Tin tức tổng hợp trên báo in Kinh tế & Đô thị số 290 ngày 14/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khơi dòng vốn cho doanh nghiệp; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 290 ra ngày 14/12/2022.

Trang nhất số báo 290 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/12/2022.
Trang nhất số báo 290 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/12/2022.

Khơi dòng vốn cho doanh nghiệp

Những ngày qua, câu chuyện về vốn tín dụng để “cứu” thanh khoản cho nền kinh tế đang rất được quan tâm. Vì thế, một cơ chế điều hành linh hoạt là điều các DN luôn mong muốn.

Lắp ráp sản phẩm tại Công ty CP xe đạp Thống Nhất Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Lắp ráp sản phẩm tại Công ty CP xe đạp Thống Nhất Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Sáng 13/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Ứng Hòa và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho hai ông Đàm Văn Huân và Phạm Anh Tuấn tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho hai ông Đàm Văn Huân và Phạm Anh Tuấn tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi): Phải đảm bảo hiệu quả thực chất

Ngày 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 18. Trong đó, xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), có ý kiến đề nghị kéo dài thời gian đến hết ngày 15/3/2023, do thời điểm lấy ý kiến trùng vào dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

Sáng 13/12, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn Thanh niên quận Đống Đa phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt, tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022).

Quang cảnh buổi gặp mặt, giao lưu, tọa đàm.
Quang cảnh buổi gặp mặt, giao lưu, tọa đàm.

Vi phạm An toàn thực phẩm: Nóng dịp Tết

Gần Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, nhiều đối tượng buôn lậu tung ra thị trường thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để trục lợi.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ thực phẩm bẩn tại 83 đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Hoài Nam
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ thực phẩm bẩn tại 83 đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Hoài Nam

Ngân hàng “nóng ruột” với nợ xấu

Thị trường bất động sản và trái phiếu DN diễn biến thiếu tích cực, nợ xấu không xử lý được là những nhân tố ẩn chứa rủi ro khi đánh giá tương lai ngành ngân hàng tháng cuối năm.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank. Ảnh: Hải Linh
Khách hàng giao dịch tại VietinBank. Ảnh: Hải Linh

Xe buýt - những "xa phu" thầm lặng và kiên trì - Bài 2: Những thách thức của thời đại 4.0 

Xe buýt Hà Nội đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh gắt gao của các loại hình vận tải công cộng có ứng dụng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, những tiện ích 4.0 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức hấp dẫn người dân ngay cả với một loại hình vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) giá rẻ như xe buýt.

Hành khách tại trạm chung chuyển xe buýt Long Biên. Ảnh THanh Hải
Hành khách tại trạm chung chuyển xe buýt Long Biên. Ảnh: Thanh Hải

Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư, ô phố trong đô thị Hà Nội: Khó nhưng cấp thiết

Song song với đầu tư phát triển các khu vực đô thị mới, việc cải tạo đô thị, đặc biệt là cải tạo những khu dân cư cũ, ô phố là nhu cầu tất yếu đang được TP Hà Nội quan tâm. Tuy nhiên trên thực tế, công tác này còn nhiều thách thức và tồn tại, hạn chế trong khi dân số cơ học ngày càng tăng, gây sức ép lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội vốn đã thiếu của các ô phố, khu dân cư.

Đường Lê Trọng Tấn khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: Thanh Hải
Đường Lê Trọng Tấn khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: Thanh Hải

Karate Hà Nội tìm hướng phát triển lâu dài

Sau thành công tại SEA Games 31 cùng đoàn thể thao Việt Nam, Karate Hà Nội bước vào chinh phục tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Giành 4 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ, Karate Hà Nội xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn, tạo bàn đạp cho những mục tiêu xa hơn.

Karate Hà Nội định hướng phát triển lâu dài sau Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Bùi Luợng
Karate Hà Nội định hướng phát triển lâu dài sau Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Bùi Luợng

Đại học Quốc gia Hà Nội : Sinh viên được chuyển ngành học sau năm nhất

Quy chế về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa ban hành có nhiều điểm mới, trong đó có việc cho phép sinh viên chuyển ngành học sau khi hoàn thành năm nhất.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam

Trường học tổ chức Noel 2022 gắn với các chủ đề học tập

Dịp Noel thường trùng đợt ôn tập hoặc thi học kỳ 1. Mặc dù vậy, nhiều trường học tại Hà Nội vẫn dành khoảng thời gian quý báu để tổ chức những hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh.

Học sinh các nhà trường rất háo hức với Lễ Noel. Ảnh: FB AS
Học sinh các nhà trường rất háo hức với Lễ Noel. Ảnh: FB AS

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp Tết 
Thời điểm này, ngành nông nghiệp Hà Nội đang đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, tăng cường kết nối lưu thông giữa Thủ đô và các tỉnh, TP nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Một cơ sở chăn nuôi gà sinh học ở huyện Ba Vì. Ảnh: Song Thao
Một cơ sở chăn nuôi gà sinh học ở huyện Ba Vì. Ảnh: Song Thao

Thêm một điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Hoài Đức
Sáng 13/12, UBND huyện Hoài Đức đã khai trương điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP thứ ba tại Công ty CP Thực phẩm Minh Dương, Cụm công nghiệp Di Trạch xã Di Trạch. Trước đó huyện Hoài Đức đã có 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại xã An Khánh và Cát Quế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận giới thiệu sản phẩm với lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận giới thiệu sản phẩm với lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội.

Mỹ công bố cột mốc khoa học mới về năng lượng nhiệt hạch

Ngày 13/12, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ họp báo công bố "bước đột phá lớn" của các nhà khoa học nước này trong phản ứng tổng hợp hạt nhân - quá trình được kỳ vọng có thể cung cấp năng lượng sạch vô hạn, giúp chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Hệ thống tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ảnh: Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore cung cấp
Hệ thống tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ảnh: Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore cung cấp