Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 29/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc hội thông qua 4 Nghị quyết quan trọng cho giai đoạn 2021 - 2025: Khắc phục đầu tư công dàn trải, thúc đẩy an sinh xã hội; Tăng cường độ, mật độ kiểm tra, giám sát để duy trì 15 ngày giãn cách… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 29/7/2021.

 Trang nhất số báo 174 - Báo in Kinh tế&Đô thị ra ngày 29/7/2021
Quốc hội thông qua 4 Nghị quyết quan trọng cho giai đoạn 2021 - 2025: Khắc phục đầu tư công dàn trải, thúc đẩy an sinh xã hội
Ngày 28/7, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng cho giai đoạn 2021 - 2025 về kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, việc Quốc hội quyết định sớm các kế hoạch 5 năm nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để các cơ quan, các ngành, các cấp, các địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện.
 
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: TTXVN
Tăng cường độ, mật độ kiểm tra, giám sát để duy trì 15 ngày giãn cách
Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP tại cuộc họp ngày 27/7/2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng. Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, quận, huyện, thị xã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP.

 Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị số 17 tại địa bàn nguy cơ cao
Sáng 28/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 TP chủ trì họp trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy ngày 27/7/2021. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và các Phó Chủ tịch UBND TP. 
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Thọ
Doanh nghiệp chia sẻ vượt khó trong đại dịch
Đại dịch Covid-19 đang tác động rất lớn đến cộng đồng DN, đó là thách thức và cơ hội nhưng nhiều DN vẫn loay hoay, tìm hướng đi để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động... Trước những băn khoăn đó, các chuyên gia, nhà quản lý như Shark Phú, lãnh đạo Công ty CP MISA đã đưa ra những kịch bản sẽ phần nào định vị được nội tại của DN để có thể qua đại dịch Covid-19.
MISA nhờ tiên phong áp dụng công nghệ đã phần nào hạn chế được ảnh hưởng của Covid-19. Ảnh: Hoàng Anh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Duy trì nghiêm chế độ trực của các chốt kiểm soát
Chiều 28/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP trên địa bàn quận Ba Đình. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn: Phấn đấu tiếp nhận rác từ giữa tháng 8
Hơn 90% khối lượng công việc tại dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã hoàn thành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian tiếp nhận rác của dự án dự kiến sẽ lùi từ 15 ngày đến 1 tháng so với kế hoạch trước đó.
 Công nhân thi công trên công trường dự án nhà máy.
Tuyến đường Vành đai 4: Thời điểm chín muồi để triển khai
Tuyến đường Vành đai 4 được quy hoạch với những mục tiêu chiến lược, lâu dài nhằm phục vụ kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô, giảm tải áp lực cho tuyến đường Vành đai 3, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ... Ngày 28/7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã quyết định đưa dự án vào kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.
 Hướng tuyến đường Vành đai 4 theo quy hoạch.
Giá văn phòng thuê tiếp tục giảm

Số liệu thống kê từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giá thuê văn phòng bình quân trong quý I/2021 giảm khoảng 5% so với quý IV/2020. Tại Hà Nội giá cho thuê văn phòng hạng B khoảng 250.000 - 350.000 đồng/m2/tháng; hạng A từ 350.000 - 750.000/m2/tháng. TP Hồ Chí Minh giá cho thuê văn phòng hạng B 350.000 - 550.000 đồng/m2/tháng; hạng A 550.000 - 950.000 đồng/m2/tháng... Nhưng từ quý II/2021, đặc biệt là từ tháng 5 đến nay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng, thị trường văn phòng cho thuê tiếp tục ghi nhận có sự giảm sâu hơn về giá thuê.
 Một tòa nhà trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội treo biển cho thuê văn phòng. Ảnh: Công Hùng
Thu gom, xử lý rác thải khu dân cư cách ly: Tuân thủ quy trình nghiêm ngặt
Nhận thức rõ được tầm quan trọng cũng như các mối nguy cơ hiện hữu, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu dân cư đang thực hiện cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP Hà Nội được đặc biệt quan tâm thực hiện.
Công nhân môi trường Hà Nội thu gom rác thải tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Hùng
Áp chế tài trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội: Hà Nội vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ
Trong những ngày qua, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra khỏi nhà không vì mục đích thiết yếu… Các trường hợp vi phạm đã bị cơ quan chức năng Hà Nội xử phạt từ hành chính đến xử lý hình sự.
Công an xã Mê Linh, huyện Mê Linh kiểm tra xử phạt những trường hợp ra ngoài không đúng mục đích. Ảnh: Công Hùng
Phong tặng danh hiệu nghệ sỹ lần thứ 10: Tăng lượng nhưng chớ giảm chất!
Năm nay, quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT có nhiều điểm mới, thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ. Bên cạnh các ý kiến ủng hộ, nhiều nghệ sĩ vẫn còn tâm tư, mong muốn việc xét tặng danh hiệu cần đúng người, công minh và cũng đừng để tình trạng xếp hàng đến lượt nhận danh hiệu.
 Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ IX năm 2019. Ảnh: Quang Vinh.
Hà Nội cơ bản hoàn thành tuyển sinh đầu cấp, kết thúc nhiệm vụ năm học
Ngày 28/7, ngày cuối cùng thực hiện tuyển sinh đầu cấp tại HàNội, các trường học hầu như đã hoàn thành xong nhiệm vụ tuyển sinh.Việc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 cũng được nhiều trường chủ động triển khai với mục tiêu kếtthúc nhiệm vụ năm học cũ để chuẩn bị cho năm học mới.
 Phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 6 cho con vào trường THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh ngày 12/7 vừa qua. Ảnh: Phạm Hùng
Bảo đảm nguồn cung nông sản cho miền Nam
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguồn cung nông sản, thực phẩm cho các tỉnh, TP phía Nam thời gian qua vẫn được duy trì ổn định. Dù vậy, Bộ NN&PTNT khuyến nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ một số khó khăn.
 Nhiều mặt hàng nông sản Việt có giá bán khuyến mãi bày bán tại siêu thị ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương
Những cánh đồng không thuốc bảo vệ thực vật
Những năm qua, nhờ nỗ lực trong thay đổi phương thức canh tác, bảo vệ hệ sinh thái, tạo ra sản phẩm an toàn, tại nhiều huyện trên địa bàn Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều vùng sản xuất an toàn, nói không với thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).
 Cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) lắp đặt thùng gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng
Lối thoát nào cho startup thời Covid-19?
Nền kinh tế Việt Nam đang đối diện những thách thức lớn từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4. Giới khởi nghiệp cũng chứng kiến những biến động trái chiều, bên cạnh hàng loạt startup thất bại là những startup thành công cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Vậy đâu là lối đi dẫn đến thành công cho startup trong bối cảnh dịch Covid-19?
 Cofounder và CEO của Got It Trần Hùng
Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh giảm sau khi dỡ bỏ hạn chế
Số ca nhiễm Covid-19 theo ngày tại Anh hiện đang giảm với tốc độ nhanh chóng, khác hẳn so với thời điểm tăng vọt đầu mùa Hè năm nay.
 Khẩu trang sẽ không còn là thứ bắt buộc phải có đối với người dân Anh. Ảnh: Reuters