Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 44 ra ngày 2/3/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bỏ sổ hộ khẩu: Không được làm ảnh hưởng đến người dân; Hà Nội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác, đầu tư... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 2/3/2023.

Trang nhất số báo 44 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 02/03/2023.
Trang nhất số báo 44 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 2/3/2023.

Thu phí không dừng qua vệ tinh: Liệu có khả thi?

Ý tưởng triển khai thu phí không dừng qua vệ tinh của Bộ GTVT đang vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhất là khi nhiều ý tưởng tương tự trước đó vẫn đang còn ngổn ngang với không ít bất cập.

Trạm thu phí không dừng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hùng Huy
Trạm thu phí không dừng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hùng Huy

Hà Nội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác, đầu tư

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp ông Axel Schweitzer – Giám đốc điều hành Tập đoàn ALBA Group Asia cùng đối tác - Công ty VietCycle tới thăm và làm việc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp ông Axel Schweitzer - Giám đốc điều hành Tập đoàn ALBA Group Asia. Ảnh: Liên Hà
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp ông Axel Schweitzer - Giám đốc điều hành Tập đoàn ALBA Group Asia. Ảnh: Liên Hà

Quận Long Biên tập trung chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân

Hoàn thành 16/16 chỉ tiêu TP và HĐND quận giao, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thu ngân sách đạt 101%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng 33%; tỷ lệ gia đình văn hóa vượt 1,18% và tỷ lệ tổ dân phố văn hóa vượt 2,83%... là những kết quả được đề cập tại hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 của quận Long Biên tổ chức ngày 1/3. Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho tập thể Phòng GD&ĐT; VHTT quận Long Biên. Ảnh: Minh Phương
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho tập thể Phòng GD&ĐT; VHTT quận Long Biên. Ảnh: Minh Phương

Bỏ sổ hộ khẩu: Không được làm ảnh hưởng đến người dân

Ngay sau khi ký ban hành Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về vấn đề này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Ngân
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Ngân

Công tâm, khách quan trong đánh giá cán bộ

Ngày 1/3, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ về công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ.

Về “thủ phủ” nguồn năng lượng tái tạo

Với lưới điện luôn vận hành đầy và quá tải, nhiều giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố đã được Truyền tải điện (TTĐ) Ninh Thuận triển khai trên địa bàn “nắng như phang, gió như rang”.

Kiểm tra thiết bị đuổi chim đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: Khắc Kiên
Kiểm tra thiết bị đuổi chim đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: Khắc Kiên

 “Lột xác” doanh thu nhờ bán hàng xuyên biên giới

Nhiều DN Việt Nam đã và đang tăng đầu tư vào ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực xuất khẩu, kỹ năng bán hàng xuyên biên giới nhằm tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn khó khăn. Đây là thông tin nổi bật tại Hội nghị Định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA do Bộ Công Thương phối hợp với Alibaba.com tổ chức ngày 1/3.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4: Tuyên truyền để tạo sự đồng thuận

Thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm 2023 đến nay, MTTQ các cấp TP Hà Nội đã chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền có Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua để tuyên truyền, vận động Nhân dân nhất là trong di dời mồ mả, góp phần đảm bảo tiến độ chung của cả TP trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án.

Nhờ sự động viên, tuyên truyền tốt người dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức vui vẻ đến nhận tiền hỗ trợ bồi thường dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô. Ảnh: Minh Anh
Nhờ sự động viên, tuyên truyền tốt người dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức vui vẻ đến nhận tiền hỗ trợ bồi thường dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô. Ảnh: Minh Anh

Mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe

Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến việc đầu tư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai. Theo Bộ GTVT, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều dài 264km, đã được đưa vào khai thác năm 2014 với quy mô 4 làn xe đối với đoạn Nội Bài - Yên Bái; 2 làn xe đối với đoạn Yên Bái - Lào Cai.

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Hùng Việt
Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Hùng Việt

Vi phạm trật tự đô thị phố Cầu Mới, cầu Giáp Nhất: Khép kín công tác kiểm tra, xử phạt 

Sáng 1/3, hai phường của quận Đống Đa (Ngã Tư Sở, Thịnh Quang) cùng phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) tổ chức Lễ ra quân triển khai kế hoạch liên tịch về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực giáp ranh phố Cầu Mới và cầu Giáp Nhất.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ảnh: Nguyên Bảo
Lực lượng chức năng tuyên truyền cho các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ảnh: Nguyên Bảo

Cải thiện chất lượng không khí Hà Nội: Giải pháp nhiều nhưng vẫn vướng “tiền đâu”? 

Trong tuần vừa qua, những thông tin về chất lượng không khí Hà Nội khiến người dân hoang mang, nhất là khi Truyền hình Việt Nam lại phát đi bản tin rằng, mỗi năm Hà Nội có khoảng 5.800 người chết liên quan đến đến bụi mịn và tiếp đó là Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đưa ra một loạt giải pháp cho Thủ đô nhằm cải thiện chỉ số AQI. 

Chất lượng không khí ở Hà Nội tại nhiều khu vực khác nhau. Ảnh: Hải Linh
Chất lượng không khí ở Hà Nội tại nhiều khu vực khác nhau. Ảnh: Hải Linh

Cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thường Tín: Không để chậm hơn nữa

Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) xây Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thường Tín. Sau nhiều năm giải quyết, hiện chỉ còn những người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thu hồi có nguồn gốc của cụ Trần Văn Nội.

Huyện Thường Tín ban hành Quyết định ngày 22/2/2023 về việc cưỡng chế thu hồi đất của con cháu nhà cụ Nội để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Ảnh: Công Tâm
Huyện Thường Tín ban hành Quyết định ngày 22/2/2023 về việc cưỡng chế thu hồi đất của con cháu nhà cụ Nội để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Ảnh: Công Tâm

Đánh thức giá trị di sản tư liệu

Phải có phương pháp để đánh thức, khích lệ phát huy tài liệu, tư liệu lưu trữ cá nhân là ý kiến được các chuyên gia đưa ra trong tọa đàm “Chia sẻ ký ức – Phát huy di sản” do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vừa tổ chức.

Các diễn giả tại buổi tọa đàm. Ảnh: Minh An
Các diễn giả tại buổi tọa đàm. Ảnh: Minh An

Quận Tây Hồ khám sức khoẻ cho 400 người hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội

Sáng 1/3, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức Chương trình khám, chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho 400 người thuộc hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên tới tham dự Chương trình.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên thăm, động viên các đối tượng tại phòng khám. Ảnh: Tuấn Việt
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên thăm, động viên các đối tượng tại phòng khám. Ảnh: Tuấn Việt

Khó nhân rộng mô hình VietGAP

Chuẩn hoá trồng trọt theo hướng VietGAP giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Tuy nhiên, để phát triển và nhân rộng được những vùng canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, vẫn còn không ít việc cần làm.

Nông dân chăm sóc rau VietGAP trên cánh đồng xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Ảnh: Lâm Nguyễn
Nông dân chăm sóc rau VietGAP trên cánh đồng xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Ảnh: Lâm Nguyễn

Hà Nội chỉ còn 13/31 trạm đăng kiểm hoạt động

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 1/3, cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm với 489 dây chuyền kiểm định, trong đó có 59 trung tâm tạm dừng hoạt động (51 đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và 8 đơn vị dừng do không đủ điều kiện hoạt động).

Tình trạng quá tải, xe xếp hàng dài tại Trung tâm đăng kiểm 29-06V (Tam Hiệp, Thanh Trì). Ảnh: Duy Hiếu
Tình trạng quá tải, xe xếp hàng dài tại Trung tâm đăng kiểm 29-06V (Tam Hiệp, Thanh Trì). Ảnh: Duy Hiếu

Lo ngại xung đột leo thang tại Bờ Tây

Liên hợp quốc cho rằng vấn đề cấp thiết hiện nay là các bên cần tôn trọng, tuân thủ các thỏa thuận giảm căng thẳng như đã cam kết và nỗ lực ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Đại sứ Palestine tại LiênHợp quốc Riyad Mansour kêu gọiHội đồng Bảo an LiênHợp quốc hành động để bảo vệ dân thường Palestine. Ảnh: AFP
Đại sứ Palestine tại LiênHợp quốc Riyad Mansour kêu gọiHội đồng Bảo an LiênHợp quốc hành động để bảo vệ dân thường Palestine. Ảnh: AFP