Tình báo Mỹ từng “để ý” các thủ phạm khủng bố tại Paris

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 4 trong tổng số những kẻ tấn công Paris (Pháp) vừa qua từng có tên trong bộ “dữ liệu đen” về chống khủng bố do giới chức tình báo Mỹ lưu giữ.

Bên cạnh đó, ít nhất 1 trong số này cũng thuộc một danh sách chọn lọc khác với nội dung chống khủng bố cấp cao hơn, 3 giới chức Mỹ cho biết.
Giới chức Mỹ cho biết danh tính 4 kẻ khủng bố công khai thuộc danh sách TIDE, một cơ sở dữ liệu phân loại cấp cao do Trung tâm Chống khủng bố Mỹ (NCTC), trực thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia, thu thập.

Tuy nhiên, những kẻ tấn công khủng bố Paris chưa chắc là công dân Mỹ. Tên của chúng trước đó được phân loại vào cơ sở dữ liệu này, sau khi châu Âu và Mỹ chia sẻ các thông tin tình báo.

Một văn bản do NCTC năm ngoái công bố cho thấy, TIDE là danh sách bao gồm khoảng 1,1 triệu cá nhân.