Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 304 ngày 30/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nạn bán xe 2 giá: Cấp thiết chặn hành vi trốn thuế; Tinh gọn bộ máy phải gắn với hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Hà Nội thu hồi dự án chậm triển khai: Quyết tâm không để lãng phí đất đai,... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 304 ra ngày 30/12/2022.

Trang nhất số báo 304 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/12/2022.
Trang nhất số báo 304 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/12/2022.

Nạn bán xe 2 giá: Cấp thiết chặn hành vi trốn thuế

Trước tình trạng các đại lý bán xe 2 giá diễn ra nhiều năm nay, mới đây Tổng cục Thuế đã có Công văn gửi cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện quản lý với DN, đại lý kinh doan ô tô, xe máy. Động thái này nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng, tất cả đều cho rằng, Nhà nước phải vào cuộc từ lâu để không bị thất thu thuế và người dân không bị mất tiền oan.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hóa đơn nhằm kiểm soát, tránh tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Ảnh: Duy Anh
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hóa đơn nhằm kiểm soát, tránh tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Ảnh: Duy Anh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tinh gọn bộ máy phải gắn với hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chiều 29/12,Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở Bộ Nội vụ với 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Cùng dự có các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Dự và chủ trì tại điểm cầu UBND TP Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự và thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự và thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Ảnh: Nhật Bắc

Gắn phát triển kinh tế -xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Ngày 29/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Hiền Phương
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Hiền Phương

Báo Kinh tế & Đô thị là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 16 TP Hà Nội năm 2023

Chiều 29/12, CụmThi đua số 16 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng

Bất chấp những “cơn gió ngược” của thế giới, nền kinh tế Việt Nam năm 2022 vẫn phục hồi mạnh với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, cao nhất giai đoạn 2011 - 2022. Lạm phát 2022 tăng 3,15%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Meiko Việt Nam, khu công nghiệp Thạch Thất. Ảnh: Hải Linh
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Meiko Việt Nam, khu công nghiệp Thạch Thất. Ảnh: Hải Linh

Du lịch Việt sống khỏe nhờ số hóa

“Sau đại dịch, khách hàng ưu tiên tìm hiểu du lịch qua các kênh điện tử. Đó là lý do nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, resort nỗ lực chuyển đổi số” – đó là chia sẻ của Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy với báo Kinh tế & Đô thị.

Thói quen tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ trực tiếp trên các nền tảng số đã trở nên phổ biến với khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Mai
Thói quen tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ trực tiếp trên các nền tảng số đã trở nên phổ biến với khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Mai

Giỏ quà Tết Việt hút khách

Còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu mua giỏ quà Tết của người dân, các siêu thị đồng loạt đưa ra thị trường nhiều mẫu mã độc đáo. Năm nay thay vì hàng ngoại nhập, giá trị cao, những giỏ quà Tết với các sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam cùng giá bán tầm trung được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Thị trường giỏ quà Tết hàng Việt đa dạng, phong phú. Ảnh: Thanh Hải
Thị trường giỏ quà Tết hàng Việt đa dạng, phong phú. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội thu hồi dự án chậm triển khai: Quyết tâm không để lãng phí đất đai

Câu chuyện về dự án chậm triển khai, bỏ hoang đã được bàn luận từ hàng chục năm nay trên địa bàn Thủ đô. Giữa lúc tưởng chừng mọi việc lại đi vào bế tắc, thì chính quyền TP Hà Nội tuyên bố kiên quyết xử lý những dự án này, ngay lập tức hàng loạt dự án trong tình trạng chậm triển khai đã bị thu hồi.

TP Hà Nội quyết liệt trong việc thu hồi các dự án bỏ hoang. Trong ảnh: Một dự án chậm triển khai tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Ảnh: Công Hùng
TP Hà Nội quyết liệt trong việc thu hồi các dự án bỏ hoang. Trong ảnh: Một dự án chậm triển khai tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Ảnh: Công Hùng

Trật tự giao thông, đô thị tại quận Cầu Giấy: Tăng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Để bảo đảm trật tự, ATGT, nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm, lực lượng Thanh tra GTVT quận Cầu Giấy sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe ô tô vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Thanh tra Giao thông Vận tải quận Cầu Giấy lập biên bản xử lý các trường hợp xe khách vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: Công Trình
Thanh tra Giao thông Vận tải quận Cầu Giấy lập biên bản xử lý các trường hợp xe khách vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: Công Trình

Vật liệu xây không nung: Khó ra thị trường vì giá thành cao

Dù được khuyến khích phát triển, tuy nhiên hơn 10 năm qua, sản phẩm gạch không nung vẫn chưa thể đi sâu vào thị trường, kích thích mua sắm từ người dân.

Một xưởng sản xuất gạch không nung. Ảnh: Thành Luân
Một xưởng sản xuất gạch không nung. Ảnh: Thành Luân

Lợi ích kép từ cuộc sống xanh

Nhờ triển khai hiệu quả mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, huyện Ứng Hoà đang tạo dựng được những thôn làng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Dư Xá, xã Hòa Phú) thực hiện mô hình Phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh: Minh An
Bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Dư Xá, xã Hòa Phú) thực hiện mô hình Phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh: Minh An

Họa sĩ Ngô Xuân Bính với góc nhìn mới về phố thị

Sau "Du và Dội" (2017), "Niệm" (2019), họa sĩ Ngô Xuân Bính vừa ra mắt không gian nghệ thuật sáng tạo và giới thiệu triển lãm “Ego - Người” tại Bảo tàng Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 cùng các không gian văn hóa như: Bảo tàng Hà Nội, phố cổ, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. "Ego - Người" của họa sĩ Ngô Xuân Bính tại Bảo tàng Hà Nội đang được đánh giá là hoạt động có sức lan tỏa lớn, thu hút rất nhiều người xem.

Các tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Ngô Xuân Bính. Ảnh: NQ
Các tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Ngô Xuân Bính. Ảnh: NQ

Chất lượng nguồn nhân lực tăng vượt bậc

Bằng nhiều giải pháp thực hiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn TP Hà Nội tăng dần qua từng năm. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Hà Nội đạt 72,23%, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực và tăng năng suất lao động.

Người lao động trả lời phỏng vấn xin việc tại Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người lao động trả lời phỏng vấn xin việc tại Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Bước chuyển mạnh ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 29/12, đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) TP Hà Nội tổ chức đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại 3 xã: Thượng Mỗ, Trung Châu, Phương Đình (huyện Đan Phượng). Theo đó, cả 3 xã đều đủ điều kiện trình UBND TP xem xét, công nhận đạt chuẩn năm 2022.

Ao môitrường được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp tại xãTrung Châu. Ảnh:TrọngTùng
Ao môi trường được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp tại xã Trung Châu. Ảnh: Trọng Tùng

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Ngày 29/2, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 4381/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023. Ảnh: Hoàng Triều
Sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023. Ảnh: Hoàng Triều

Kinh tế châu Âu năm 2023: Nguy cơ suy thoái do khủng hoảng năng lượng

Phần lớn các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát mới nhất của tờ Financial Times nhận định, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ thu hẹp trong năm 2023 do lạm phát tăng cao và cuộc khủng hoảng năng lượng còn kéo dài.

Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát gần đây của FinancialTimes vẫn lo ngại viễn cảnh phải phân phối năng lượng tại châu Âu có thể quay trở lạitrong năm tới. Ảnh: AP
Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát gần đây của Financial Times vẫn lo ngại viễn cảnh phải phân phối năng lượng tại châu Âu có thể quay trở lại trong năm tới. Ảnh: AP