Tin tức tổng hợp trên báo in số 214 ngày 16/9/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Xã hội hóa y tế: Đòi hỏi sớm xóa bỏ sự mập mờ; Du lịch Việt loay hoay giải bài toán nhân lực… là những tin tức hấp dẫn nhất trên số 214 ra ngày 16/9/2022.

Trang nhất số báo 214 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 16/9/2022 .
Trang nhất số báo 214 - Báo in Kinh tế và Đô thị phát hành ngày 16/9/2022 .

Xã hội hóa y tế: Đòi hỏi sớm xóa bỏ sự mập mờ 

Tại Hội nghị đại biểu (ĐB) Quốc hội hoạt động chuyên trách, góp ý vào dự thảo Luật Khám chữa bệnh (KCB) (sửa đổi), nhiều ĐB cho rằng cần xóa bỏ sự mập mờ trong xã hội hóa y tế tạo sự minh bạch, tránh công - tư lẫn lộn để rồi có thể dẫn đến tiêu cực khiến người bệnh thiệt thòi và bác sĩ vướng vòng lao lý.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nếu không đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sẽ tụt hậu

Ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, DN. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu UBND TP Hà Nội có Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Quan tâm phát huy các thế mạnh để đưa Thạch Thất phát triển

Sáng 15/9, Thường trực Thành ủy làm việc với BTV Huyện ủy Thạch Thất về kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2021, 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW đã lan tỏa những hiệu ứng tích cực

Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vòng chung khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội thi có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tín hiệu tốt cho ngân hàng Việt

Một loạt ngân hàng Việt Nam vừa được Tổ chức xếp hạng Moody's Investors Service (Moody’s) nâng hạng tín nhiệm. Danh sách này được công bố ngay sau khi Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ Ba3 lên Ba2. Triển vọng xếp hạng được thay đổi từ “Tích cực” sang “Ổn định”.

Khách hàng giao dịch tại hội sở Vietcombank, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Khách hàng giao dịch tại hội sở Vietcombank, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Sát cánh, đồng hành cùng ngành thuế

Các DN đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, dịch bệnh để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, làm cơ sở để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nộp ngân sách hàng năm... Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Minh Hải và Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trao Bằng khen của UBNDTP cho các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu. Ảnh: Nha Trang
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải và Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu. Ảnh: Nha Trang

Du lịch Việt loay hoay giải bài toán nhân lực

Sau thời gian chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, ngành du lịch bước vào giai đoạn phục hồi, nhưng đang phải đối mặt với thách thức thiếu hụt, không đảm bảo về chất lượng nguồn nhân lực.

Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho khách nước ngoài về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thanh Hải
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho khách nước ngoài về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thanh Hải

Sớm gỡ vướng cho 3 dự án PPP giao thông 

3 dự án: Đường nối Lê Trọng Tấn - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân), đường nối Nguyễn Xiển - Xa La (huyện Thanh Trì), đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ đều được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đang gặp vướng mắc.

Khu vực nút giao với đường 70 vẫn còn hơn 100 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Ngọc Hải
Khu vực nút giao với đường 70 vẫn còn hơn 100 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Ngọc Hải

Khi xe đạp đua với "tử thần”

Tình trạng đoàn người sử dụng xe đạp dàn hàng di chuyển trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp - sân bay Nội Bài đang gây nhiều bức xúc cho người tham gia giao thông qua tuyến đường này. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có chế tài mạnh hơn để giải quyết triệt để tình trạng trên.

Đoàn người nối đuôi nhau đạp xe vào làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Khánh
Đoàn người nối đuôi nhau đạp xe vào làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Khánh

Chấm dứt, dừng thực hiện nhiều dự án chậm triển khai 

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn TP.

Mê Linh là huyện có nhiều dự án khu đô thị chậm triển khai. Ảnh: Hữu Thắng
Mê Linh là huyện có nhiều dự án khu đô thị chậm triển khai. Ảnh: Hữu Thắng

Thị trường sơn: Kỳ vọng bứt phá dịp cuối năm

Mùa xây dựng đang vào cao điểm cuối năm, tại các đại lý trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều chủ cửa hàng phần nào bớt đi nỗi lo khi dần có nhiều khách hàng đến mua. Nhiều chủ cửa hàng cho biết, lượng khách đã tăng gấp đôi, gấp ba so với những tháng trước do nhu cầu hoàn thiện công trình tăng cao.

Thị trường sơn trong nước đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Ảnh: Thành Luân
Thị trường sơn trong nước đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Ảnh: Thành Luân

Huyện Đan Phượng xây dựng trường chuẩn quốc gia: Ưu tiên nguồn lực đầu tư

Với 53/54 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, huyện Đan Phượng là một trong những địa phương dẫn đầu toàn TP Hà Nội về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Huyện Đan Phượng phấn đấu đưa trường Mầm non Tân Hội B đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2022. Ảnh: Phạm Hùng
Huyện Đan Phượng phấn đấu đưa trường Mầm non Tân Hội B đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2022. Ảnh: Phạm Hùng

6 VĐV Việt Nam nghi dương tính với doping tại SEA Games 31: Thiếu chuyên nghiệp?

6 vận động viên (VĐV) của Đoàn thể thao Việt Nam liên quan đến doping (chất cấm) tại Đaị hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), trong đó có các VĐV điền kinh giành huy chương gây xôn xao dư luận.

Điền kinh Việt Nam đứng trước nghi vấn có VĐV liên quan đến doping tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú
Điền kinh Việt Nam đứng trước nghi vấn có VĐV liên quan đến doping tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú

Việt Nam có Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao tập trung đầu tiên

Trong dòng chảy cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thành tựu công nghệ trong lĩnh vực y tế nói chung và chẩn đoán hình ảnh nói riêng là bước tiến quan trọng, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho người bệnh. Bước đột phá mới này được đánh dấu bởi sự ra đời của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC - ứng dụng công nghệ cao, tập trung đầu tiên tại
Việt Nam.

Toàn cảnh phòng đọc phim tập trung của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC. Ảnh: Phương Thu
Toàn cảnh phòng đọc phim tập trung của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC. Ảnh: Phương Thu

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: Nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã

Nhận thức rõ vai trò của đa dạng sinh học đối với bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) cũng như kéo giảm số vụ vi phạm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép.

Lực lượng Kiểm lâm HàNội phối hợp với các đơn vịtáithả động vật hoang dã về môitrường tự nhiên. Ảnh: ÁnhNgọc
Lực lượng Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với các đơn vị tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Ảnh: Ánh Ngọc

Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt

Ngày 14/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số cho DN Việt Nam giữa Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Lễ ký kết giữa Cục Pháttriển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vàTập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệtNam (VNPT). Ảnh: QuỳnhHương
Lễ ký kết giữa Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Ảnh: Quỳnh Hương

Lạm phát đè nặng người dân Trung Quốc?

Theo khảo sát của Oliver Wyman, người dân Trung Quốc nói rằng họ cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng bị áp lực do giá cả tăng cao dù mức lạm phát của nước này đang ở mức thấp hơn nhiều so với Mỹ và một số nước khác.

CPI củaTrung Quốc được dự báo sẽ giảm nhẹ trong tháng 8 với mức tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh:GlobalTimes
CPI của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm nhẹ trong tháng 8 với mức tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: GlobalTimes