn nhà để an cư ngày càng khó khăn hơn.

Giá nhà tăng cao gây khó khăn cho người có thu nhập thấp. Ảnh: Hải Linh
Giá nhà tăng cao gây khó khăn cho người có thu nhập thấp. Ảnh: Hải Linh

Phụ nữ Hà Nội ra quân tổng vệ sinh môi trường dịp SEA Games 31

Ngày 8/5, tại công viên Cầu Giấy, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức lễ phát động phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Game 31).Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng -Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng và các đại biểu trao thùng rác thân thiện và quà cho đại diện cán bộ hội viên phụ nữ Thủ đô. Ảnh: Thu Giang
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng và các đại biểu trao thùng rác thân thiện và quà cho đại diện cán bộ hội viên phụ nữ Thủ đô. Ảnh: Thu Giang

Làm theo gương Bác từ điều giản dị nhất

Là “thủ lĩnh” của hơn 24.000 hội viên, Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thủy luôn được các hội viên yêu mến bởi sự năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm với phong trào Hội. Bà luôn nghĩ, học tập và làm theo gương Bác không phải là một cái gì đó cao xa mà phải học và làm theo từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Bà Trịnh Thị Hồng Thủy tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Phụ nữ Thanh Xuân hiến máu an toàn, chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.
Bà Trịnh Thị Hồng Thủy tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Phụ nữ Thanh Xuân hiến máu an toàn, chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Ngày 8/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân –Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình theo hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: Thục Quyên
Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: Thục Quyên

Xuất khẩu hàng hóa sang EU: Thay đổi để thích ứng

Việc Liên minh châu Âu (EU) siết chặt những quy định an toàn sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng thủy sản, dệt may Việt Nam đòi hỏi DN phải tuân thủ luật chơi tiêu chuẩn cao hơn nếu muốn xuất khẩu bền vững sang thị trường khó tính nhưng giá trị cao này.

May hàng xuất khẩu tại Công ty CP May 40, quận Thanh Xuân. Ảnh: Thanh Hải
May hàng xuất khẩu tại Công ty CP May 40, quận Thanh Xuân. Ảnh: Thanh Hải

Tái cơ cấu nền kinh tế: Không thể chậm trễ hơn nữa!

Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực, song trước bối cảnh hậu Covid-19 và những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, vẫn còn nhiều việc phải làm…

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng dự án Thành phố thông minh

Trong tổng số 193,21ha của dự án Thành phố thông minh, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) xong 66,37ha, cùng toàn bộ diện tích hồ điều hòa 55,9ha cũng đã được Sở Xây dựng bàn giao.

Dự kiến,trong tháng 6, hạng mục đầu tiên của dự ánThành phố thông minh sẽ được triển khai.
Dự kiến,trong tháng 6, hạng mục đầu tiên của dự án Thành phố thông minh sẽ được triển khai.

Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh - Bài 3: Siết dòng tiền vào bất động sản như thế nào?

Siết chặt tín dụng, trái phiếu đổ tiền vào BĐS là cần thiết bởi thị trường BĐS hiện tượng bong bóng đã khá rõ ràng. Trong khi, đa số nhà đầu tư BĐS đã sử dụng tối đa đòn bẩy tài chính hoặc vay thế chấp ngân hàng; huy động vốn trái phiếu. Nói siết chặt tiền vào BĐS là siết chặt tín dụng đổ vào đầu cơ BĐS và phát hành trái phiếu DN cho mục đích đầu cơ BĐS chứ không phải siết chặt mọi dòng tiền vào thị trường này.

Quản lý dòng tiền để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Ảnh: Tuấn Anh
Quản lý dòng tiền để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Ô tô điện cần kịch bản phát triển bền vững

Trong khoảng 3 năm qua, xe ô tô điện, bao gồm cả xe vận tải khách công cộng, đã có sự gia tăng mạnh về số lượng, cho thấy xu hướng rõ rệt sẽ dần thay thế xe xăng trong tương lai gần. Vấn đề đặt ra là phải có một kịch bản nhằm phát triển bền vững cho loại hình phương tiện hiện đại và đầy ưu thế này.

