Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 5/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vi phạm an toàn cháy nổ: Quản chặt, xử nghiêm; Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Trúng, đúng nhưng khó tiếp cận… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 178 ra ngày 5/8/2022.

Trang nhất số báo 178- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 5/8/2022.
Trang nhất số báo 178- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 5/8/2022.

Tin tức tổng hợp mới nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị hôm nay:

Vi phạm an toàn cháy nổ: Quản chặt, xử nghiêm

Thời gian qua, các vụ cháy liên tiếp xảy ra, hàng trăm vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Xót xa hơn, có vụ cháy đã cướp đi những sinh mạng của người dân và mới đây 3 chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ… Điều đáng nói, trông công tác PCCC vẫn còn tồn tại nhiều “lỗ hổng”. Vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay, các cơ quan chức năng cần phải “mạnh tay” để siết chặt công tác đảm bảo an toàn cháy, nổ.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Lê Đạt
Hiện trường vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Lê Đạt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ngân hàng giữ vai trò tiên phong xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số

Phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức ngày 4/8/2022, Thủ tướng Chính phủ  phạm Minh Chính khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan và là yêu cầu cấp bách, bắt buộc. Trước những yêu cầu mới, Thủ tướng nhấn mạnh NHNN và ngành ngân hàng cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm gian trưng bày chuyển đổi số của ngành ngân hàng.  Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm gian trưng bày chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Ảnh: Nhật Bắc

Hơn 700 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Sáng 4/8, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức Khai giảng lớp thứ nhất về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2022. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Phạm Hùng
Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Phạm Hùng

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn: Không để các dự án y tế, văn hóa tiếp tục chậm

Chiều 4/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị “Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của TP Hà Nội”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị. Ảnh: Thùy Linh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Giá hàng hóa vẫn điệp khúc tăng nhanh, giảm chậm

Xăng, dầu tăng liên tục từ đầu năm khiến hàng hóa, dịch vụ “té nước theo mưa” tăng theo giá xăng và thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, giá xăng, dầu đã có 4 lần liên tiếp điều chỉnh giảm sâu (tương đương giảm hơn 7.000 đồng/mỗi lít xăng), nhưng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa chịu nhúc nhích.

Người dân mua rau xanh tại siêu thị trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân mua rau xanh tại siêu thị trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Trúng, đúng nhưng khó tiếp cận

Sau 2 tháng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP (NĐ31) đối với khoản vay của DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh được kỳ vọng sẽ giảm bớt khó khăn cho những đối tượng được thụ hưởng, tiến độ giải ngân vẫn rất chậm. Nguyên do chính là do sau hơn 2 năm dịch bệnh nhiều DN không tránh khỏi tình trạng nợ xấu hay chuyển nhóm nợ, trong khi theo Luật Các tổ chức tín dụng, để được hỗ trợ DN phải không có nợ xấu, phải có lợi nhuận, có tài sản bảo đảm...

Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Oai đang làm thủ tục vay vốn cho các hộ kinh doanh. Ảnh: Khắc Kiên
Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Oai đang làm thủ tục vay vốn cho các hộ kinh doanh. Ảnh: Khắc Kiên

Sông Hồng là trục cảnh quan chủ đạo của đô thị Hà Nội

Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ lồng ghép, cụ thể hoá các quy định, định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển kiến trúc Việt Nam vào công tác quy hoạch.

Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Hài hòa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường 

Sáng 4/8, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V chính thức được khai mạc tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các đại biểu tham quan một số gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ bảo vệ môi trường tại triển lãm bên lề hội nghị. Ảnh: Công Hùng
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các đại biểu tham quan một số gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ bảo vệ môi trường tại triển lãm bên lề hội nghị. Ảnh: Công Hùng

Kênh tiêu 71 thường xuyên ngập úng

Từ năm 2021 đến nay, cứ mỗi trận mưa là tuyến kênh tiêu 71 liền kề Tỉnh lộ 427 đi qua 6 xã của huyện Thường Tín phải hứng chịu cảnh ngập úng. Nguyên nhân do sự tắc trách của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ.

Đoạn cống ngầm nằm dưới gầm cầu chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn ứ bèo và rác thải nên mỗi khi có mưa, nước không kịp thoát đã tràn ngược vào khu dân cư, ngập hàng chục héc ta đất nông nghiệp.
Đoạn cống ngầm nằm dưới gầm cầu chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn ứ bèo và rác thải nên mỗi khi có mưa, nước không kịp thoát đã tràn ngược vào khu dân cư, ngập hàng chục héc ta đất nông nghiệp.

Lợi ích kép từ sản xuất xi măng xanh

Chính phủ Việt Nam đã cam kết "đạt mức phát thải ròng bằng 0 năm 2050" tại Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP26. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành xi măng cũng như các loại vật liệu xây dựng (VLXD) khác phải có giải pháp hiện đại, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hệ thống phát điện nhiệt dư của Công ty CP sản xuất xi măng Xuân Thành. Ảnh: Ximangxuanthanh
Hệ thống phát điện nhiệt dư của Công ty CP sản xuất xi măng Xuân Thành. Ảnh: Ximangxuanthanh

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tại quận Bắc Từ Liêm: Lan tỏa nét đẹp văn hóa

Việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP” 10 năm qua đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Nhiều địa phương, đơn vị đã có mô hình hay, cách làm sáng tạo với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội trong 10 năm qua.
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội trong 10 năm qua.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022: Băn khoăn khi thêm môn thi đấu mới

Bộ VHTT&DL chính thức phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Cụ thể, Đại hội sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh và một số tỉnh, TP lân cận vào trung tuần tháng 12/2022.

Đẩy gậy được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Bùi Lượng
Đẩy gậy được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Bùi Lượng

Để tự chủ đại học bứt phá

Ngày 4/8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tự chủ đại học (TCĐH) năm 2022 với sự tham dự của hơn 900 đại biểu. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nam Du
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nam Du

Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu

Nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, Hà Nội đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng cường kết nối giao thương với các tỉnh, TP trên cả nước.

Khaithác dầu tại Ả Rập Saudi. Ảnh: Arabnews.com
Khai thác dầu tại Ả Rập Saudi. Ảnh: Arabnews.com

PEC+ “phớt lờ” lời kêu gọi của Washington

Nhóm OPEC+ vừa quyết định chỉ tăng 100.000 thùng dầu/ ngày, tương đương 0,1% nhu cầu toàn cầu, bất chấp việc Mỹ nhiều lần kêu gọi liên minh tăng mạnh sản lượng.

Khaithác dầu tại Ả Rập Saudi. Ảnh: Arabnews.com
Khai thác dầu tại Ả Rập Saudi. Ảnh: Arabnews.com
 

Kính mời bạn đọc mua Báo in Kinh tế & Đô thị để cập nhật những tin tức mới nhất tại địa chỉ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3776.0444 - Mobile: 0915.265.309

Email: toasoanktdt@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 164 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Mobile: 0918.658.465 - Email: ktdtphianam@gmail.com

Tại Miền Trung - Tây Nguyên:

Địa chỉ: Số 37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.357.3339 - Email: baoktdt.mttn@gmail.com

Tại tỉnh Nghệ An:

Địa chỉ: Số Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 088. 874.7477 - Email: ktdtnghean@gmail.com

Tại TP Hải Phòng:

Điện thoại: 0982.166.274 - Email: 33thanhquan@gmail.com

Tại TP Cần Thơ:

Điện thoại: 0979.787.678 - Email: honglinhtp@gmail.com