Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 67 ra ngày 29/3/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quy định điều kiện đăng ký thường trú khi thuê nhà ở Hà Nội: Làm sao cho hợp tình, hợp lý?; Ông Nguyễn Xuân Thanh làm Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên,... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 29/3/2023.

Trang nhất số báo 67- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/3/2023.
Trang nhất số báo 67- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/3/2023.

Quy định điều kiện đăng ký thường trú khi thuê nhà ở Hà Nội: Làm sao cho hợp tình, hợp lý?

Những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm tới việc TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến lần 2 vào dự thảo Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Theo đánh giá, đây là một chính sách mang tính nhân văn, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Hà Nội đề xuất yêu cầu tối thiểu 15m2/người mới được đăng ký thường trú. Ảnh: Tuấn Anh
Hà Nội đề xuất yêu cầu tối thiểu 15m2/người mới được đăng ký thường trú. Ảnh: Tuấn Anh

Hà Nội quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức

Chiều 28/3, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020-2025) để đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Thoát nước Hà Nội: 50 năm đồng hành cùng mục tiêu "khơi dòng nước trong xanh"

“Nhìn lại tiến trình 50 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, biến động, nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, bằng nhiều biện pháp đã nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được UBND TP giao, hoàn thành tốt Kế hoạch thoát nước mùa mưa, Kế hoạch sản xuất hàng năm” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (28/3/1973 - 28/3/2023) Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội diễn ra sáng 28/3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBNDTP Trần Sỹ Thanh tặng bức trướng và Bằng khen cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBNDTP Trần Sỹ Thanh tặng bức trướng và Bằng khen cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Ông Nguyễn Xuân Thanh làm Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên

Sáng 28/3, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Huyện uỷ Phú Xuyên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy NguyễnThị Tuyến trao Quyết định cho ông Nguyễn XuânThanh. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy NguyễnThị Tuyến trao Quyết định cho ông Nguyễn XuânThanh. Ảnh: Công Hùng

Bứt phá nhờ kinh tế số

Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DNNVV Hà Nội Mạc Quốc Anh

Hơn một thập kỷ qua, kinh tế số có vai trò quan trọng, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt  Nam. Qua đó tạo nên những thay đổi từ sản xuất, phân phối cho đến tiêu dùng, thúc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Người tiêu dùng cần thận trọng khi mua hàng oline dịp cận Tết. Ảnh: Thanh Hải
Người tiêu dùng cần thận trọng khi mua hàng oline dịp cận Tết. Ảnh: Thanh Hải

Khơi thông tín dụng bằng dòng vốn khủng

Tín dụng “tắc”, ngân hàng tung vốn khủng kích cầu. Không ít ý kiến cho rằng NHNN sẽ tiếp tục có động thái giảm thêm lãi suất điều hành trong thời gian tới.

Hoạt động nghiệp vụ tại Techcombank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Hoạt động nghiệp vụ tại Techcombank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Thị trường vé máy bay tăng nhiệt: Nguy cơ "phá trần"

Sau một thời gian tạm lắng, thị trường vé máy bay đã bắt đầu tăng nhiệt, bước vào cao điểm đầu tiên trong năm 2023, đó là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thị trường vé máy bay có dấu hiệu tăng trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Trần Dũng
Thị trường vé máy bay có dấu hiệu tăng trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Trần Dũng

Hoài Đức xây dựng bản đồ vi phạm đất đai

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND huyện Hoài Đức đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm 15/33 trường hợp vi phạm đất đai và 3 công trình trật tự xây dựng.

Tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã La Phù, huyện Hoài Đức. Ảnh: Công Tâm
Tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã La Phù, huyện Hoài Đức. Ảnh: Công Tâm

Đẩy nhanh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện: Căn cứ quan trọng để lập Quy hoạch Thủ đô

TP Hà Nội đang thực hiện lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung được tích hợp trong bản quy hoạch. Trong đó, quy hoạch xây dựng vùng huyện là một trong những phương án quy hoạch để tích hợp, tuy nhiên công tác này đang chậm tiến độ rất cần các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai tỷ lệ 1-25.000
Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai tỷ lệ 1-25.000

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Văn bản số 844/UBND-KSTTHC về việc tổ chức thực hiện miễn, giảm các khoản thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Trước đó, UBND TP cũng đã có văn bản bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Nhiều thủ tục hành chính được bãi bỏ trong quý I/2023. Ảnh: Thanh Hải
Nhiều thủ tục hành chính được bãi bỏ trong quý I/2023. Ảnh: Thanh Hải

Cơ hội săn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi tại Hà Nội

Sáng 28/3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 13 - 16/4 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khách du lịch tham quan Kinh thành Huế. Ảnh: Trần Nam
Khách du lịch tham quan Kinh thành Huế. Ảnh: Trần Nam

Tuyển sinh đại học năm 2023: Chấm dứt tình trạng đạt trên 30 điểm vẫn trượt nguyện vọng

Khi kỳ tuyển sinh đại học năm 2023 đến gần, vấn đề cộng điểm ưu tiên theo quy chế mới nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Theo Bộ GD&ĐT, cách tính điểm ưu tiên mới sẽ không còn tình trạng thí sinh có điểm xét tuyển trên ngưỡng tuyệt đối hoặc đạt hơn 30 điễm vẫn trượt nguyện vọng.

Tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Trần Dũng
Tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Trần Dũng

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển vùng dân tộc

Sáng 28/3, đoàn công tác TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với huyện Quốc Oai về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển vùng dân tộc  Sáng 28/3, đoàn công tác TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với huyện Quốc Oai về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
Trạm Y tế xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai) vừa hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Ảnh: Trọng Tùng

Thanh Trì giữ gìn, phát triển các giá trị văn hóa

Ngày 28/3, Huyện ủy Thanh Trì tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật và Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoàng Quyết
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoàng Quyết

Điều tra ngân hàng phá sản ở Mỹ: Nhiều vấn đề được xem xét

Các ủy ban của Quốc hội Mỹ đã bắt đầu điều tra vụ phá sản của các ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Signature (SB) hồi đầu tháng này, đánh dấu thất bại lớn thứ 2 và thứ 3 trong lịch sử ngành ngân hàng của Mỹ. Vai trò của Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed, quy chế kiểm soát của ngân hàng... là những vấn đề đang được xem xét.

Tại một phiên điều trần của Ủy ban Các vấn đề về Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Mỹ, tháng 6-2022 tại thủ đô Washington. Ảnh Getty Images
Tại một phiên điều trần của Ủy ban Các vấn đề về Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Mỹ, tháng 6-2022 tại thủ đô Washington. Ảnh Getty Images