Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 62 ra ngày 23/3/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nắm bắt chuyển đổi số để bứt phá; Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển Đảng;... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 23/3/2023.

Trang nhất số báo 62 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 23/3/2023.
Trang nhất số báo 62 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 23/3/2023.

Nắm bắt chuyển đổi số để bứt phá

Ngày 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên Việt Nam với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0" được tổ chức, kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, TP và cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời nhiều kiến nghị sôi nổi của thanh niên cả nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hùng Thập
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hùng Thập

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thanh niên phải luôn giữ khát vọng vươn lên 

Đối thoại với thanh niên ngày 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Với khí thế của tuổi trẻ, thế hệ trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức như cha ông chúng ta đã làm và không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hùng Thập
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hùng Thập

Hà Nội tổ chức trọng thể gặp mặt kỷ niệm 50 năm ''Chiến thắng trở về''

Sáng 22/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” (3/1973 - 3/2023) của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBBTĐ) tại trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc (trại giam Phú Quốc) hiện đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho 5 Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại trại giam Phú Quốc. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho 5 Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại trại giam Phú Quốc. Ảnh: Thanh Hải

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển Đảng

Ngày 22/3, Báo Nhân Dân, Đảng uỷ Khối DN T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị “Báo chí đồng hành cùng DN với công tác phát triển Đảng trong DN Việt Nam”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chiến Công
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chiến Công

Không để cán bộ tác phong yếu kém giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 22/3, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các giải pháp thực hiện Nghị định số 104/2022-NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng
Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng

Xóa rào cản cho ngành kinh tế xanh

Để đón được 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay cần nới lỏng chính sách visa, đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam tới các thị trường trọng điểm. Đó là những giải pháp tạo đột phá trong việc thu hút khách quốc tế mà các chuyên gia, DN đưa ra tại buổi Tọa đàm “Hiến kế hút khách quốc tế” tổ chức ngày 22/3.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Khách du lịch tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nhức nhối vấn nạn thực phẩm bẩn

Ngăn chặn thực phẩm bẩn luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội trong khi chế tài xử phạt hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe.

Gần 500kg lòng lợn sấy khô được đựng trong các bao tải dứa mầu xanh bị Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phát hiện. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường
Gần 500kg lòng lợn sấy khô được đựng trong các bao tải dứa mầu xanh bị Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phát hiện. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô”: Không ngừng lan toả văn hóa giao thông

Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô” năm 2022 đã kết thúc với hiệu quả cao, đánh dấu một chặng đường dài 11 năm kiên trì và không ngừng lan toả văn hoá giao thông trong mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Bước sang năm 2023, chương trình tiếp tục được triển khai, góp phần tích cực vào xây dựng văn hoá giao thông, nếp sống văn minh của người Hà Nội.

Chương trình truyền thông“Vì an toàn giao thông Thủ đô” đã đạt được hiệu quả cao trong thời gian qua. Ảnh: Công Hùng
Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” đã đạt được hiệu quả cao trong thời gian qua. Ảnh: Công Hùng

Tạo diện mạo mới cho khu phố cũ

Khu phố cổ Hà Nội chứa đựng những giá trị rất lớn về lịch sử, văn hóa, kiến trúc làm nên hồn cốt của một Thủ đô nghìn năm tuổi. Tuy nhiên, trước nhu cầu phát triển của một đô thị hiện đại, những giá trị to lớn đó đang đối mặt với nhiều thách thức.

Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nhân Ngày Khí tượng thế giới 2023 (23/3): Nâng cao năng lực dự báo của ngành khí tượng thuỷ văn

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, thiên tai thời tiết diễn biến không theo quy luật, việc ứng dụng công nghệ cao là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng dự báo của ngành khí tượng thuỷ văn (KTTV) trong những năm qua.

Các chuyên gia, cán bộ, lãnh đạo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia luôn làm việc tập trung cao độ để có bản tin dự báo sớm và chính xác nhất có thể giúp hạn chế rủi ro. Ảnh: Thương Huế
Các chuyên gia, cán bộ, lãnh đạo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia luôn làm việc tập trung cao độ để có bản tin dự báo sớm và chính xác nhất có thể giúp hạn chế rủi ro. Ảnh: Thương Huế

Sửa đổi Luật Đất đai: Giải quyết thỏa đáng vấn đề thuế sử dụng đất

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị đưa vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) các quy định cụ thể về đối tượng sẽ bị áp dụng mức thuế cao khi có nhiều nhà, đất và trường hợp miễn giảm, trường hợp áp dụng thuế bình thường.

Nhà đầu tư tham khảo mua căn hộ tại một dự án ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Nhà đầu tư tham khảo mua căn hộ tại một dự án ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Việt Nam siết kiểm soát doping tại SEA Games 32

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) sẽ khởi tranh. Nước chủ nhà Campuchia đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, trong đó việc đảm bảo an ninh, trật tự, y tế được đặt lên hàng đầu.

Chủ nhà Campuchia siết chặt công tác an ninh, trật tự tại SEA Games 32. Ảnh: Ngọc Tú
Chủ nhà Campuchia siết chặt công tác an ninh, trật tự tại SEA Games 32. Ảnh: Ngọc Tú

4 yếu tố để chọn trường, chọn ngành

Đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, chọn ngành gì, trường gì, sau làm gì… luôn khiến học sinh và phụ huynh trăn trở. Các chuyên gia đã đưa ra nguyên tắc ngắn gọn để gợi mở về vấn đề này.

Chọn ngành gì, nghề gì luôn là băn khoăn của học sinh, phụ huynh. Ảnh: Phạm Hùng
Chọn ngành gì, nghề gì luôn là băn khoăn của học sinh, phụ huynh. Ảnh: Phạm Hùng

Triển khai hiệu quả hệ sinh thái chuyển đổi số trong dạy - học - kiểm tra

Ngày 22/3, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị kinh nghiệm và giải pháp chuyển đổi số. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 400 điểm cầu của các Phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tham quan gian trưng bày sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh:ThốngNhất
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tham quan gian trưng bày sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: Thống Nhất

Đưa 3 huyện cuối cùng về đích nông thôn mới

Tính đến tháng 3/2023, Hà Nội đã có 15 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). TP phấn đấu đưa 3 địa phương còn lại gồm: Ứng Hoà, Mỹ Đức, Ba Vì về đích huyện NTM trong năm nay.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Phú Phương (huyện Ba Vì). Ảnh: Trọng Tùng
Diện mạo nông thôn mới tại xã Phú Phương (huyện Ba Vì). Ảnh: Trọng Tùng

Trung Quốc và Nga công bố những ưu tiên quan hệ hợp tác

Ngày 21/3, tại Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký và ra Tuyên bố chung về Kế hoạch phát triển những ưu tiên trong hợp tác kinh tế Trung - Nga trước năm 2030, hàng chục văn bản về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực từ thương mại, công nghiệp đến khoa học và quân sự.

Chủ tịchTrung QuốcTập Cận Bình vàTổng thốngNgaVladimir Putin sau khi ký tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược tại Điện Kremlin, ở Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik
Chủ tịchTrung QuốcTập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ký tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược tại Điện Kremlin, ở Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik