Tin tức tổng hợp trên báo in số 285 ngày 8/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng trưởng GRDP năm 2022 ước đạt 8,89%; Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI: Thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng cho năm 2023... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 285 ra ngày 8/12/2022.

Trang nhất số báo 285 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 8/12/2022.
Trang nhất số báo 285 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 8/12/2022.

Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI chính thức khai mạc. Tới dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thuý Ngần; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong...

cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tập trung vào 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh năm 2022, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, TP đã kiểm soát tốt được dịch bệnh Covid-19, kinh tế phục hồi phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hải Linh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hải Linh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Hoạt động HĐND TP Hà Nội ngày càng sát cơ sở

Sáng 7/12, phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND TP Hà Nội ngày càng sát thực tiễn, sát dân, sát cơ sở. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Tăng trưởng GRDP năm 2022 ước đạt 8,89%

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng 7/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Tháo gỡ khó khăn về tiền tệ, bất động sản

Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, các đại biểu (ĐB) HĐND TP đã thảo luận tại tổ về những nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu thảo luận tại tổ chiều 7/12. Ảnh: Thanh Hải
Các đại biểu thảo luận tại tổ chiều 7/12. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng:  Kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”

Chiều 7/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến đối với 5 báo cáo và 1 chương trình công tác. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Hải
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Hải

Siết chặt kiểm soát thị trường cuối năm

Thời điểm này, tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước đang sôi động không khí mua sắm hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Để bình ổn thị trường, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm soát và điều tiết giá cả hàng hóa thiết yếu.

Người dân chọn mua hàng tại Hội chợ hàng Việt trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân chọn mua hàng tại Hội chợ hàng Việt trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Đảm bảo cấu trúc cân bằng của không gian đô thị

Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được công bố nhưng vấn đề quản lý sau quy hoạch để giữ sắc xanh trong bức tranh tổng thể vẫn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là khi tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến nhiều người e ngại không gian xanh ngày càng bị thu hẹp.

Một góc huyện Sóc Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc huyện Sóc Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 qua huyện Hoài Đức

Ngay sau khi các sở, ngành của TP Hà Nội bàn giao mốc giới thuộc phạm vi cần giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Hoài Đức, các phòng, ban chuyên môn cùng các xã đã triển khai ngay công tác kiểm đếm tài sản, quy chủ từng thửa đất.

Cán bộ xã Song Phương cùng người dân thống nhất phương án kiểm đếm cây trồng tại vùng đất bãi phục vụ công tác GPMB thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Nguyễn Trường
Cán bộ xã Song Phương cùng người dân thống nhất phương án kiểm đếm cây trồng tại vùng đất bãi phục vụ công tác GPMB thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Nguyễn Trường

Khắc phục tình trạng vỉa hè xuống cấp

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương kiểm tra, đánh giá, thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng hỏng hóc, xuống cấp của vỉa hè đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện tham gia giao thông và mỹ quan đô thị.

Vỉa hè xuống cấp, hư hỏng một phần do ý thức của người dân.
Vỉa hè xuống cấp, hư hỏng một phần do ý thức của người dân.

Dự án 2 nhà máy xử lý rác thải chậm trễ nhiều năm: Cam kết sớm vận hành trở lại

Trước tình trạng rác thải cần xử lý trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng lớn, vấn đề về nâng cao năng lực tại các nhà máy được cử tri Thủ đô rất quan tâm. Đặc biệt, cử tri cho rằng những dự án chậm trễ, gây lãng phí, ảnh hưởng đến mục tiêu chung cần phải được xử lý dứt điểm.

Nhà máy xử lý rác thải tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng. Ảnh: Vũ Khoa
Nhà máy xử lý rác thải tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng. Ảnh: Vũ Khoa

Lộn xộn trên phố Đặng Văn Ngữ

Dù lực lượng chức năng phường Trung Tự, quận Đống Đa vẫn thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định trên phố Đặng Văn Ngữ, song, việc tồn tại của một bãi xe không phép đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo trật tự đô thị.

Bãi xe không phép trên vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ đoạn sát với tường rào Khu ngoại giao đoàn Trung Tự. Ảnh: Công Trình
Bãi xe không phép trên vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ đoạn sát với tường rào Khu ngoại giao đoàn Trung Tự. Ảnh: Công Trình

Siết quản lý di sản đối với các cơ sở tôn giáo

Sáng 7/12, Đoàn giám sát của TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Thị Kim Dung làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại quận Cầu Giấy về công tác quản lý di sản đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đoàn đã đến giám sát thực tế di tích Chùa Hà và làm việc tại UBND quận.

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung làm Trưởng đoàn đến giám sát thực tế tại di tích Chùa Hà, quận Cầu Giấy.
Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung làm Trưởng đoàn đến giám sát thực tế tại di tích Chùa Hà, quận Cầu Giấy.

Sự lớn mạnh của xiếc Việt

Trong Liên hoan Xiếc quốc tế 2022, xiếc Việt đã đi đúng hướng khi đề cao sự dũng cảm và chinh phục khán giả bởi tính mạo hiểm của các nghệ sĩ biểu diễn. Đồng thời, việc lồng ghép thêm yếu tố giải trí và hỗ trợ của công nghệ cũng đã góp phần nâng tầm cho các tiết mục.

Các nghệ sĩ xiếc biểu diễn ở phố đi bộ Hồ Gươm phục vụ công chúng. Ảnh: Lại Tấn
Các nghệ sĩ xiếc biểu diễn ở phố đi bộ Hồ Gươm phục vụ công chúng. Ảnh: Lại Tấn

Bữa ăn bán trú trong cơn bão giá

Trong khi giá cả các mặt hàng tăng chóng mặt thì giá bữa ăn bán trú ở các nhà trường tương đối ổn định. Câu hỏi đặt ra là: Trong cơn bão giá, chất và lượng bữa ăn bán trú liệu có đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh?

Giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trong thời gian qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bữa ăn tại các trường học. Ảnh: Phạm Hùng
Giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trong thời gian qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bữa ăn tại các trường học. Ảnh: Phạm Hùng

Để người có uy tín phát huy tốt vai trò

Những năm qua, các chính sách dân tộc dành cho người có uy tín luôn được Hà Nội quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời. Qua đó, góp phần ổn định chính trị - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Thủ đô.

Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh trao tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Trọng Tùng
Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh trao tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Trọng Tùng

VinFast nộp hồ sơ IPO tại Mỹ

Nikkei Asia ngày 7/12 đưa tin, nhà sản xuất xe điện VinFast đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại New York. Nếu thành công, hãng này sẽ trở thành công ty Việt Nam đầu tiên được niêm yết tại Mỹ.

Nhà sản xuất xe điện VinFast đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại New York, Mỹ. Ảnh: Bối Hạ
Nhà sản xuất xe điện VinFast đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại New York, Mỹ. Ảnh: Bối Hạ

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần