Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 35 ra ngày 20/2/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gói tài chính xây nhà ở xã hội: Cần sử dụng hợp lý, tránh lãng phí; Hà Nội và Lào chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 20/2/2023.

Trang nhất số báo 35 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 20/2/2023.
Trang nhất số báo 35 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 20/2/2023.

Gói tài chính xây nhà ở xã hội: Cần sử dụng hợp lý, tránh lãng phí 

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất bố trí gói tín dụng trị giá 120.000 tỷ đồng và Bộ Xây dựng đề xuất thêm 110.00 tỷ đồng để hỗ trợ về nhà ở xã hội (NƠXH) cho cả DN và người mua nhà. Có chính sách nhưng vấn đề quan trọng nhất là phải sử dụng hợp lý để tránh lãng phí nguồn lực này.

Khu nhà ở xã hội tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Hải Linh
Khu nhà ở xã hội tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Hải Linh

Hà Nội và Lào chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 18/2, tiếp nối chương trình làm việc tại Việt Nam, Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thoongsalith Mangnomek, làm Trưởng đoàn đã tham quan, khảo sát thực tế tại Trường Đại học VinUni và Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Về phía Hà Nội tham gia tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội tham quan, khảo sát thực tếtại Trường Đại học VinUni. Ảnh: Công Hùng
Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội tham quan, khảo sát thực tếtại Trường Đại học VinUni. Ảnh: Công Hùng

Tạo ra sự chung sức, đồng lòng

Gắn bó với dân để hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, sẽ góp phần thúc đẩy sự chung sức, đồng lòng. Việc học tập và làm theo những lời dặn của Bác về “gần dân, trọng dân” đang được các cấp, các ngành trong cả nước cũng như TP Hà Nội đẩy mạnh thực hiện, từ đó tăng thêm sự kết nối giữa chính quyền và người dân.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn (bên trái) trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi người dân nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn (bên trái) trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi người dân nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Công Thọ

Cách doanh nghiệp IT Việt vươn ra thị trường thế giới

 Nhật Bản đã và đang là “bàn đạp” của nhiều DN IT Việt trong quá trình bước ra thị trường thế giới. Tuy khả năng cạnh tranh khốc liệu nhưng tại đây, cơ hội mở ra cho những DN dám nghĩ, dám làm đang là rất lớn.

Văn phòng CodLUCK Technology, một thành viên của liên minh JDXP. Ảnh: CodLUCK Technology
Văn phòng CodLUCK Technology, một thành viên của liên minh JDXP. Ảnh: CodLUCK Technology

Hiện hữu những thách thức cho xuất khẩu năm 2023

Năm 2023, xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế với mức tăng trưởng 6%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dự kiến đạt 393 tỷ USD, tăng thêm 22 tỷ USD giá trị so với năm 2022. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này còn rất nhiều việc phải làm.

May hàng xuất khẩu tại Công ty May Nam Sơn (Sơn Tây). Ảnh: Hải Linh
May hàng xuất khẩu tại Công ty May Nam Sơn (Sơn Tây). Ảnh: Hải Linh

Xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Xu thế chung không thể chấp nhận chây ỳ

Mặc dù chính thức vận hành hệ thống HĐĐT (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022, tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, đến nay, số cơ sở kinh doanh đã đăng ký thành công HĐĐT kết nối với máy tính tiền với cơ quan thuế mới chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch giai đoạn 1 mà ngành thuế đề ra.

Triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền là hình thức hóa đơn có lợi hơn cho cả người bán và người mua. Ảnh: Quỳnh Anh
Triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền là hình thức hóa đơn có lợi hơn cho cả người bán và người mua. Ảnh: Quỳnh Anh

Quản lý xe vận chuyển khách theo hợp đồng: Bao giờ có lời giải?

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe vận chuyển khách theo hợp đồng; cùng với đó tình hình trật tự, ATGT, đặc biệt là tại các TP cũng đang chịu áp lực ngày càng nghiêm trọng từ những chiếc xe khách trá hình này. Vậy đến bao giờ Bộ GTVT và các địa phương mới tìm ra lời giải cho bài toán quản lý xe hợp đồng?

Bài 1: Biến tướng gây nhiều hệ luỵ

Năm 2014, khi quy định xe hợp đồng dưới 10 chỗ không phải báo cáo danh sách hành khách về Sở GTVT địa phương trước khi thực hiện chuyến đi được áp dụng, xe khách trá hình bắt đầu nổi lên, dần chiếm lĩnh thị trường. Sau gần 10 năm, những hệ luỵ nặng nề mà xe khách trá hình gây nên cho ngành vận tải hành khách và giao thông tại các đô thị lớn đã vô cùng trầm trọng.

Xe khách trá hình hoạt động ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Công
Xe khách trá hình hoạt động ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Công

Đông Anh hoàn thiện tiêu chí phát triển thành quận: Ưu tiên quy hoạch, quản lý xây dựng

Năm 2023 được xem là năm bản lề để huyện Đông Anh (TP Hà Nội) hoàn thiện nốt các tiêu chí bổ sung theo quy định mới trở thành đơn vị hành chính cấp đô thị (cấp quận).