Mẫu ô tô điện e34 của VinFast là mẫu xe điện phổ thông đầu tiên được mở bán rộng rãi tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Mẫu ô tô điện e34 của VinFast là mẫu xe điện phổ thông đầu tiên được mở bán rộng rãi tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Xã Tiền Phong (huyện Thường Tín): Những vi phạm tại tuyến sông Cụt cần sớm được xử lý

Vi phạm đất đai, xây dựng nhiều năm qua tại xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) diễn biến phức tạp. Những năm trước, nhiều cán bộ xã Tiền Phong đã bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, thậm chí nhiều cán bộ còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những vi phạm nêu trên tại đây tưởng chừng đã khép lại, nhưng do thiếu quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý nên thời gian gần đây tại tuyến sông Cụt kéo dài hơn 1km đi qua Đội 6 và Đội 2 tái diễn tình trạng chiếm dụng lòng sông xây dựng nhà ở.

Rất nhiều hộ dân Đội 6, xã Tiền Phong đua nhau xây nhà tọa lạc trên lòng sông Cụt. Ảnh: Công Tâm
Rất nhiều hộ dân Đội 6, xã Tiền Phong đua nhau xây nhà tọa lạc trên lòng sông Cụt. Ảnh: Công Tâm

Lan tỏa thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”

SEA Games 31 sẽ khai mạc tối 12/5 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của các đoàn thể thao 11 nước ASEAN. Lễ khai mạc SEA Games 31 hàm chứa nhiều ý nghĩa, mang đến một bầu không khí thân thiện, cởi mở với chương trình nghệ thuật độc đáo.

Lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội kiểm tra, động viên đoàn quân nhạc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Lại Tấn
Lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội kiểm tra, động viên đoàn quân nhạc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Lại Tấn

Festival Thanh niên Đông Nam Á: Quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước

Cuối tuần qua, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á 2022 hướng tới chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà tới đại diện thanh niên của 11 nước tham gia Festival. Ảnh: Thái San
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà tới đại diện thanh niên của 11 nước tham gia Festival. Ảnh: Thái San

Đoàn thể thao Việt Nam có 2 tấm huy chương đầu tiên

Chiều 8/5, các vận động viên (VĐV) thuộc đội tuyển nhảy cầu đã mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam với hai tấm huy chương, trong đó Huy chương Bạc thuộc về bộ đôi vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh tranh tài nội dung đôi nam cầu mềm 3m; Huy chương Đồng thuộc về VĐV Ngô Phương Mai.

Bộ đôi VĐV Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh (trái) giành tấm Huy chương Bạc cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung nhảy cầu đôi nam cầu mềm 3m. Ảnh: Ngọc Tú
Bộ đôi VĐV Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh (trái) giành tấm Huy chương Bạc cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung nhảy cầu đôi nam cầu mềm 3m. Ảnh: Ngọc Tú

Huyện Đông Anh: Phát triển không gian đô thị giữa lòng nông thôn

Cụ thể hóa định hướng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, Huyện ủy Đông Anh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 250-NQ/HU, phấn đấu hoàn thành “5 có, 3 không” tại các thôn làng, tổ dân phố trong năm 2022.

Huyện Đông Anh đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng những công viên mini phục vụ nhu cầu vui chơi cho Nhân dân. Ảnh: Trọng Tùng
Huyện Đông Anh đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng những công viên mini phục vụ nhu cầu vui chơi cho Nhân dân. Ảnh: Trọng Tùng

Đề phòng bệnh viêm gan bí ẩn

Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 3/5 trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi, hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng, gần 10% các trường hợp phải ghép gan.

WHO cảnh báo tình trạng viêm gan cấp tính ở trẻ có thể liên quan đến Covid-19. Ảnh: Cleverland Clinic
WHO cảnh báo tình trạng viêm gan cấp tính ở trẻ có thể liên quan đến Covid-19. Ảnh: Cleverland Clinic

Vì sao EU điều chỉnh kế hoạch cấm vận dầu Nga?

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất những điều chỉnh trong lệnh cấm vận dầu của Nga nhằm có được sự đồng tình của Hungary, Slovakia và CH Czech. 

EC vừa đề xuất những điều chỉnh trong lệnh cấm vận dầu củaNga nhằm có được sự đồng tình củaHungary, Slovakia và Cộng hòa Czech. Ảnh: Reuters
EC vừa đề xuất những điều chỉnh trong lệnh cấm vận dầu củaNga nhằm có được sự đồng tình củaHungary, Slovakia và Cộng hòa Czech. Ảnh: Reuters

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần