Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo 183 ra ngày 11/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghịch lý giá cước vận tải; Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ VHTT&DL trả lời nhiều vấn đề nóng… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 183 ra ngày 11/8/2022.

Trang nhất số báo 183 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/8/2022.
Trang nhất số báo 183 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/8/2022.

Tin tức tổng hợp mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Nghịch lý giá cước vận tải

Bất chấp việc giá xăng, dầu đã giảm mạnh trong thời gian qua, nhiều DN vận tải vẫn kiên quyết không giảm giá vé. Điều này buộc Bộ GTVT và Sở GTVT các địa phương phải vào cuộc.

Hoạt động vận tải tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Hoạt động vận tải tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Hà Nội sát cánh cùng Vientiane hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Ngày 10/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) do Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) và lãnh đạo, cán bộ UBND TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) và lãnh đạo, cán bộ UBND TP Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ VHTT&DL trả lời nhiều vấn đề nóng

Ngày 10/8, tại Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng trả lời chính về nhiều vấn đề nóng được ĐB Quốc hội và cử tri quan tâm. Trong đó, Bộ Công an Tô Lâm đã thẳng thắn trả lời những vấn đề về tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân, tội phạm “tín dụng đen”; những vấn đề liên quan đến bổ sung thông tin mẫu hộ chiếu mới…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy trong phát triển đảng viên ở trường học

Sáng 10/8, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ TP Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Thống nhất nguyên tắc phân cấp, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội

Chiều 10/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để bàn các giải pháp triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Thủy Tiên
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Thủy Tiên

Gạo Việt ghi dấu ấn bằng chất lượng

Nhờ kiên trì theo đuổi việc xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng cao, các DN Việt Nam đã xuất khẩu thành công một số sản phẩm gạo mang thương hiệu riêng vào những thị trường khó tính hàng đầu thế giới.

Thu hoạch lúa tại tỉnh An Giang. Ảnh: Phạm Hùng
Thu hoạch lúa tại tỉnh An Giang. Ảnh: Phạm Hùng

Xây nhà hát tại khu vực Hồ Tây:  Cơ hội để Hà Nội có một công trình xứng tầm

Với tinh thần xây dựng, vì một Thủ đô ngày càng đàng hoàng, to đẹp, phát triển, TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã đưa ra một số nhận định về Đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An và dự án xây dựng nhà hát tại khu vực Đầm Trị.

Đầm Trị nằm cạnh Hồ Tây nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Đầm Trị nằm cạnh Hồ Tây nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Triển khai công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành GTVT: Vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó

Sáng 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT. Về phía Hà Nội có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thay đổi ý thức nhóm doanh nghiệp nhỏ: Tạo tiền đề lớn trong mục tiêu bảo vệ môi trường

Số lượng DN tăng trưởng nhanh, mức độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao dẫn tới phát sinh nhiều nguồn gây ô nhiễm, chất thải, phát thải ngày càng tăng. Do đó, cần thêm chính sách mở để phát triển kinh tế song song với BVMT, đặc biệt là với nhóm DN nhỏ, còn hạn chế nguồn lực, ngày càng trở nên cấp thiết.

Công nhân làm việc tại phân xưởng Công ty TNHH Đông Dương, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Công Hùng
Công nhân làm việc tại phân xưởng Công ty TNHH Đông Dương, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Công Hùng

Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng cho 250 giáo viên các trường THPT

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là một trong những nội dung quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), sáng 10/8, Sở Tư pháp Hà Nội cùng Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức quán triệt Luật PCTN cho 250 giáo viên của 120 trường THPT công lập.

250 giáo viên của 120 trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Ảnh: Hữu Trường
250 giáo viên của 120 trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Ảnh: Hữu Trường

Bến xe buýt thành bãi tập kết rác

Lâu nay, bến xe buýt gần cổng trường Tiểu học thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ bị biến thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Mỗi sáng, bến xe buýt này bị quây kín bởi nhiều xe chất đầy rác thải khiến nhiều hành khách chờ xe không ai là không bức xúc. Nhiều người không còn dám đứng chờ. Thay vào đó, họ phải lên và xuống xe ở bến phía trên hoặc phía dưới.

Từ lâu, bến xe buýt này đã bị biến thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt.
Từ lâu, bến xe buýt này đã bị biến thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt.

Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô"
Chiều 10/8, Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động phong trào, ký giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô; tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí Thủ đô ký giao ước thi đua“Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô và tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Ảnh: Nguyên Bảo
Lãnh đạo các cơ quan báo chí Thủ đô ký giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô và tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Ảnh: Nguyên Bảo

Triển khai Chương trình số 08-CTr/TU tại quận Bắc Từ Liêm: Nâng chất lượng cuộc sống người dân

Chiều 10/8, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU tại quận Bắc Từ Liêm.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trần Thảo
Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trần Thảo

Gỡ đầu ra cho nông sản đặc sản

Thời gian qua, Hà Nội đã xây dựng được nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng vùng miền có thương hiệu, giá trị cao. Tuy nhiên, bài toán về tiêu thụ nông sản đặc sản vẫn còn nan giải.

Cánh đồng lúa hữu cơ tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Bình Minh
Cánh đồng lúa hữu cơ tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Bình Minh

Sơn Tây nâng giá trị sản phẩm OCOP

Để các làng nghề tiếp tục phát huy hiệu quả, thị xã Sơn Tây đã hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nâng cao chất lượng sản phẩm, giá bán trên thị trường.

Cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống Hiền Bao (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) có 5 sản phẩm OCOP 3 sao.
Cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống Hiền Bao (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) có 5 sản phẩm OCOP 3 sao.

Đưa thực phẩm an toàn tới hệ thống chợ truyền thống

Ngày 10/8, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố năm 2022.

Người tiêu dùng mua thực phẩm sạch tại Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn TP Hà Nội năm 2022. Ảnh: Lê Nam
Người tiêu dùng mua thực phẩm sạch tại Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn TP Hà Nội năm 2022. Ảnh: Lê Nam

Cuba khống chế thành công "vụ cháy tồi tệ nhất lịch sử"

Lực lượng cứu hỏa Cuba cùng với sự hỗ trợ của một số quốc gia đã nỗ lực dập tắt được vụ cháy tại kho dầu lớn nhất nước này, sau khi "vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử" quốc đảo làm ít nhất 1 người chết và 14 người mất tích.

Trực thăng quần thảo dập lửa tại Matanzas, Cuba hôm 9/8. Ảnh: Reuters
Trực thăng quần thảo dập lửa tại Matanzas, Cuba hôm 9/8. Ảnh: Reuters
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại tỉnh Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại TP Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại TP Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com