Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 300 ngày 26/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải bài toán chỗ ở cho người thu nhập thấp; Điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế; Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 300 ra ngày 26/12/2022.

Trang nhất số báo 300 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 26/12/2022.
Trang nhất số báo 300 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 26/12/2022.

Giải bài toán chỗ ở cho người thu nhập thấp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5063/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây mới thêm 1,25 triệu mét vuông sàn, nội dung này được TP xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giải bài toàn về chỗ ở cho người thu nhập thấp, trước tình trạng giá nhà đất leo thang mạnh như hiện nay.

Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Nguyễn Linh
Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ảnh: Nguyễn Linh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hoàn thiện để khai thác tốt nhất dữ liệu quốc gia phục vụ người dân

Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Chủ trì tại điểm cầu TP Hà Nội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 06 TP. Hội n

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Giang Dương
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Giang Dương

Đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể

Như các nhà nghiên cứu đã nhận định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ở đâu xa mà rất gần gũi trong đời sống. Và thực tế cho thấy, tiếp nối những kết quả đã có, trong hơn một năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở KH&ĐT Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở KH&ĐT Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Đón “kỳ lân” công nghệ kế tiếp từ Việt Nam

Một trong những yếu tố chính giúp Việt Nam trở thành trung tâm khởi  nghiệp tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung là số lượng “kỳ lân”công nghệ. Càng hình thành nhiều startup có trị giá từ 1 tỷ USD, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam càng đón nhận nhiều nguồn vốn đầu tư.

Tiki hiện là gương mặt sáng giá nhất để trở thành DN có giá trị tỷ USD tiếp theo của Việt Nam. Ảnh: Tiki
Tiki hiện là gương mặt sáng giá nhất để trở thành DN có giá trị tỷ USD tiếp theo của Việt Nam. Ảnh: Tiki

Thêm những thách thức mới từ thị trường EU

Hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang EU đang trên đà tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, với những quy định, rào cản thương mại mới mà thị trường này đề ra, đòi hỏi các DN xuất khẩu Việt Nam cần nâng cao hơn nữa năng lực để chủ động, linh hoạt ứng phó.

Trong năm 2022, ngành dệt may đã xuất khẩu nhiều đơn hàng sang thị trường EU. Ảnh: Thanh Hải
Trong năm 2022, ngành dệt may đã xuất khẩu nhiều đơn hàng sang thị trường EU. Ảnh: Thanh Hải

Điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế

Năm 2022, Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các hoạt động xúc tiến thương mại tích cực đã góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn FDI của Thủ đô.

Chuyên gia nước ngoài hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân Việt Nam tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Ảnh: Việt Linh
Chuyên gia nước ngoài hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân Việt Nam tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Ảnh: Việt Linh

Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

Trong quá tình phát triển, tỷ lệ đô thị hóa đạt cao nhưng còn thấp so với khu vực, thế giới. Đô thị hóa chưa gắn kết, đồng bộ với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, cần phải có giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị.

Quy hoạch đô thị gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Tuấn Anh
Quy hoạch đô thị gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Tuấn Anh

Quận Hai Bà Trưng: Ngày càng nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa

Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận Hai Bà Trưng được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trong tất cả nội dung, góp phần tích cực cải thiện môi trư­ờng sống, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen của UBND quận cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 2022. Ảnh: Thùy Linh
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen của UBND quận cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 2022. Ảnh: Thùy Linh

Xe buýt “xanh”: Mục tiêu đầy thách thức

Triển khai “Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ - TTg ngày 22/7/2022, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sẽ có 100% xe buýt sử dụng năng lượng sạch. Đây là một mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện của TP cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành.

Sử dụng xe buýt điện và nhiên liệu sạch vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường nâng cao chất lượng dịch vụ thu hút người dân đến với vận tải công cộng. Ảnh: Đăng Khoa
Sử dụng xe buýt điện và nhiên liệu sạch vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường nâng cao chất lượng dịch vụ thu hút người dân đến với vận tải công cộng. Ảnh: Đăng Khoa

Những chính sách mới với người lao động từ 1/1/2023

Nhiều chính sách mới mang lại quyền lợi cho người lao động liên quan đến tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội… bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Từ 1/1/2023 sẽ có chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động dôi dư. Ảnh: Thanh Hải
Từ 1/1/2023 sẽ có chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động dôi dư. Ảnh: Thanh Hải

Tạo sức sống lâu bền cho di sản ca trù Thủ đô

Sau 12 năm vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (năm 2009) của UNESCO, nhiều nghệ nhân gạo cội đã đi xa. Di sản ca trù của Hà Nội đang được tiếp nối với sự góp sức của cả cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Điều này được thể hiện rõ trong Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ Ba - năm 2022 do Sở VH&TT Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội.

Tiết mục biểu diễn trong khuôn khổ Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ ba – năm 2022. Ảnh: Lại Tấn
Tiết mục biểu diễn trong khuôn khổ Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ ba – năm 2022. Ảnh: Lại Tấn

Học sinh lớp 10 muốn chuyển môn lựa chọn: Chờ hướng dẫn thêm của Bộ GD&ĐT

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với lớp 10 và hiện công tác dạy - học theo định hướng nghề nghiệp đã dần đi vào nền nếp. Các nhà trường cũng xây dựng, thực hiện một số phương án nếu học sinh lớp 10 thay đổi môn học lựa chọn dù vẫn phải chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cha mẹ, thầy cô luôn đồng hành với học sinh trong lựa chọn tổ hợp và môn lựa chọn. Ảnh: Tùng Thanh
Cha mẹ, thầy cô luôn đồng hành với học sinh trong lựa chọn tổ hợp và môn lựa chọn. Ảnh: Tùng Thanh

Hà Nội chủ động ứng phó thiên tai trong mọi tình huống

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của TP Hà Nội, công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong năm 2022 đã được các sở ngành, địa phương thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả; nhờ đó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai có thể gây ra.

Đê sông Đà đoạn qua xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) được kè cứng kiên cố, bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai. Ảnh: Lâm Nguyễn
Đê sông Đà đoạn qua xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) được kè cứng kiên cố, bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai. Ảnh: Lâm Nguyễn

Hà Nội tặng quà 305 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn

Ngày 25/12, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức chương trình “Giao lưu giữa các nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn”.

Đại diện báo Kinh tế & Đô thị tặng quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh
Đại diện báo Kinh tế & Đô thị tặng quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh

Đằng sau những "ngân hàng ấm áp" ở Anh

Hơn 3.000 tổ chức đã đăng ký điều hành các “ngân hàng ấm áp” trên khắp Vương quốc Anh, thể theo chiến dịch Ấm áp chào đón bạn - một sáng kiến do cộng đồng dẫn dắt nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nước này.

Một du khách tự phục vụ đồ uống nóng miễn phítại Oasis Centre ở quậnWaterloo, London, Anh. Ảnh: CNN
Một du khách tự phục vụ đồ uống nóng miễn phí tại Oasis Centre ở quận Waterloo, London, Anh. Ảnh: CNN