Huyện Đông Anh sáng giá trở thành quận mới của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà
Huyện Đông Anh sáng giá trở thành quận mới của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

1.100 cây xanh được trồng tại TP Bắc Giang

Thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, cuối tuần qua, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp tổ chức “Ngày hội trồng cây - Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, cũng như góp phần giảm thiểu khí các-bon phát thải ra môi trường.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Bắc Giang,Công ty Honda Việt Nam tham gia trồng cây xanh tại TP Bắc Giang.
Đại diện lãnh đạo Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Bắc Giang,Công ty Honda Việt Nam tham gia trồng cây xanh tại TP Bắc Giang.

Vi phạm của Công ty Chùa Hương Xanh: Vì sao chưa xử lý?

Ngày 6/2, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết: “Thí điểm xe khách điện tại chùa Hương: Cần những điều chỉnh phù hợp”, phản ánh việc Công ty Chùa Hương Xanh tự ý tăng hơn gấp đôi lượng xe điện bốn bánh chở khách tại khu di tích, thắng cảnh chùa Hương (huyện Mỹ Đức). Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Hành khách đi xe điện vào khu di tích chùa Hương. Ảnh: Lê Khánh
Hành khách đi xe điện vào khu di tích chùa Hương. Ảnh: Lê Khánh

Hải Phòng triển khai dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng

Công ty CP Tập đoàn Trí Nam đã triển khai đưa xe đạp ra 39 trạm do UBND TP Hải Phòng bố trí trên vỉa hè các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền. Các trạm này đã được Sở GTVT Hải Phòng kẻ vạch đỗ xe, lắp biển hướng dẫn và bàn giao cho chủ đầu tư. Mỗi trạm có diện tích 10 - 15m2, cho 10 - 20 xe đỗ theo từng ô. Những chiếc xe của dự án có màu xanh, lốp cao su đặc, kết cấu chắc chắn, có giỏ xe nhưng không có yên sau cho người thứ hai ngồi.

Trạm xe đạp công cộng tại vỉa hè vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, cạnh Nhà hát lớn TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân
Trạm xe đạp công cộng tại vỉa hè vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, cạnh Nhà hát lớn TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Hoạt động mê tín dị đoan: Mức xử phạt cao nhất lên đến 10 năm tù

Các luật sư cho biết, hoạt động mê tín dị đoan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu người vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xoá án tích mà còn tái phạm.

Lực lượng chức năng làm việc với cô đồng Trương Thị Hương.
Lực lượng chức năng làm việc với cô đồng Trương Thị Hương.

Đưa nhạc Việt vươn ra thế giới

Thời gian qua, ca khúc “See tình” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh và nhóm DTAP đã gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ca sĩ Việt Nam cũng tạo được hiệu ứng truyền thông khi kết hợp với các nghệ sĩ nước ngoài như Sơn Tùng M-TP, Soobin... hay mới nhất là Ðức Phúc với nhóm nhạc huyền thoại 911.

Đức Phúc và nhóm nhạc 911 góp giọng trong bản phối “Em đồng ý (I Do)”.
Đức Phúc và nhóm nhạc 911 góp giọng trong bản phối “Em đồng ý (I Do)”.

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Quan trọng nhất là thay đổi tư duy

Để có cái nhìn tổng quan về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018,  cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với Trường Nguyễn Siêu về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Nam Du
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với Trường Nguyễn Siêu về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Nam Du

Không để thiếu nước tưới dưỡng vụ Xuân

Sau 3 ngày các hồ chứa thuỷ điện mở cửa xả bổ sung nguồn nước cho hạ du, đến nay, những diện tích gieo cấy lúa Xuân 2023 của Hà Nội đã cơ bản lấy đủ nước. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới dưỡng lại đang trở nên đáng lo ngại.

Trạm bơm dã chiến Phù Sa bơm nước tưới vụ Xuân Ảnh: Kim Nhuệ
Trạm bơm dã chiến Phù Sa bơm nước tưới vụ Xuân Ảnh: Kim Nhuệ

Lao động bị nợ tiền bảo hiểm xã hội: Đề xuất phương án hưởng lương hưu

Người lao động (NLĐ) đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và có thời gian thực đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm trở lên, được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng. Đây là một trong những đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền BHXH, của BHXH Việt Nam gửi Bộ LĐTB&XH.

Đề xuất giải quyết chế độ hưởng lương hưu đối với người lao động tại các DN chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Linh
Đề xuất giải quyết chế độ hưởng lương hưu đối với người lao động tại các DN chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Linh

Mỹ - Trung Quốc chỉ trích lẫn nhau tại Hội nghị an ninh Munich

Diễn ra trong 3 ngày, Hội nghị An ninh Munich quy tụ giới lãnh đạo chính trị và tổ chức quốc tế nhằm thảo luận về chính sách an ninh toàn cầu. Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 18/2 đã cảnh báo nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị về hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoạitrưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters