Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 302 ngày 28/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Không gia hạn sẽ đứt gãy nguồn cung; 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Bản hùng ca bất tử... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 302 ra ngày 28/12/2022.

Trang nhất số báo 302 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/12/2022.
Trang nhất số báo 302 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/12/2022.

Báo động gia tăng tai nạn do pháo tự chế

Thời gian gần đây, nhiều ca nhập viện bị tai nạn nghiêm trọng do sử dụng pháo nổ tự chế hoặc pháo nổ học theo hướng dẫn trên mạng để chơi. Mặc dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo nhiều nhưng cứ vào thời điểm gần Tết, các vụ việc, tai nạn liên quan tới pháo tự chế tiếp tục gia tăng, để lại nhiều hậu quả khôn lường về tính mạng và sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Điện Thanh Hiệp (Viện Chấn thương và chỉnh hình (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108) khám sau phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Trần Thảo
Bác sĩ Nguyễn Điện Thanh Hiệp (Viện Chấn thương và chỉnh hình (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108) khám sau phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Trần Thảo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Công tác kiểm tra “đi trước, mở đường” trong việc phát hiện vi phạm

Sáng 27/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hoàng Văn Trà; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng Cờ thi đua của UBND TP cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng Cờ thi đua của UBND TP cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Công Hùng

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh: Huyện Quốc Oai cần phát huy thế mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023

Sáng 27/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã làm việc với huyện Quốc Oai về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thủy Tiên
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thủy Tiên

Tuyên truyền, khơi dậy khát vọng vươn lên để Hà Nội trở thành TP kết nối toàn cầu

Chiều 27/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBNDTP Dương Đức Tuấn trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”năm 2022 cho các đơn vị. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2022 cho các đơn vị. Ảnh: Trần Long

10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2022

Ngày 27/12, Thành ủy Hà Nội đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2022. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2022.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, tháng 11/2022. Ảnh: Thanh Hải
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, tháng 11/2022. Ảnh: Thanh Hải

Thất nghiệp, môi giới bất động sản... nghỉ Tết sớm

Dù còn khoảng gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng phần lớn nhân viên môi giới bất động sản (BĐS) đã phải nghỉ Tết sớm. Bất đắc dĩ thất nghiệp, lại không có thưởng Tết, nhiều người rơi vào cảnh chật vật, khó khăn.

Nhiều văn phòng và môi giới BĐS cho nhân viên nghỉ Tết sớm dịp cuối năm. Ảnh: Tuấn Anh
Nhiều văn phòng và môi giới BĐS cho nhân viên nghỉ Tết sớm dịp cuối năm. Ảnh: Tuấn Anh

Huyện Thanh Trì:  Một năm nhiều khởi sắc 

Mặc dù trải qua một năm khó khăn sau đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo của TP, Huyện ủy, HĐND huyện; sự nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, huyện Thanh Trì đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được TP và HĐND huyện giao; đồng thời đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng huyện thành quận.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì và Sở Công Thương Hà Nội cắt băng khai mạc sự kiện Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững sản phẩm làng nghề truyền thống. Ảnh: Hoàng Quyết
Lãnh đạo huyện Thanh Trì và Sở Công Thương Hà Nội cắt băng khai mạc sự kiện Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững sản phẩm làng nghề truyền thống. Ảnh: Hoàng Quyết

 Tăng tốc hoàn thành quy hoạch các phân khu đô thị vệ tinh

Để mở rộng không gian, giảm áp lực quá tải nội đô, Hà Nội đang đang khẩn trương lập các quy hoạch phân khu (QHPK) nhằm triển khai xây dựng 5 đô thị vệ tinh (ĐTVT). Với việc vừa hoàn thành, phê duyệt 6 QHPK tại hai đô thị vệ tinh Phú Xuyên và Xuân Mai sẽ tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương, đơn vị tích cực triển khai quy hoạch được duyệt vào thực tiễn. Đồng thời tạo động lực để các địa phương tăng tốc, sớm hoàn thành các QHPK tại những ĐTVT còn lại.

Sơ đồ đô thị vệ tinh Phú Xuyên - Xuân Mai.
Sơ đồ đô thị vệ tinh Phú Xuyên - Xuân Mai.

Phát triển văn hoá, thể thao lớn mạnh cả bề nổi lẫn chiều sâu

Chiều 27/12, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác VH&TT Hà Nội năm 2023. Tới dự có Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Lại Tấn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Lại Tấn

Kiểm soát đặc biệt ngân hàng yếu kém

“NHNN sẽ điều tiết tiền tệ hợp lý, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, đồng thời tiếp tục kiểm soát đặc biệt ngân hàng yếu kém” - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú nhấn mạnh tại họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023 ngày 27/12.

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng quy mô lớn. Ảnh: Hải Linh
Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng quy mô lớn. Ảnh: Hải Linh

Vượt khó, ngành chăn nuôi tăng trưởng 6%

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn thức ăn và con giống phụ thuộc vào nhập khẩu, nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu nhưng ngành chăn nuôi vẫn tăng trưởng tới 6%, góp phần đảm bảo nguồn cung sản phẩm cho thị trường.

Chăn nuôi gà sinh học ở huyện Ba Vì. Ảnh: Song Thao
Chăn nuôi gà sinh học ở huyện Ba Vì. Ảnh: Song Thao

Trung Quốc bỏ kiểm dịch Covid-19: Chứng khoán châu Á bùng nổ

Thị trường cổ phiếu và tiền tệ châu Á đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 27/12 sau khi Trung Quốc chính thức thông báo sẽ bỏ các quy định kiểm dịch Covid-19 từ ngày 8/1/2023 tới.

Chứng khoán châu Á đồng loạttăng điểm trong ngày 27/12 sau khi Trung Quốc bỏ quy định kiểm dịch. Ảnh: Reuters
Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong ngày 27/12 sau khi Trung Quốc bỏ quy định kiểm dịch. Ảnh: Reuters