Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 292 ngày 16/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đề xuất bỏ quy định dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội: Giải pháp mới cho vấn đề cũ; Phát huy dân chủ cơ sở trong quá trình triển khai chính quyền đô thị... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 292 ra ngày 16/12/2022.

Trang nhất số báo 292 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/12/2022.
Trang nhất số báo 292 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/12/2022.

Đề xuất bỏ quy định dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội: Giải pháp mới cho vấn đề cũ

Bộ Xây dựng vừa có đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trong Luật Nhà ở năm 2014 sửa đổi. Ngay lập tức thông tin này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với quan điểm trên nhưng vẫn cho rằng,  cần có quy định cụ thể  đối với dự án nhà ở thương mại về việc việc trích một khoản kinh phí nhất định dùng để phát triển NƠXH tại địa phương.

Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh. Ảnh: Hải Linh
Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh. Ảnh: Hải Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Luôn phải giữ ngọn lửa tiên phong, khát vọng cống hiến

Sáng 15/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo” bắt đầu phiên họp trọng thể với sự tham dự của 981 đại biểu, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hùng

Thống nhấtvề nhận thức, đồng thuận trong tinh gọn biên chế

Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Phát huy dân chủ cơ sở trong quá trình triển khai chính quyền đô thị

Sáng 15/12, Thành ủy Hà Nội và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phái biểu tại hội thảo.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phái biểu tại hội thảo.

Đầu tư năng lượng tái tạo: Còn rủi ro, bất cập

Quy hoạch điện VIII đã có nhiều chỉnh sửa phù hợp với thực tiễn, song cũng cần có những cơ chế đặc thù để thu hút DN tư nhân đầu tư vào phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: Khắc Kiên
Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: Khắc Kiên

Du lịch gặp khó vì… giá vé máy bay

Không chỉ Tết Nguyên đán, giá vé máy bay dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2023 cũng tăng cao ngất ngưởng, kéo theo giá tour cũng tăng mạnh khiến khách du lịch lẫn các công ty lữ hành đứng ngồi không yên.

Du khách làm thủ tục nhận vé máy bay tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách làm thủ tục nhận vé máy bay tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng

Xe buýt - Những "xa phu" thầm lặng và kiên trì - Bài 4: Chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân sự

Xe buýt Hà Nội không chỉ gặp nhiều khó khăn khách quan, mà còn tồn tại những vấn đề chủ quan dẫn đến chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được kỳ vọng. Một trong số đó là nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu, không có tính ổn định, chuyên nghiệp.

Xe buýt nhanh hoạt động trên phố Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Xe buýt nhanh hoạt động trên phố Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1164/CĐ-TTg về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở. Trong đó yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc và cùng với các địa phương, DN chủ động, tích cực rà soát khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản.

Cần có những cơ chế, chính sách để tháo gỡ thị trường bất động sản. Ảnh: Tuấn Anh
Cần có những cơ chế, chính sách để tháo gỡ thị trường bất động sản. Ảnh: Tuấn Anh

Quận Long Biên thực hiện chủ đề năm 2022: Lan tỏa sâu rộng kết quả dân vận khéo năm 2022

Tổng kết chủ đề công tác năm 2022 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị” trên địa bàn quận Long Biên cho thấy, với việc bám sát chủ trương, chỉ đạo của Thành phố gắn thực tế phát triển của quận, chủ đề công tác năm 2022 của quận đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, các ngành từ quận xuống cơ sở, và nhiều hộ dân hưởng ứng mạnh mẽ. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công tác các lĩnh vực liên quan đều có chuyển biến mới đóng góp tích cực vào kết quả chung của quận.

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: TGLB
Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: TGLB

Khi báo chí xung trận

Sáng 15/12, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức toạ đàm và trưng bày Báo chí xung trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). Buổi tọa đàm và trưng bày có sự góp mặt của các nhân chứng lịch sử là các cựu phi công, chiến sĩ phòng không bắn rơi B52, một số nhà báo trực tiếp tham gia sự kiện 12 ngày đêm lịch sử…

Đại biểu tham quan gian trưng bày Báo chí xung trận“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú
Đại biểu tham quan gian trưng bày Báo chí xung trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Sản xuất gặp khó, hàng nghìn lao động mất việc

Với hơn 13.000 công nhân lao động phải giảm giờ làm hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động, TP Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động.

Nhiều DN trên địa bàn TP Hà Nội phải giảm giờ làm hoặc cắt giảm người lao động vì gặp khó khăn. Ảnh: Việt Linh
Nhiều DN trên địa bàn TP Hà Nội phải giảm giờ làm hoặc cắt giảm người lao động vì gặp khó khăn. Ảnh: Việt Linh

Gỡ khó cho cấp nước vụ Xuân 2023
Vụ Xuân 2023, công tác chống hạn của Hà Nội dự kiến vẫn còn những khó khăn. Bên cạnh mực nước trên hệ thống sông bị hạ thấp, sự xuống cấp của nhiều trạm bơm chính và tình trạng bồi lắng lòng dẫn đang trở thành vấn đề cấp bách, cần được quan tâm xử lý.

Đoàn công tác của SởNN&PTNTHàNội kiểm tra hiện trạng công trình trạm bơm dã chiến BáGiang. Ảnh: Lâm Nguyễn
Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra hiện trạng công trình trạm bơm dã chiến Bá Giang. Ảnh: Lâm Nguyễn

JETP hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD chuyển đổi năng lượng sạch

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU ở Brussels (Vương quốc Bỉ), các nhà lãnh đạo Việt Nam và Nhóm đối tác Quốc tế (IPG) bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch đã ký kết thỏa thuận
Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Bình đẳng (JETP) ngày 14/12.

Bộ trưởng BộTN&MTTrầnHồngHà (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện các đốitác quốc tế trong buổi lễThông quaTuyên bố của JETPViệtNam tại Brussels (Bỉ).
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện các đối tác quốc tế trong buổi lễ Thông qua Tuyên bố của JETP Việt Nam tại Brussels (Bỉ).