Tình nguyện viết đơn nhập ngũ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi viết đơn tình nguyện nhập ngũ với quyết tâm thực hiện ước mơ được khoác lên mình màu áo người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Ngày 8/2 sắp tới, Đỗ Hoàng Quý Loan (tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) sẽ cùng với hàng nghìn thành niên khác của Quảng Ngãi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Loan là nữ thanh niên duy nhất ở TP Quảng Ngãi tình nguyện đăng ký nhập ngũ năm 2023.

Đỗ Hoàng Quý Loan (giữa) viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh.
Đỗ Hoàng Quý Loan (giữa) viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh.

24 tuổi, Đỗ Hoàng Quý Loan vừa tốt nghiệp Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh. Bạn bè, hàng xóm đều ngạc nhiên trước quyết định khá táo bạo của cô gái trẻ, nhưng bố mẹ Loan thì vô cùng mãn nguyện và tự hào.

Sinh ra trong gia đình có ông bà, bố đều là sĩ quan quân đội, ngay từ nhỏ, Loan đã yêu mến và thần tượng ông, bà và bố mình- những người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam hiên ngang, kiên cường, bất khuất. Nuôi ước mơ nối nghiệp gia đình nên sau khi tốt nghiệp Học viện, Loan quyết tâm đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Gia đình truyền thống quân đội nên em luôn mong muốn có cơ hội rèn luyện trong môi trường này. Mặc dù nữ giới có nhiều khó khăn hơn so với nam, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”- Loan chia sẻ.

Trong khi đó, đặc biệt không kém là trường hợp của Lê Văn Thành và Lê Thành Trung (thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi). Thành và Trung là anh em song sinh, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2023.

Lãnh đạo Ban CHQS TP Quảng Ngãi thăm, tặng quà cho 2 anh em song sinh ở xã Tịnh An.
Lãnh đạo Ban CHQS TP Quảng Ngãi thăm, tặng quà cho 2 anh em song sinh ở xã Tịnh An.

“2 anh em có ước mơ đi nghĩa vụ quân sự nên được trúng tuyển là đăng ký tình nguyện nhập ngũ luôn, vừa để rèn luyện, vừa cống hiến cho đất nước. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ trở về với gia đình và đi làm”- Thành cho hay.

Được biết, trước khi nhập ngũ, Thành Và Trung đều có việc làm ổn định, với mức thu nhập mỗi người hàng tháng hơn 5 triệu đồng. Tạm gác lại việc làm kinh tế, 2 anh em muốn trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.

Bà Huỳnh Thị Chút - mẹ của 2 anh em song sinh xúc động: “Từ nhỏ đến lớn, 2 con đã có ước nguyện được đi nghĩa vụ. Người làm mẹ như tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc động viên, ủng hộ con làm tròn trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc”.

Theo Trung tá Phan Duy Khánh- Chính trị viên Ban CHQS TP Quảng Ngãi, phát huy truyền thống của cha anh đi trước, những năm qua, trên địa bàn TP Quảng Ngãi có rất nhiều thanh niên hăng hái tình nguyện nhập ngũ. Trong số đó, không ít gia đình có cả 2 anh em đều viết đơn tình nguyện.

Đơn cử như năm 2018 có 2 anh song sinh ở phường Quảng Phú, năm 2022 có 2 anh em song sinh ở phường Trương Quang Trọng. Đặc biệt trong năm 2023 này, trên địa bàn TP Quảng Ngãi có 2 anh em song sinh ở xã Tịnh An, 2 anh em ruột ở xã Tịnh Ấn Đông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Có con em tình nguyện nhập ngũ vào quân đội là niềm vinh dự và tự hào của gia đình cũng như của địa phương. Đây còn là kết quả sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự để giúp cho người dân và thanh niên hiểu rõ, thực hiện tốt hơn”- Trung tá Khánh chia sẻ.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 2.400 công dân nhập ngũ cho 11 đơn vị. Từ nay đến ngày giao quân 8/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục triển khai cho các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để các thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.