Tin tức tổng hợp trên báo in số 247 ngày 25/10/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Loạn giá thuốc, lỗi tại ai?; Cơ chế đang "trói buộc" bệnh viện công; Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế, du lịch với UAE... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 247 ra ngày 25/10/2022.

Trang nhất số báo 247 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 25/10/2022.
Trang nhất số báo 247 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 25/10/2022.

Loạn giá thuốc, lỗi tại ai?

Hiện nay, tình trạng giá thuốc mỗi nơi một kiểu khiến nhiều người mua không khỏi băn khoăn khi lạc vào “mê cung” giá thuốc. Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, người mua miễn mặc cả, trả giá. Vì vậy, người bệnh chỉ biết trông chờ vào sự quản lý, giám sát chặt chẽ giá thuốc từ cơ quan chức năng.

Người bệnh mua thuốc tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Ảnh: Phạm Hùng
Người bệnh mua thuốc tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Ảnh: Phạm Hùng

Cơ chế đang "trói buộc" bệnh viện công

Sáng 24/10, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thảo luận về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Trong đó, vấn đề tự chủ bệnh viện được các đại biểu quan tâm đề cập.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Cần có chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với nhiều ý kiến đại Quốc hội rằng tiền ảo ở Việt Nam chưa được công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch, nên cần nghiên cứu có chế tài để phòng, chống rửa tiền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (đoàn Cần Thơ) phát biểu ý kiến tại tổ. Ảnh: Ngọc Thành
Thủ tướng Phạm Minh Chính (đoàn Cần Thơ) phát biểu ý kiến tại tổ. Ảnh: Ngọc Thành

Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế, du lịch với UAE

Rời Hy Lạp, Đoàn công tác TP Hà Nội tiếp tục có chuyến thăm và làm việc tại TP Dubai (UAE). Tại đây, đoàn đã có cuộc hội kiến với đại diện lãnh đạo Chính quyền, Hội đồng TP Dubai và Cơ quan phát triển kinh tế và du lịch Dubai.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với đại diện chính quyền TP Dubai.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với đại diện chính quyền TP Dubai.

Phát triển hệ thống cửa hàng OCOP: Cầu nối đưa hàng Việt đến người tiêu dùng Thủ đô

Thời gian qua Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các quận, huyện liên tục khai trương hệ thống cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt. Đồng thời hoạt động này đã tạo cầu nối đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng Thủ đô.

Người tiêu dùng mua sản phẩm tại Điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Thanh Oai. Ảnh: Hoài Nam
Người tiêu dùng mua sản phẩm tại Điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Thanh Oai. Ảnh: Hoài Nam

VN-Index rớt mốc 1.000 điểm, HOSE “bốc hơi” hơn 134.000 tỷ đồng

Hàng loạt cổ phiếu tiếp tục bị bán ra trong phiên đầu tuần (ngày 24/10). VN-Index chính thức có phiên đóng cửa dưới ngưỡng 1.000 điểm. HoSE ghi nhận 45 mã còn xanh và 430 mã đỏ, trong đó 148 mã giảm sàn - nhiều nhất kể từ phiên ngày 13/5/2022...

Sôi động thị trường vé máy bay Tết 

Còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng thị trường vé máy bay Tết đã và đang được các hãng hàng không “hâm nóng” từng ngày. 

Khách hàng làm thủ tục nhận vé tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng
Khách hàng làm thủ tục nhận vé tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng

Sóc Sơn xử lý nghiêm công trình trái phép không rõ chủ sở hữu

Thời gian qua, trên địa bàn xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) xuất hiện một số trường hợp xây dựng công trình trái phép không rõ chủ sở hữu. Địa phương muốn xử lý nhưng không có địa chỉ, không có số điện thoại của chủ thể để liên hệ làm việc.

Bờ tường bao bằng gạch xây dựng trái phép không rõ chủ sở hữu tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Ảnh Lâm Nguyễn
Bờ tường bao bằng gạch xây dựng trái phép không rõ chủ sở hữu tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Ảnh Lâm Nguyễn

Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet bước vào vòng hai

Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet năm 2022 đã kết thúc vòng thi thứ nhất vào ngày 23/10. Vòng thi thứ hai bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 24/10 và kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 6/11/2022.

