Tình hình Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/1, Chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Thái Lan Adul Saengsingkaew đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để thực hiện việc bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thái Lan tuyên bố "đã đến lúc" giành lại quyền kiểm soát thủ đô Bangkok. Đây là dấu hiệu cho thấy, Chính phủ nước này đang mất dần kiên nhẫn với chiến dịch phong tỏa thủ đô của người biểu tình đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần