Tin tức tổng hợp trên báo in số 206 ngày 7/9/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - G7 áp "giá trần" với dầu mỏ Nga: Bài toán khó cho OPEC+; Rộn ràng ngày khai trường; Đồ chơi Trung thu: Hàng nội lên ngôi… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 206 ra ngày 7/9/2022.

Bộ Y tế đề xuất trả lại 800 tỷ đồng đầu tư công: Nhu cầu lớn nhưng vướng cơ chế

Trong phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét mức vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết 43), Bộ Y tế xin trả lại hơn 800 tỷ đồng đồng vốn đầu tư công trong tổng số 14.000 tỷ được giao do chưa sử dụng hết. Trước sự việc này, nhiều ý kiến không đồng tình cho rằng, điều này là chưa hợp lý khi ngành y còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cần được đầu tư, đồng thời đề nghị Bộ Y tế phải tiêu hợp lý.

Số tiền đầu tư công Bộ Y tế trả lại có thể đầu tư cho các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội. Ảnh minh họa
Số tiền đầu tư công Bộ Y tế trả lại có thể đầu tư cho các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội. Ảnh minh họa

Hà Nội mong muốn tăng hợp tác đầu tư với Kazakhstan, Hàn Quốc

Ngày 6/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov tới chào xã giao và bàn thảo các vấn đề hợp tác cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh Wan. Ảnh: Tú Anh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh Wan. Ảnh: Tú Anh

Xử lý nước thải: Rà soát thực trạng để có giải pháp hiệu quả

Sáng 6/9, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chủ trì đã làm việc với lãnh đạo các sở TN&MT, Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) và nông nghiệp TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải (XLNT) trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận giám sát.
Phó Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận giám sát.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8: Tiếp tục 4 ổn định, 1 kiên quyết trong điều hành

Ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Chính phủ đã tập trung thảo luận về: Tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn ngân sách, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2022, tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang

Du lịch nội địa sôi động, khách ngoại thưa vắng

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL), trong những ngày nghỉ lễ vừa qua (từ ngày 1 -4/9), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu khách du lịch. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 60 - 65%. Trong khi du lịch nội địa được cho là “bùng nổ” thì khách quốc tế đến Việt Nam lại khá ít.

Du khách tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế. Ảnh: Lê Chung
Du khách tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế. Ảnh: Lê Chung

Nóng cuộc đua lãi suất huy động

Cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bước sang tháng 9/2022, xu hướng điều chỉnh tăng biểu lãi suất tiết kiệm tiếp tục diễn ra sôi động, có ngân hàng đã mạnh tay nâng cao biên độ điều chỉnh so với tháng 8.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Khách hàng giao dịch tại VietinBank chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Nâng cấp tài khoản ETC thành ví điện tử: Kỳ vọng mang lại hiệu quả tích cực

Tài khoản thu phí không dừng (ETC) sắp tới sẽ được nâng cấp thành ví điện tử. Cách làm này kỳ vọng chấm dứt được những hạn chế, bất cập của tài khoản ETC nói riêng và của thu phí không dừng nói chung.

Trạm thu phí không dừng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Nhật Tân
Trạm thu phí không dừng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Nhật Tân

Cước vận tải giảm chậm

Giá xăng dầu đã giảm đến 20% sau nhiều lần điều chỉnh, cước vận tải bắt đầu hạ nhiệt theo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ chế điều chỉnh theo giá nhiên liệu của cước vận tải chưa linh hoạt, chưa phù hợp với biến động thực tế.

Cước vận tải giảm do giá xăng, dầu liên tục giảm nhiệt. Ảnh: Thắng Hữu
Cước vận tải giảm do giá xăng, dầu liên tục giảm nhiệt. Ảnh: Thắng Hữu

Đề xuất sửa đổi nhiều vấn đề liên quan đến đấu giá, quả lý đất đai

Sáng 6/9, tại Đà Nẵng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phía Nam cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Nhiều vấn đề liên quan đến đấu giá, quản lý đất đai cần được sửa đổi. Ảnh: Hải Linh
Nhiều vấn đề liên quan đến đấu giá, quản lý đất đai cần được sửa đổi. Ảnh: Hải Linh

Hút nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch

Sau hơn 10 năm triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ-TTg (gọi tắt là Quy hoạch chung 1259), bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều định hướng lớn triển khai còn quá chậm. Các đô thị vệ tinh chưa có nhiều chuyển biến, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch chưa đáp ứng tốc độ phát triển… Nguyên nhân chính là do chưa có các chính sách mạnh mẽ để thu hút các nguồn lực tham gia phát triển.

Đại lộ Thăng Long kết nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh. Ảnh: Hữu Thắng
Đại lộ Thăng Long kết nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh. Ảnh: Hữu Thắng

Huyện Sóc Sơn quyết liệt ngăn chặn tệ nạn mại dâm

Thực hiện kế hoạch số 32/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh vụ. Qua đó, huyện đã ngăn chặn kịp thời các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Đua thuyền Việt Nam tìm kiếm thêm nguồn tài năng từ các giải trẻ

Dù đã có những thành tích trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu lục tại tấm HCV tại SEA Games 31 hay đấu trường Asiad 18, đua thuyền Việt Nam vẫn cần những chiến lược lâu dài để duy trì và phát triển thành tích.

Đua thuyền rowing và canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Quân
Đua thuyền rowing và canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Quân

Trung thu yêu thương cho bệnh nhi

Nhằm động viên, khích lệ và sẻ chia với các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, tại Bệnh viện E đã diễn ra chương trình tình nguyện “Trung thu yêu thương” đưa Tết Trung thu đến sớm với các bệnh nhân nhi đang điều trị tại đây. Đây là món quà rất ý nghĩa do Đoàn Thanh niên - Hội LHPN - Hội Chữ thập đỏ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm cùng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone dành tặng các bệnh nhân nhi đang điều trị tại khoa Ung bướu, khoa Tim, Bệnh viện E.

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Chữ thập đỏ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm tặng quà Trung Thu cho bệnh nhi. Ảnh: Hoàng Ngân
Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Chữ thập đỏ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm tặng quà Trung Thu cho bệnh nhi. Ảnh: Hoàng Ngân

Vẫn khó truy xuất nguồn gốc nông sản

Việc phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với nông sản trên địa bàn Hà Nội vẫn tồn tại không ít khó khăn, đòi hỏi nỗ lực của các DN, hợp tác xã (HTX) cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các sở, ngành, địa phương.

Người tiêu dùng quét mã tem rõ nguồn gốc, xuất sứ tại siêu thị. Ảnh: Tuấn Anh
Người tiêu dùng quét mã tem rõ nguồn gốc, xuất sứ tại siêu thị. Ảnh: Tuấn Anh

Nhân rộng chuỗi gạo chất lượng Khu Cháy

Dù mới đi vào hoạt động được 2 năm, song chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng Khu Cháy (huyện Ứng Hòa) đã chứng tỏ hiệu quả của việc phát triển lúa, gạo hàng hóa theo hướng bền vững.

Vùng lúa hàng hóa thuộc chuỗi liên kết gạo chất lượng Khu Cháy (huyện Ứng Hòa).
Vùng lúa hàng hóa thuộc chuỗi liên kết gạo chất lượng Khu Cháy (huyện Ứng Hòa).

Nhiều điều đặc biệt trong "cuộc đổi ngôi" Thủ tướng Anh

Hôm qua 6/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II, trao lại quyền lãnh đạo cho bà Liz Truss - người đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền hôm 5/9.

Tân lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền LizTruss. Ảnh: Reuters
Tân lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền LizTruss. Ảnh: Reuters