Các em học sinh Hà Nội tham gia cuộc thi. Ảnh: Phạm Hùng
Các em học sinh Hà Nội tham gia cuộc thi. Ảnh: Phạm Hùng

Ngân hàng tăng lãi suất: Có dẹp được nạn đầu cơ nhà đất?

Dự nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) đến thời điểm này là 2,36 triệu tỷ đồng, tăng thêm 14,07% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng lớn là những khoản vay dành cho hoạt động kinh doanh BĐS, vô hình chung trong suốt quãng thời gian qua, hệ thống tín dụng, ngân hàng đã trở thành công cụ “trợ lực” cho hoạt động đầu cơ nhà đất.

Tăng lãi suất cho vay sẽ hạn chế được tình trạng đầu cơ đất đai. Ảnh: Doãn Thành
Tăng lãi suất cho vay sẽ hạn chế được tình trạng đầu cơ đất đai. Ảnh: Doãn Thành

Phú Xuyên đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

Phú Xuyên là vùng đất trăm nghề với 154/154 làng, cụm dân cư có nghề, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời. Đến nay, toàn huyện Phú Xuyên đã có 43 làng nghề được TP công nhận. Sản phẩm của các làng nghề luôn thích ứng với thị trường, nhanh nhạy trước thời cuộc, đa dạng mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh (bên trái) tham quan các cơ sở làng nghề giầy da xã Phú Yên. Ảnh: Nguyễn Trường
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh (bên trái) tham quan các cơ sở làng nghề giầy da xã Phú Yên. Ảnh: Nguyễn Trường

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI): Góp phần quảng bá văn hóa Thủ đô

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2022 diễn ra từ ngày 8 - 12/11 được tổ chức nhằm quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách; giới thiệu thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, TP đang phát triển và được UNESCO bình chọn là Thành phố sáng tạo.

Các nhà làm phim nước ngoài tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V. Ảnh: Quang Huy
Các nhà làm phim nước ngoài tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V. Ảnh: Quang Huy

Làm việc thiện xuất phát từ tâm

Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong công tác an sinh xã hội là những gì chúng tôi cảm nhận được về Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và cũng là doanh nhân Phạm Mạnh Linh - Giám đốc Công ty Thăng Long BEMC. Với anh Linh, làm từ thiện xuất phát từ sự đam mê, đồng cảm và muốn sẻ chia để cùng nhau lan tỏa hạnh phúc.

Anh Phạm Mạnh Linh tham gia cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân tạiUBNDphường LángHạ.
Anh Phạm Mạnh Linh tham gia cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân tại UBND phường Láng Hạ.

Hà Nội đưa nông thôn tiến gần thành thị: Bài 2: Tiếp sức cho ngoại thành

Trong bối cảnh đầy rẫy những khó khăn sau hợp nhất, Thành ủy Hà Nội đã có nhiều giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, điển hình là Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016, kêu gọi các quận nội thành “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới”. Sau 5 năm (2016 - 2020), nhiều công trình hạ tầng tại những địa bàn khó khăn của Hà Nội đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của các quận.

Miền quê huyện Phúc Thọ đổi thay từng ngày nhờ nguồn lực hỗ trợ của các quận nội thành.
Miền quê huyện Phúc Thọ đổi thay từng ngày nhờ nguồn lực hỗ trợ của các quận nội thành.

“Bóng ma” lạm phát tiếp tục đe dọa kinh tế châu Âu

Các nước châu Âu đang đối mặt nguy cơ suy thoái nghiêm trọng khi lạm phát tiếp tục lập mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ, trong khi đó cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trở nên trầm trọng ngay trước khi bước vào mùa Đông.

Xe ô tô xếp hàng chờ đổ nhiên liệu tại mộttrạm xăng gầnThủ đô Paris, Pháp ngày 18/8/2022. Ảnh: Xinhua
Xe ô tô xếp hàng chờ đổ nhiên liệu tại một trạm xăng gần Thủ đô Paris, Pháp ngày 18/8/2022. Ảnh: Xinhua