Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 71 ra ngày 3/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xã hội hóa xây dựng công viên theo quy hoạch: Cần cơ chế hấp dẫn để hút đầu tư; Kinh tế Hà Nội quý I/2023: Du lịch, dịch vụ tăng mạnh trở lại,... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/4/2023.

Trang nhất số báo 71 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 3/4/2023.
Trang nhất số báo 71 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 3/4/2023.

Xã hội hóa xây dựng công viên theo quy hoạch: Cần cơ chế hấp dẫn để hút đầu tư

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đưa Thủ đô Hà Nội trở thành TP xanh, bên cạnh việc cải tạo, nâng cấp các công viên hiện có, Hà Nội cũng đang tích cực triển khai xây dựng mới các công viên theo quy hoạch. Tuy nhiên, trên thực tế hàng trăm hecta đất tại Hà Nội đã được quy hoạch làm công viên, hồ nước lại đang bị chậm tiến độ. 

Công viên Hòa Bình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Công viên Hòa Bình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Quản lý sử dụng hè phố, chợ, công viên phải gắn với các vấn đề dân sinh

Cuối tuần qua, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2023 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở Thành ủy với tổng số 564 điểm cầu và 8.721 đại biểu từ TP xuống các phường, xã, thị trấn.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Hướng về cơ sở, sát với đời sống

Học và làm theo tư tưởng của Bác về công tác dân vận, các đơn vị tại Hà Nội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, với nhiều cách làm, mô hình thiết thực và sát với đời sống đã đem lại lợi ích cho Nhân dân, góp phần giải quyết nhiều việc mới và khó.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Công Hùng
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Công Hùng

Cân nhắc việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online

 Theo thống kê, trên thế giới hiện có khoảng 3 tỷ người chơi game, dự kiến con số sẽ tăng lên 4,5 tỷ người vào năm 2030. Game là ngành công nghiệp có trị giá gần 200 tỷ USD với mức tăng trưởng hàng năm là hai con số. Tuy nhiên, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) rất có thể là rào cản chặn đứng đà đi lên của lĩnh vực này.

Khách hàng chơi game online tại một cửa hàng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Khách hàng chơi game online tại một cửa hàng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Kinh tế Hà Nội quý I/2023: Du lịch, dịch vụ tăng mạnh trở lại

GRDP quý I/2023 của Hà Nội tăng 5,8%. Tuy nhiên, trong khi khu vực du lịch dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp nhiều cho tăng trưởng của TP thì chỉ số sản xuất công nghiệp giảm, chỉ số tồn kho tăng 15,1%...

Du khách quốc tế tham quan Hà Nội tăng mạnh trong những tháng qua. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách quốc tế tham quan Hà Nội tăng mạnh trong những tháng qua. Ảnh: Phạm Hùng

Xuất khẩu đối mặt nhiều thách thức

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt những thách thức mới đang hiện hữu đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đó là sự cạnh tranh hàng hoá lớn hơn nhiều so với thời gian trước từ các thị trường trong khu vực và nhiều thị trường có hàng hóa tương tự. Đặc biệt, kể từ khi Trung Quốc mở cửa lại biên giới, thị trường 1,4 tỷ dân này càng kiểm soát ngày một chặt chẽ về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Sài Gòn. Ảnh: Phạm Hùng
Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Sài Gòn. Ảnh: Phạm Hùng

Đánh giá chất lượng xe buýt tại Hà Nội: Chưa sát với thực tế

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội vừa công bố kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2022. Theo đó, 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều hành khách và chuyên gia cho rằng, kết quả này chưa sát với thực tế, cần những đánh giá khách quan mới có thể rút ra kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xe buýt.

Xe buýt hoạt động trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Xe buýt hoạt động trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

18.310 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Theo đánh giá sơ bộ, 3 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với quý liền kề; giảm về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2022.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc dựa vào ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là không thể, buộc phải có sự hỗ trợ và đồng hành của khối tư nhân. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều thị trường khác, DN Việt Nam gặp khó khăn khi đứng trước bài toán này.

Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tiếp loạt bài “Gỡ nút thắt, giành lại vỉa hè cho người đi bộ”: Giải bài toán điểm dừng, đỗ phương tiện

Những khó khăn trong công tác quản lý, xử lý tình trạng dừng, đỗ, sắp xếp phương tiện… mà báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận, phản ánh trong loạt bài “Gỡ nút thắt, giành lại vỉa hè cho người đi bộ” các ngày 15, 16, 17/3 đã được UBND TP từng bước tháo gỡ.

Những bất cập trong xử lý xe ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè đã được UBNDTP Hà Nội chỉ đạo triển khai các biện pháp giải quyết. Ảnh: Vân Nhi
Những bất cập trong xử lý xe ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè đã được UBNDTP Hà Nội chỉ đạo triển khai các biện pháp giải quyết. Ảnh: Vân Nhi

Dự án mương thoát nước ở phường Xuân La (quận Tây Hồ): Xem xét những ý kiến của người dân

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của các hộ dân ngách 34/8, đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm phản ánh việc quận Tây Hồ thực hiện dự án cống hóa mương thoát nước sau trường Tiểu học Xuân La gây ảnh hưởng tới nhiều hộ đang sinh sống ở đây.

Một số người dân ở ngách 34/8, đường Xuân La, phường Xuân Tảo thông tin về các nội dung thực hiện dự án cống hóa mương thoát nước ở trước cửa nhà mình. Ảnh: Công Tâm
Một số người dân ở ngách 34/8, đường Xuân La, phường Xuân Tảo thông tin về các nội dung thực hiện dự án cống hóa mương thoát nước ở trước cửa nhà mình. Ảnh: Công Tâm

Kết nối nghệ thuật phục vụ du lịch

Đưa nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu truyền thống trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc là xu hướng và mục tiêu của các đơn vị nghệ thuật cũng như ngành du lịch Việt Nam hướng đến. 

Biểu diễn nghệ thuật cổ truyền trên không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Hùng
Biểu diễn nghệ thuật cổ truyền trên không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Hùng

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Hà Nội sẽ có nhiều phiên giao dịch việc làm (GDVL) được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã. Những người biết ứng dụng công nghệ thông tin sẽ có lợi thế khi tìm việc làm… là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam với Kinh tế & Đô thị.

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Công khai vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội sẽ thành lập 4 đoàn liên ngành để tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) trên phạm vi toàn TP, bắt đầu từ ngày 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023. Các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai để người tiêu dùng được biết.

Đoàn liên ngành Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Lâm Nguyễn
Đoàn liên ngành Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Lâm Nguyễn

Góp ý Dự thảo quy định về diện tích nhà ở để đăng ký thường trú ở Hà Nội: Những đề xuất giúp người dân ổn định cư trú

TP Hà Nội dự kiến quy định công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp đối với khu vực nội thành là 15m2; đối với khu vực ngoại thành là 8m2.

Người dân tham khảo thông tin diện tích nhà ở tại một dự án ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân tham khảo thông tin diện tích nhà ở tại một dự án ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Ông Trump sẵn sàng ra tòa?

Truyền thông Mỹ phỏng đoán khả năng cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tự nguyện trình diện các công tố viên quận Manhattan, khi ông tới New York vào hôm nay (3/4).

CựuTổng thống MỹDonaldTrump. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP